03/05/2024 18:26 GMT+7

Gây thất thoát 365 tỉ, cựu cục phó Cục Thuế TP.HCM được giảm 12 tháng tù

Hội đồng xét xử xét thấy cựu cục phó Cục Thuế TP.HCM có nhiều tình tiết giảm nhẹ mới tại phiên phúc thẩm. Theo đó, hội đồng xét xử xem xét giảm án cho bị cáo trên tinh thần khoan hồng của pháp luật.

Hội đồng xét xử tuyên án - Ảnh: KHẮC HIẾU

Hội đồng xét xử tuyên án - Ảnh: KHẮC HIẾU

Chiều 3-5, sau thời gian nghị án, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM tiếp tục phiên phúc thẩm, tuyên án đối với 43/67 bị cáo có kháng cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TP.HCM và các đơn vị khác.

Tại tòa, hội đồng xét xử cho biết các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội đúng với bản án sơ thẩm đã nêu. 

Các bị cáo giúp sức, hỗ trợ quá trình phạm tội của ông Trịnh Tiến Dũng (vai trò chủ mưu vụ án) chiếm đoạt số tiền lớn qua việc hoàn thuế giá trị gia tăng.

Đối với nhóm bị cáo là những công chức của Cục Thuế TP.HCM, hội đồng xét xử nhận định các bị cáo phải có trách nhiệm nhận biết, phát hiện các sai phạm trong hồ sơ hoàn thuế của Công ty Thuduc House.

Tuy nhiên, trong phiên phúc thẩm một số bị cáo tuổi cao, sức khỏe yếu. Hội đồng xét xử cho rằng có căn cứ giảm nhẹ hình phạt, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh (cựu cục phó Cục Thuế TP.HCM) tại phiên tòa phúc thẩm 3-5 - Ảnh: KHẮC HIẾU

Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh (cựu cục phó Cục Thuế TP.HCM) tại phiên tòa phúc thẩm 3-5 - Ảnh: KHẮC HIẾU

Đối với bà Nguyễn Thị Bích Hạnh (cựu cục phó Cục Thuế TP.HCM), hội đồng xét xử cho biết có nhiều tình tiết giảm nhẹ mới. Theo đó có căn cứ chấp nhận kháng cáo, giảm cho bị cáo một phần hình phạt so với bản án sơ thẩm.

"Bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, tích cực phối hợp cơ quan điều tra. Sau khi phát hiện hành vi phạm tội, bị cáo đã góp phần hỗ trợ thu hồi số tiền thất thoát", hội đồng xét xử đánh giá.

Qua xem xét, hội đồng xét xử quyết định sửa một phần bản án sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh, tuyên giảm 12 tháng tù, còn mức án 3 năm tù.

Tòa sơ thẩm tuyên cựu cục phó Cục Thuế TP.HCM 4 năm tù

Trước đó, theo bản án sơ thẩm, với vai trò, nhiệm vụ là phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM, bà Nguyễn Thị Bích Hạnh có trách nhiệm giải quyết hoàn thuế đối với Thuduc House từ kỳ tháng 3-2018 thay bà Lê Thị Thu Hương, phó cục trưởng Cục Thuế, kể từ ngày 26-4-2018.

Đối với 15 bộ hồ sơ đề nghị hoàn thuế thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau (từ tháng 4-2018 đến tháng 6-2019), bà Hạnh được báo cáo các dấu hiệu rủi ro về thuế nhưng không chỉ đạo các bộ phận tiến hành xác minh, không chỉ đạo trao đổi giải quyết giữa các bộ phận khi có ý kiến chưa thống nhất, bỏ qua các dấu hiệu rủi ro mà cán bộ, lãnh đạo phòng kê khai kế toán thuế và phòng pháp chế đã trình.

Bản án sơ thẩm nhận định bà Hạnh và các cán bộ Cục Thuế TP.HCM đã ký duyệt các quyết định hoàn thuế cho Công ty Thuduc House trái quy định, bỏ qua các dấu hiệu rủi ro, gây thất thoát cho Nhà nước 365 tỉ đồng.

Theo đó, tòa tuyên phạt bà Hạnh mức án 4 năm tù.

Toàn bộ mức án phúc thẩm đối với 43 bị cáo

Hội đồng xét xử đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo có kháng cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TP.HCM và các đơn vị khác.

Ngoài ra, một số bị cáo không có căn cứ xem xét để giảm án.

Theo đó, hội đồng xét xử tuyên phạt lần lượt các bị cáo:

Trần Hoàn Tiên 28 năm tù.

Trần Nhất Thanh 30 năm tù.

Mạc Văn Nguyện 30 năm tù.

Mạc Thành Nam 15 năm tù.

Võ Thị Ngọc Hạ 15 năm tù.

Dương Hoàng Ý Nhi 9 năm tù.

Nguyễn Hoàng Lân 9 năm tù.

Lê Thị Diệu Quỳnh 10 năm tù.

Phạm Thị Hường 8 năm tù.

Tân Tú Hương 10 năm tù.

Liên Hưng Đại 6 năm 6 tháng tù.

Dư Trường Phong 6 năm tù.

Nguyễn Đình Thịnh 5 năm tù.

Đinh Công Thành 6 năm 6 tháng tù.

Nguyễn Vũ Bảo Hoàng 3 năm 6 tháng tù.

Nguyễn Ngọc Trường Chinh 7 năm tù.

Quang Minh Tuấn 15 năm tù.

Nguyễn Thị Bích Ngọc 8 năm tù.

Nghiêm Nhật Nam 13 năm 6 tháng tù.

Nguyễn Ngọc Quí 6 năm tù.

Nguyễn Thùy Quyên 13 năm tù.

Ngô Tiến Triển 6 năm tù.

Nguyễn Thị Ngọc Thương 10 năm tù.

Lưu Thị Ngát 14 năm tù.

Nguyễn Văn Lành 20 năm tù.

Nguyễn Hoàng Duy Anh 7 năm tù.

Vũ Văn Trường 7 năm tù.

Trần Anh Khoa 9 năm tù.

Lâm Vĩnh Nghi 3 năm tù.

Nguyễn Thị Mỹ Lệ 4 năm tù.

Lưu Thị Liễu 2 năm tù.

Lưu Thị Nương 2 năm tù.

Nguyễn Thị Bích Hạnh 3 năm tù.

Cao Văn Tỵ 2 năm tù.

Phạm Minh Tuấn 2 năm 6 tháng tù.

Nguyễn Hữu Thành 2 năm tù.

Nguyễn Xuân Thắng 2 năm tù.

Lê Hữu Thanh 2 năm tù.

Nguyễn Hữu Đức 1 năm 5 tháng 21 ngày tù, tuyên trả tự do tại tòa.

Hứa Quang Sơn 1 năm 5 tháng 21 ngày tù, tuyên trả tự do tại tòa.

Đặng Thị Huỳnh Yến 3 năm tù treo, thời gian thử thách 5 năm.

Võ Quang Lâm 1 năm 5 tháng 21 ngày tù, tuyên trả tự do tại tòa.

Trong số 43 bị cáo trên, có 17 bị cáo được giảm án:

Lâm Vĩnh Nghi (giảm 1 năm tù), Nghiêm Nhật Nam (giảm 1 năm 6 tháng tù), Tân Tú Hương (giảm 1 năm tù), Lưu Thị Ngát (giảm 2 năm tù), Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (giảm 2 năm 6 tháng tù), Nguyễn Thị Bích Ngọc (giảm 2 năm tù), Nguyễn Thị Ngọc Thương (giảm 2 năm tù).

Nguyễn Thị Bích Hạnh (giảm 1 năm tù), Phạm Minh Tuấn (giảm 6 tháng tù), Lê Hữu Thanh (giảm 1 năm tù), Cao Văn Tỵ (giảm 1 năm tù), Nguyễn Xuân Thắng (giảm 6 tháng tù), Nguyễn Hữu Đức (tuyên trả tự do tại tòa), Hứa Quang Sơn (tuyên trả tự do tại tòa), Nguyễn Hữu Thành (giảm 1 năm tù), Đặng Thị Huỳnh Yến (trả tự do tại tòa), Võ Quang Lâm (trả tự do tại tòa).

Vụ Thuduc House: Cựu cục phó Cục Thuế TP.HCM nói đứng trước tòa là Vụ Thuduc House: Cựu cục phó Cục Thuế TP.HCM nói đứng trước tòa là 'nỗi đau tột cùng'

Cựu cục phó Cục Thuế TP.HCM nói đứng trước tòa với tư cách bị cáo là nỗi đau tột cùng của bản thân và gia đình.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên