02/12/2021 15:16 GMT+7

Du lịch thế giới lại lao đao vì biến thể Omicron

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Những tưởng đã có thể trở mình sau gần hai năm bế tắc vì dịch bệnh, ngành du lịch của các nước lại một lần nữa chật vật vì các lệnh giới hạn mới do biến thể Omicron.

Du lịch thế giới lại lao đao vì biến thể Omicron - Ảnh 1.

Khu chợ Giáng sinh truyền thống tại thành phố Prague, CH Czech, phải đóng cửa vì các lệnh giới hạn mới - Ảnh: FOX NEWS

Theo Đài Fox News, nỗi lo về biến thể Omicron đang lan ra khắp mọi mảng của ngành du lịch, từ các khu mua sắm ở Nhật Bản, các công ty lữ hành tại Đất Thánh (Israel) cho đến những khu trượt tuyết tại dãy Alps hay các hãng hàng không trên khắp thế giới.

Trong khi đó, những du khách đang nóng lòng chờ chuyến đi của mình, nay lại tiếp tục phải trì hoãn.

Điển hình, phó giáo sư Abby Moore thuộc Đại học North Carolina (Mỹ) đã lên kế hoạch tới Prague (Cộng hòa Czech) vào ngày 1-12 vừa qua. Nhưng chỉ một ngày trước khi lên đường, bà bắt đầu cảm thấy bất an khi Prague tuyên bố đóng cửa các khu chợ Giáng sinh và áp lệnh giới nghiêm toàn thành phố.

“Tôi không mấy lo lắng cho chuyến đi của mình cho tới khi Cộng hòa Czech có vẻ như đang chuẩn bị đóng cửa”, bà Moore nói sau khi quyết định hoãn chuyến bay.

Ngày 30-11, Hãng hàng không easyJet (Anh) cho biết việc tái áp dụng các lệnh giới hạn đi lại đã ảnh hưởng lớn đến lượng đặt vé trong mùa đông.

Du lịch thế giới lại lao đao vì biến thể Omicron - Ảnh 2.

Hãng hàng không easyJet (Anh) cho biết việc tái áp dụng các lệnh giới hạn đi lại đã ảnh hưởng lớn đến lượng đặt vé trong mùa đông - Ảnh: FOX NEWS

Quyết định đóng cửa với du khách nước ngoài của Israel đang ảnh hưởng đến ngành du lịch của quốc gia này, khi họ đang chuẩn bị cho lễ Hanukkah và lễ Giáng sinh.

Theo số liệu của Chính phủ Israel, chỉ hơn 30.000 du khách đã đến đây trong nửa đầu tháng 11-2021, so với 421.000 du khách vào tháng 11-2019.

Joel Haber - một hướng dẫn viên du lịch tại Jerusalem - cho biết trong những kỳ nghỉ lễ Hanukkah trước đây, lịch của anh sẽ đầy ắp các chuyến tham quan ẩm thực tại khu chợ Mahane Yehuda đầy màu sắc của Jerusalem. Nhưng nay, Haber chỉ có một chuyến dẫn khách mỗi ngày.

“Hướng dẫn viên du lịch như tôi là những người đầu tiên bị ảnh hưởng, cũng là những người cuối cùng có thể gượng dậy và bị các quyết sách của chính phủ tác động trực tiếp”, Haber nói.

Tại Nhật Bản, chính phủ đã siết chặt lệnh cấm du khách nước ngoài vào hôm 1-12 do lo sợ biến thể Omicron. Nhật Bản yêu cầu các hãng bay không nhận đặt vé đến Nhật cho đến cuối tháng 12-2021.

Hàng đoàn du khách mua sắm tại khu thời thượng Ginza của Tokyo đã biến mất. Nhà hàng và các quán rượu cũng buộc phải giới hạn thời gian hoạt động.

Ở Nam Phi, Frederic Plachesi - chủ nhà nghỉ Tamboti ở khu bảo tồn Dinokeng Game Reserve - đã mất đi nguồn du khách nước ngoài mà ông phụ thuộc.

“Nhiều khả năng là trong những tháng tới, chỉ có người địa phương đến nhà nghỉ này. Chúng tôi ước tính thiệt hại 60% vì các lệnh phong tỏa nhằm ngăn chặn Omicron”, ông Plachesi nói.

Ở châu Âu, các khu nghỉ mát trượt tuyết ở dãy Alps cũng đang đau đầu về việc làm thế nào để đáp ứng các yêu cầu giãn cách.

Ông Matthias Stauch - người đứng đầu Hiệp hội vận hành cáp treo trượt tuyết của Đức (VDS) - cho biết nhiều doanh nghiệp gia đình không đủ nhân viên để thực hiện việc kiểm tra "hộ chiếu vắc xin" và xét nghiệm nhanh cho du khách.

Các nhà điều hành du lịch cho rằng các quyết định của chính phủ về những hạn chế nên đợi cho đến khi có nhiều thông tin hơn về Omicron. Song, họ thừa nhận đây là một bài toán khó khăn.

Hàn Quốc phát hiện 5 ca nhiễm biến thể Omicron, lần đầu vượt 5.000 ca COVID-19 Hàn Quốc phát hiện 5 ca nhiễm biến thể Omicron, lần đầu vượt 5.000 ca COVID-19

TTO - Hàn Quốc ghi nhận 5 ca nhiễm Omicron đầu tiên và số ca mắc mới hằng ngày lần đầu cao trên 5.000 ca vào ngày 1-12.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên