10/09/2020 06:59 GMT+7

Dịch COVID-19 ngày 10-9: Người chết toàn cầu vượt 900.000, Giáo hoàng xuất hiện với khẩu trang

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Số người tử vong vì COVID-19 đã vượt mốc 900.000 vào ngày 10-9 giữa lúc có những lo ngại con số trên thực tế có thể còn cao hơn do chậm trễ trong quá trình xác minh.

Dịch COVID-19 ngày 10-9: Người chết toàn cầu vượt 900.000, Giáo hoàng xuất hiện với khẩu trang - Ảnh 1.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Việt Nam 0 ca mới, 890/1.059 ca mắc đã khỏi

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 sáng 10-9 cho biết trong 12 giờ qua không có ca mắc mới COVID-19 được ghi nhận. Đến hôm nay đã 8 ngày Việt Nam không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. 

Hiện chúng ta đã chữa khỏi cho 890 trong số 1.059 bệnh nhân. Trong số các trường hợp còn đang điều trị, 50 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1-3 lần với virus corona.

Toàn cầu vượt mốc 900.000 ca tử vong

Thống kê của Đại học Johns Hopkins (Mỹ) ngày 10-9 cho thấy tổng số ca tử vong vì COVID-19 trên toàn thế giới đã vượt mốc 900.000 người trong tổng số hơn 27 triệu ca nhiễm.

worldometers.info, một trang web khác cũng thống kê dựa trên các công bố chính thức, thì cho biết tính đến 7h sáng 10-9 (giờ Việt Nam) đã có gần 28 triệu ca nhiễm trên toàn cầu, trong đó có 907.000 ca tử vong.

Mỹ vẫn là nước bị ảnh hưởng nặng nhất với 195.000 ca tử vong trong bối cảnh tổng thống Donald Trump vừa thừa nhận đã hạ thấp mối đe dọa của virus vì không muốn tạo ra hoảng loạn.

Giáo hoàng lần đầu xuất hiện với khẩu trang

Giáo hoàng Francis đã lần đầu tiên xuất hiện công khai với chiếc khẩu trang trên mặt ngày 9-9 (giờ địa phương).

Đức giáo hoàng Francis, người năm nay đã 84 tuổi, được nhìn thấy thỉnh thoảng sử dụng chất khử trùng do một phụ tá bôi lên tay khi xuất hiện trong một buổi lễ ngày 9-9.

“Một số đang lợi dụng tình hình để gây chia rẽ, tạo lợi thế kinh tế hoặc chính trị, khơi mào hoặc gia tăng xung đột", người đứng đầu Vatican đặt vấn đề. Ngài kế đó kêu gọi không chính trị hóa đại dịch và các công ty dược phẩm không nên tranh thủ dịch bệnh để kiếm lời.

Dịch COVID-19 ngày 10-9: Người chết toàn cầu vượt 900.000, Giáo hoàng xuất hiện với khẩu trang - Ảnh 2.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Surabaya, Indonesia - Ảnh: AFP

Vắc xin triển vọng nhất của Anh sẽ tiếp tục được thử nghiệm

Báo The Guardian dẫn các nguồn thạo tin ngày 10-9 cho biết vắc xin ngừa COVID-19 do công ty Astrazeneca và đại học Oxford hợp tác phát triển sẽ tiếp tục quá trình thử nghiệm lâm sàng. Loại vắc xin này trước đó đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng.

Tuy nhiên quá trình thử nghiệm đã bị dừng lại sau khi người ta phát hiện tác dụng phụ nghiêm trọng đối với một tình nguyện viên tham gia thử nghiệm. Hiện chưa có thông tin về tình trạng của người này nhưng theo một trang tin tức hàng đầu về y tế của Anh, cô này đã được cho xuất viện.

Dịch COVID-19 ngày 10-9: Người chết toàn cầu vượt 900.000, Giáo hoàng xuất hiện với khẩu trang - Ảnh 3.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Mỹ nới lỏng kiểm tra COVID-19 đối với khách quốc tế Mỹ nới lỏng kiểm tra COVID-19 đối với khách quốc tế

TTO - Các thay đổi dự kiến sẽ được áp dụng bắt đầu vào ngày 14-9 tới, tuy nhiên kế hoạch sơ bộ trên có thể bị trì hoãn.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên