10/02/2024 16:31 GMT+7

Du xuân dưới tán rừng độc đáo Lam Kinh

Ngày mùng 1 Tết, du khách và người dân nườm nượp về Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh (huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) để du xuân, dâng hương. Cùng với đó là trải nghiệm khám phá khu rừng độc đáo bao phủ khu di tích này.

Thảm rừng xanh bao quanh di tích ở Lam Kinh - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Thảm rừng xanh bao quanh di tích ở Lam Kinh - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Suốt từ sáng đến chiều mùng 1 Tết, các nẻo đường về cố đô Lam Kinh - Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh - đông đúc du khách đến tham quan. Nhiều người sau khi dâng hương tại các lăng vua thì cùng người thân tản bộ dưới tán rừng tự nhiên mát lành. 

Khu rừng Lam Kinh hiện đang có nhiều cổ thụ cùng hệ sinh thái rất phong phú và độc đáo. Tại đây có hàng trăm loài thực vật, trong đó có 80 loài gỗ quý như lim, lát, dổi, de...18 cây di sản như đa, lim, sấu, đại, xoài đất…

Ví như ngay bên cạnh Nghinh môn là cây đa thị được vinh danh cây di sản Việt Nam. Nhiều du khách đã chọn góc hình thật đẹp bên cây di sản này trong dịp đầu năm.

Ở Lam Kinh, rừng cây bao phủ di tích nên nơi này được mệnh danh là "di tích xanh".

Cây đa thị thành điểm yêu thích của nhiều người đến chụp hình - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Cây đa thị thành điểm yêu thích của nhiều người đến chụp hình - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Không chỉ người dân địa phương mà nhiều du khách ở Hà Nội, TP.HCM… cũng tìm về Lam Kinh để du xuân, dâng hương và khám phá tán rừng quý hiếm. "Thật khó có nơi nào giữ được rừng cây tuyệt đẹp như thế này. Đi dạo dưới tán rừng ngày đầu năm, thấy lòng thật thanh thản, nhẹ nhàng" - anh Nguyễn Hữu Tuấn (trú TP.HCM) vui vẻ nói.

Không chỉ được hít bầu không khí trong lành, nhiều du khách, gia đình còn tranh thủ check-in, chụp ảnh bên những cổ thụ, hay chạy theo đón những cánh hoa bồ công anh bay trong gió đầu xuân.

"Gia đình tôi không đi xe điện mà chọn đi bộ thăm thú các lăng vua và chìm đắm trong cảnh sắc của rừng cây. Càng đi càng thấy thích thú với di tích xanh này" - ông Thái Đình Tuệ (trú Nghệ An) chia sẻ.

Theo Ban quản lý di tích lịch sử Lam Kinh từ ngày 10 đến hết 13-2 (mùng 1 Tết đến hết mùng 4 Tết) sẽ mở cửa miễn phí cho người dân và du khách đến tham quan, dâng hương, du xuân tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh. 

Tại khuôn viên di tích sẽ có các hoạt động như viết câu đối, cho chữ đầu xuân tại đền thờ vua Lê Thái Tổ, lễ hội khai xuân, các trò chơi, trò diễn dân gian, lễ hội rước kiệu…

Rừng Lam Kinh nhìn từ trên cao - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Rừng Lam Kinh nhìn từ trên cao - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Ngày mùng 1 Tết đã có rất nhiều người đến đây du xuân - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Ngày mùng 1 Tết đã có rất nhiều người đến đây du xuân - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Check-in dưới tán rừng cùng người thân - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Check-in dưới tán rừng cùng người thân - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Các gia đình đi dạo trong rừng - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Các gia đình đi dạo trong rừng - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Nhặt những cánh hoa bồ công anh bay trong gió - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Nhặt những cánh hoa bồ công anh bay trong gió - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Lăng vua Lê Thánh Tông nhìn từ trên cao - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Lăng vua Lê Thánh Tông nhìn từ trên cao - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Triệu hương hoa, bùng sắc Tết tại đường hoa Home Hanoi Xuan 2024Triệu hương hoa, bùng sắc Tết tại đường hoa Home Hanoi Xuan 2024

Thuyền hoa, con đường hoa đào, sạp xin chữ… hay bất cứ góc nào của đường hoa Home Hanoi Xuan 2024 cũng đều trở thành điểm check-in lý tưởng cho du khách khi đến đây trong dịp Tết Giáp Thìn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên