28/11/2022 15:29 GMT+7

Dự luật khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi sẽ trình tại kỳ họp bất thường của Quốc hội

THÀNH CHUNG
THÀNH CHUNG

TTO - Theo dự kiến, tại kỳ họp bất thường thứ hai của Quốc hội khóa XV dự kiến diễn ra vào tháng 1-2023 sẽ trình xem xét thông qua dự án Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Dự luật khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi sẽ trình tại kỳ họp bất thường của Quốc hội - Ảnh 1.

Quang cảnh phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 28-11 - Ảnh: NGHĨA ĐỨC

Sáng 28-11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến việc chuẩn bị kỳ họp bất thường thứ hai của Quốc hội khóa XV. Kỳ họp dự kiến được tổ chức vào tháng 1-2023.

Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết theo nội dung Chính phủ trình thì tại kỳ họp bất thường này sẽ xem xét thông qua dự án Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Liên quan dự luật này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết lẽ ra được thông qua tại kỳ họp thứ 4 của Quốc hội khóa XV nhưng Quốc hội và Chính phủ thống nhất sẽ dành thời gian để chuẩn bị thêm, nhất là về một số nội dung quan trọng thuộc tài chính, y tế, cơ chế tự chủ tài chính của cơ sở khám, chữa bệnh.

Ông Huệ cũng cho rằng nếu để đến tháng 5-2023 thì thời gian còn lại để ban hành các văn bản hướng dẫn sẽ rất hạn hẹp, bởi mục tiêu là ngày 1-1-2024 dự luật sẽ có hiệu lực.

Do đó nếu dự luật này được chuẩn bị tốt, có thể xem xét thông qua tại kỳ họp bất thường. Ông đề nghị các cơ quan chức năng của Chính phủ, Bộ Y tế phải tập trung cao độ để chuẩn bị dự luật này trình Quốc hội xem xét.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho rằng việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã điều chỉnh chương trình để kỳ họp thứ 4 chưa thông qua dự thảo Luật khám bệnh, chữa bệnh là hết sức cần thiết, đảm bảo sự thận trọng, kỹ lưỡng.

Bởi đây là dự án luật rất quan trọng, liên quan trực tiếp quyền được bảo vệ sức khỏe, quyền khám, chữa bệnh của người dân và còn nhiều nội dung cần phải nghiên cứu làm rõ thêm.

Ông đề nghị đây là nội dung quan trọng nên cần tập trung làm để trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp bất thường.

Báo cáo sau đó, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho hay ngay sau kỳ họp thứ 4, trên cơ sở ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Ủy ban Xã hội phối hợp với cơ quan tiếp tục nghiên cứu, tham vấn tiếp thu và chỉnh lý dự thảo.

Ủy ban Xã hội đã tổ chức nghiên cứu tài liệu, tiến hành khảo sát, lấy ý kiến tại một số tỉnh, thành phố, tổ chức các hội nghị chuyên gia, hội nghị chuyên đề, làm việc với Bộ Y tế và các bộ, ngành hữu quan.

Trên cơ sở ý kiến của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong quá trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật, cơ quan chủ trì thẩm tra gồm Ủy ban Xã hội, Ủy ban Pháp luật và các cơ quan chủ trì soạn thảo đã phối hợp chặt chẽ, tập trung vào các nội dung theo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nêu.

"Đến nay, dự thảo luật gần như được hoàn thiện về mặt nội dung kỹ thuật để trình Quốc hội xem xét thông qua", bà Hương nêu.

Kết luận sau đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhắc lại việc sẽ xem xét thông qua dự án Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) tại kỳ họp bất thường tới đây.

Yêu cầu giảm hợp lý số lượng các bộ, cơ quan ngang bộ, thí điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh Yêu cầu giảm hợp lý số lượng các bộ, cơ quan ngang bộ, thí điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh

TTO - Nghị quyết số 27 của Hội nghị Trung ương 6 yêu cầu giảm hợp lý số lượng các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, đồng thời nghiên cứu thí điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

THÀNH CHUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên