22/08/2023 14:30 GMT+7

Đưa làng du lịch Đại Bình thành điểm đến hấp dẫn

Với cảnh quan đặc sắc, giá trị lịch sử, văn hóa độc đáo, làng Đại Bình (thị trấn Trung Phước, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam) hội tụ đủ điều kiện để có thể trở thành một điểm du lịch hấp dẫn trong tương lai.

Giải chạy Khám phá Nông Sơn tổ chức thường niên đang là điểm nhấn thu hút du khách trong và ngoài tỉnh đến với làng du lịch Đại Bình - Ảnh do UBND huyện Nông Sơn cung cấp

Giải chạy Khám phá Nông Sơn tổ chức thường niên đang là điểm nhấn thu hút du khách trong và ngoài tỉnh đến với làng du lịch Đại Bình - Ảnh do UBND huyện Nông Sơn cung cấp

Khai phá tiềm năng từ những thế mạnh

Tham gia giải chạy Khám phá Nông Sơn, anh Nguyễn Bình An đưa cả gia đình từ Đà Nẵng về quê để vừa vui chơi, vừa chinh phục đường đua mới. Trong khi anh tham gia chạy, vợ con có dịp thưởng thức ẩm thực làng quê, ghé các vựa trái cây cũng như tham gia các sự kiện của lễ hội.

"So với các nơi khác mà cả gia đình từng tham quan thì các con tôi rất thích thú khi ở đây, vì cảnh quan ven sông có cây xanh, bến nước, có vườn trái cây… mà hầu như hiếm nơi nào ở miền Trung có được. 

Cả gia đình dành 2 ngày ở đây để đi chơi các địa điểm như Bến Mén, Bến Mít, cầu treo Quế Lâm, chùa Đại Bình, Hòn Kẽm - Đá Dừng… cho các con tham gia thả diều, chơi hội bài chòi, đi đò ngắm cảnh quê hương trước khi bắt đầu năm học mới.

Chỉ trong một tuần, đã có hàng ngàn du khách cùng hàng trăm gia đình ghé thăm làng du lịch Đại Bình. Người xe qua lại khắp làng khiến chính những người con xa quê như anh An cũng thấy bất ngờ khi trở về làng.

Đại Bình từ lâu được biết đến là "làng trái cây Nam Bộ thu nhỏ" của miền Trung và được xác định là điểm du lịch sinh thái tiềm năng.

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - phó chủ tịch UBND huyện Nông Sơn - cho biết để khai thác điểm đến này, thời gian qua huyện đã huy động, lồng ghép nhiều nguồn lực, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các chương trình dự án phục vụ phát triển du lịch theo hướng du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng. 

Đồng thời huyện cũng tập trung đẩy mạnh quảng bá điểm du lịch này thông qua các hoạt động lễ hội, để khách tham quan cả nước về đây trải nghiệm.

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, phó chủ tịch UBND huyện Nông Sơn, phát biểu tại lễ khai mạc giải chạy Khám phá Nông Sơn 2023 - Ảnh do UBND huyện Nông Sơn cung cấp

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, phó chủ tịch UBND huyện Nông Sơn, phát biểu tại lễ khai mạc giải chạy Khám phá Nông Sơn 2023 - Ảnh do UBND huyện Nông Sơn cung cấp

"Du lịch cộng đồng phải xuất phát từ cộng đồng. Bởi vậy, chúng tôi đều xác định chủ thể đóng vai trò quyết định cho tương lai phát triển của du lịch Đại Bình chính là người dân địa phương, từ đó hướng sự đầu tư vào bà con, làm sao khuyến khích để họ dám nghĩ, dám làm các mô hình du lịch hấp dẫn, có thể níu chân du khách mỗi khi đến với miền quê yên bình này" - bà Thủy nói.

Thổi lửa du lịch dài lâu

Đã có những sản phẩm du lịch và thành quả ban đầu, nhưng để Đại Bình trở thành điểm đến có tên trên bản đồ du lịch cả nước vẫn còn là câu chuyện ở tương lai. Cần có kế hoạch tổng thể để phát triển du lịch làng Đại Bình phù hợp với định hướng và nguồn lực phát triển du lịch của địa phương. 

Đồng thời, cũng cần phát triển và đa dạng hóa các sản phẩm du lịch theo định hướng thị trường, cũng như tăng cường các hoạt động truyền thông, kết nối với các điểm du lịch nổi tiếng khác của tỉnh Quảng Nam như phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn…

Theo lãnh đạo huyện Nông Sơn, để phát triển du lịch cộng đồng, huyện tận dụng tối đa các nguồn lực từ các dự án để phát triển bền vững là vô cùng cần thiết. Bởi hầu như người dân Đại Bình bắt đầu khai thác du lịch từ "con số 0".

Một nhà dân được đầu tư để trở thành homestay đón khách khám phá nghề truyền thống ở làng Đại Bình - Ảnh do UBND huyện Nông Sơn cung cấp

Một nhà dân được đầu tư để trở thành homestay đón khách khám phá nghề truyền thống ở làng Đại Bình - Ảnh do UBND huyện Nông Sơn cung cấp

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy cho rằng bên cạnh việc quảng bá du lịch, làng Đại Bình vẫn đang trông chờ các nguồn đầu tư để sớm đạt được các tiêu chí của một điểm đến thực sự hấp dẫn. 

Địa phương đã có định hướng và khuyến khích phát triển các dịch vụ thiết yếu phục vụ du lịch như lưu trú, ẩm thực, vui chơi giải trí, trung chuyển khách tham quan… theo hướng du lịch xanh và bền vững.

Một góc xanh thẳm làng Đại Bình, nơi được ví “làng trái cây Nam Bộ thu nhỏ” - Ảnh do UBND huyện Nông Sơn cung cấp

Một góc xanh thẳm làng Đại Bình, nơi được ví “làng trái cây Nam Bộ thu nhỏ” - Ảnh do UBND huyện Nông Sơn cung cấp

Vừa qua, với sự hỗ trợ Hợp phần Bảo tồn đa dạng sinh học thuộc dự án VFBC do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, một số hộ dân của làng Đại Bình đã được tham gia chuyến tham quan học tập mô hình du lịch cộng đồng rất thành công của huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La). 

Dự án cũng hỗ trợ kỹ thuật để 5 hộ dân triển khai mô hình homestay, bởi hiện nay trong làng hầu như chưa có cơ sở lưu trú nào cho khách nghỉ lại. Trong tương lai, chính quyền huyện Nông Sơn kỳ vọng Đại Bình có thể đón khách du lịch thường xuyên, không còn phụ thuộc vào mùa lễ hội.

Phải kết nối tour với các điểm đến nổi tiếng như Mỹ Sơn, Hội An

Đây là 1 trong 6 mục tiêu mà Dự án VFBC đưa ra nhằm hỗ trợ phát triển du lịch Đại Bình. Trong đó mục tiêu lớn nhất là đưa Đại Bình sẽ trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn không phụ thuộc vào mùa lễ hội, các dịch vụ được tiếp cận qua mạng xã hội và khách hàng có thể đặt phòng trực tiếp thông qua các trang web chuyên nghiệp như Booking.com và Agoda.

Ngoài ra dự án cũng sẽ hỗ trợ Đại Bình xây dựng tour kết nối các điểm tham quan tại địa phương cũng như các tour kết nối với các điểm du lịch nổi tiếng khác của Quảng Nam như phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn và Khu bảo tồn Loài và Sinh cảnh Voi Nông Sơn…

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên