30/06/2023 12:00 GMT+7

FDA: Công ty dược lớn thứ 2 Ấn Độ sản xuất thuốc mất vệ sinh

Aurobindo Pharma, công ty dược phẩm lớn thứ hai của Ấn Độ tính theo doanh thu, bị FDA của Mỹ phát hiện nhiều sai sót nghiêm trọng.

FDA: Công ty dược lớn thứ 2 Ấn Độ sản xuất thuốc mất vệ sinh - Ảnh 1.

Nhân viên làm việc tại một cơ sở sản xuất của Aurobindo Pharma Ltd. ở Jadcherla, Ấn Độ - Ảnh: PRASHANTH VISHWANATHAN

Theo Hãng tin Bloomberg, có tới 90% nguồn thu của Công ty dược phẩm Aurobindo Pharma Ltd. đến từ Mỹ và 150 quốc gia trên thế giới.

Trong quá trình kiểm tra, các quan chức Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã tìm thấy nhiều sai sót tại cơ sở của Aurobindo Pharma ở Anakapalli, miền đông Ấn Độ. Theo đó, các dụng cụ lấy mẫu không được làm sạch và bảo quản để tránh nhiễm bẩn tại nhà máy.

Tại kho hàng, các kiểm sát viên thấy nguyên liệu thô được bảo quản trong điều kiện nóng và ẩm quá mức và không tuân thủ các yêu cầu lưu trữ trên nhãn.

Công ty Aurobindo đã từ chối yêu cầu bình luận của Hãng tin Bloomberg News về báo cáo của FDA.

Trong một tuyên bố vào tháng 5, Aurobindo Pharma cho biết FDA đã ghi nhận các quan sát “theo thủ tục” sau khi kiểm tra nhà máy của họ ở Anakapalli. Mặc dù công ty không cung cấp thông tin chi tiết về các quan sát, nhưng công ty cho biết họ đang làm việc để giải quyết chúng và sẽ phản hồi với FDA.

Nhà máy của Aurobindo tại Anakapalli sản xuất nhiều loại hoạt chất sinh học (API) cho việc điều trị bệnh tim mạch và chống nấm.

Aurobindo được thành lập vào năm 1986 và là nhà sản xuất penicillin bán tổng hợp. Kể từ đó, công ty đã mở rộng để trở thành nhà xuất khẩu thuốc đến hơn 150 quốc gia. Công ty đã kiếm được 90% doanh thu, khoảng 3 tỉ USD/năm từ các thị trường quốc tế.

Trước đây, vào tháng 1-2022, nhà máy Doultabad thuộc Công ty Aurobindo ở miền trung nam Ấn Độ đã nhận được cảnh báo sẽ phải đối mặt với một trong những biện pháp mạnh mẽ nhất của FDA là lệnh cấm nhập khẩu hoặc tăng thêm thời gian phê duyệt sản phẩm.

FDA cho biết cơ sở này đã sản xuất các hoạt chất sinh học giả mạo và sai sót đã lặp đi lặp lại “chứng tỏ rằng việc giám sát và kiểm soát của ban quản lý điều hành đối với việc sản xuất thuốc là không thỏa đáng”.

Bên cạnh Aurobindo, các nhà sản xuất dược phẩm khác của Ấn Độ cũng đang đối mặt với làn sóng kiểm soát hết sức bất lợi trong năm 2023.

FDA phải gấp rút hoàn tất hơn 1.000 cuộc kiểm tra nhà máy thuốc ở nước ngoài, điều mà họ không thực hiện được trong thời kỳ đại dịch.

Ngành công nghiệp sản xuất thuốc trị giá 50 tỉ USD của Ấn Độ được Thủ tướng Narendra Modi ca ngợi là “dược phẩm của thế giới”, đang bị giám sát chặt chẽ sau một số vụ bê bối sản xuất, bao gồm cái chết của hàng chục trẻ em ở Gambia và Uzbekistan do thuốc ho có lẫn tạp chất.

Các vấn đề tại các nhà máy của Ấn Độ đã ảnh hưởng đến Mỹ, quốc gia phụ thuộc phần lớn vào nguồn cung cấp thuốc generic giá rẻ từ quốc gia Nam Á này. Thuốc generic là loại thuốc được sản xuất giống như thuốc của hãng đã sáng chế ra và hãng sáng chế đã hết thời hạn giữ bản quyền.

Việc đóng cửa nhà máy, thu hồi và kéo dài thời gian thử nghiệm đã khiến số lượng thuốc bị thiếu hụt ở Mỹ đạt mức cao nhất trong 5 năm.

Tình trạng thiếu hụt có thể trở nên tồi tệ hơn, làm gia tăng áp lực lên lực lượng đặc nhiệm của Nhà Trắng trong việc giải quyết các vấn đề về chất lượng của chuỗi cung ứng.

Kiểm tra vụ thuốc Molnupiravir giả ở Thụy Sĩ ghi Kiểm tra vụ thuốc Molnupiravir giả ở Thụy Sĩ ghi 'sản xuất tại Bình Dương'

TTO - Sau khi có cảnh báo từ Cục Quản lý dược Bộ Y tế, cơ quan chức năng của bộ và Sở Y tế Bình Dương đang tiến hành kiểm tra.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên