14/10/2023 10:48 GMT+7

Đấu giá tranh Lê Phổ, Vũ Cao Đàm trong bộ sưu tập quý của hoàng thân Bửu Lộc

Theo nhà Sotheby’s Paris, bộ sưu tập gồm những bức tranh quý hiếm của ba danh họa Lê Phổ, Vũ Cao Đàm, Nguyễn Tường Lân sẽ lần đầu xuất hiện trong buổi đấu giá chuyên biệt đầu tháng 11 tới.

Bức Canard et Lotus của danh họa Lê Phổ vẽ cuối những năm 1930 (ước tính từ 350.000 - 500.000 Euro). Tranh được treo trong phòng ăn của hoàng thân Bửu Lộc, nơi có chiếc ghế cũng do Lê Phổ thiết kế vào những năm 1950. Toàn bộ bố cục phòng ăn đặc biệt xoay quanh tác phẩm này.

Bức Canard et Lotus của danh họa Lê Phổ vẽ cuối những năm 1930 (ước tính từ 350.000 - 500.000 Euro). Tranh được treo trong phòng ăn của hoàng thân Bửu Lộc, nơi có chiếc ghế cũng do Lê Phổ thiết kế vào những năm 1950. Toàn bộ bố cục phòng ăn đặc biệt xoay quanh tác phẩm này.

Các tác phẩm nằm trong bộ sưu tập cá nhân của hoàng thân Nguyễn Phúc Bửu Lộc (1914 – 1990).

Ông là một nhà sưu tầm kiêm nhà bảo trợ nghệ thuật nổi tiếng, là bạn tâm giao của nhiều họa sĩ, đặc biệt thân thiết với Lê Phổ và Vũ Cao Đàm.

"Tráng lệ và vương giả"

Cuộc đấu giá mang tên Magnificence and Regality (Tráng lệ và vương giả), giới thiệu những tác phẩm được sáng tác từ 1935 đến 1970 với nhiều chất liệu khác nhau.

Trong đó, có những kiệt tác tranh lụa tinh xảo, những bình phong sơn mài lộng lẫy của ba danh họa Lê Phổ, Vũ Cao Đàm và Nguyễn Tường Lân.

Đây là những tên tuổi nổi bật trong "kỷ nguyên vàng" của nghệ thuật Việt Nam, những người dẫn đầu chủ nghĩa hiện đại và góp phần thiết lập chuẩn mực mới cho nghệ thuật Việt.

Cuộc đấu giá mang đến những tác phẩm ở nhiều thời kỳ khác nhau trong sự nghiệp của danh họa Lê Phổ (1907-2001). Từ những nét vẽ tỉ mỉ, tinh tế với tông màu trầm trên tranh lụa đời đầu đến những tác phẩm sơn dầu trên vải rực rỡ hơn sau này.

Bức L'heure du thé en famille của Lê Phổ vẽ đầu thập niên 1960, khắc họa lại thú thưởng trà của người Việt dưới ánh sáng miền Nam nước Pháp (ước tính từ 120.000 - 180.000 Euro). Hoàng thân Bửu Lộc đã đổi bức vẽ của Henri Matisse để lấy tác phẩm này về treo trong phòng khách ở Cannes.

Bức L'heure du thé en famille của Lê Phổ vẽ đầu thập niên 1960, khắc họa lại thú thưởng trà của người Việt dưới ánh sáng miền Nam nước Pháp (ước tính từ 120.000 - 180.000 Euro). Hoàng thân Bửu Lộc đã đổi bức vẽ của Henri Matisse để lấy tác phẩm này về treo trong phòng khách ở Cannes.

Ngoài hai tác phẩm trên, cuộc đấu giá còn có hai tranh khác của Lê Phổ gồm La mère et l'enfant vẽ đầu những năm 1970 (ước tính 80.000 - 120.000 Euro) và Femme au voile vẽ cuối 1940 - đầu 1950 (ước tính từ 300.000 - 500.000 Euro).

Hoàng thân Nguyễn Phúc Bửu Lộc đã mua một số tác phẩm của Vũ Cao Đàm (1908 - 2000), trong đó có hai bức tranh treo trong phòng ngủ.

Bức tranh hiếm hoi ở thời kỳ đầu vẽ gà trống mang tên La bataille de coqs của Vũ Cao Đàm, vẽ năm 1952, (ước tính từ 150.000 - 250.000 Euro).

Bức tranh hiếm hoi ở thời kỳ đầu vẽ gà trống mang tên La bataille de coqs của Vũ Cao Đàm, vẽ năm 1952, (ước tính từ 150.000 - 250.000 Euro).

Bức Liliums vẽ hoa loa kèn trắng, loài hoa ưa thích của danh họa Vũ Cao Đàm cũng được đấu giá. Tranh tượng trưng cho sự quý phái ở Hà Nội, thường khiến hoàng thân Bửu Lộc nhớ những chợ hoa ông từng ghé thăm.

Tranh lụa của Vũ Cao Đàm rất hiếm vì ông chủ yếu sáng tác điêu khắc trong giai đoạn đầu sự nghiệp, và cuối đời lại tập trung vào tranh sơn dầu.

Bức tranh lụa Liliums vẽ năm 1941 của Vũ Cao Đàm (ước tính từ 150.000 - 250.000 Euro).

Bức tranh lụa Liliums vẽ năm 1941 của Vũ Cao Đàm (ước tính từ 150.000 - 250.000 Euro).

Một tác phẩm khác được hoàng thân Bửu Lộc đặc biệt trân trọng là bức miêu tả nàng thơ của họa sĩ Nguyễn Tường Lân (1906-1946).

Ông là một trong bộ tứ danh họa đời đầu của mỹ thuật Việt Nam: "Nhất Trí, nhì Vân, tam Lân, tứ Cẩn". Họa sĩ ở lại Việt Nam và mất sớm nên rất ít tác phẩm của ông còn tồn tại.

Bức Femme assise của danh họa Nguyễn Tường Lân vẽ khoảng 1930-40, ước tính 50.000 – 250.000 Euro.

Bức Femme assise của danh họa Nguyễn Tường Lân vẽ khoảng 1930-40, ước tính 50.000 – 250.000 Euro.

Bộ sưu tập sẽ được triển lãm cho công chúng từ ngày 3 đến 6-11 tại phòng trưng bày của Sotheby's Paris trước khi tiến hành đấu giá online.

"Chén thánh của nghệ thuật Việt Nam"

Được ví như "chén thánh của nghệ thuật Việt Nam", bộ sưu tập của hoàng thân Bửu Lộc không chỉ thể hiện nguồn gốc và lịch sử đáng nhớ của hoàng gia, mà còn chứa đựng bối cảnh phong phú sau từng tác phẩm.

Đó là những câu chuyện vượt khỏi ranh giới cái đẹp, về mối quan hệ giữa nghệ sĩ và người bảo trợ, sự kết nối văn hóa Đông và Tây, cùng niềm hoài vọng và đam mê nghệ thuật sâu nặng dành cho Việt Nam.

Xuất thân từ dòng dõi của các học giả, nhà thơ, hoàng gia và chính trị gia lỗi lạc, hoàng thân Bửu Lộc đã bắt đầu sưu tầm nghệ thuật từ những năm 1940.

Ông kết hôn và định cư tại Pháp năm 1958, sống trong những căn hộ đầy các tác phẩm nghệ thuật ở Paris và Cannes.

Tại đây, ông kết bạn với Lê Phổ và Vũ Cao Đàm. Bộ ba chia sẻ sở thích chung về văn hóa và nghệ thuật Việt. Hoàng thân Bửu Lộc còn nhờ Lê Phổ giúp trang trí căn hộ của mình ở Paris.

Lê Phổ đã giúp ông phác thảo nhiều đồ nội thất và gợi ý cách trang trí. Dù sống ở Pháp, hoàng thân Bửu Lộc muốn không gian sống của ông mang đậm "tâm hồn Việt Nam".

Bức Femme au voile của Lê Phổ (vẽ cuối 1940 - đầu 1950, ước tính có giá từ 300.000 - 500.000 Euro).

Bức Femme au voile của Lê Phổ (vẽ cuối 1940 - đầu 1950, ước tính có giá từ 300.000 - 500.000 Euro).

Theo ông Pierre Mothes, phó Chủ tịch Sotheby's Pháp, nhu cầu và độ quan tâm đến nghệ thuật Việt đang ngày càng gia tăng trên toàn cầu.

Sau kỷ lục mới 2,3 triệu đô (55 tỉ đồng) cho bức Gia đình ở ngoài vườn của Lê Phổ đầu tháng 4-2023, nhà Sotheby's đang nắm đang nắm giữ cả ba kỷ lục về đấu giá cao nhất cho tranh Việt.

Sotheby's cũng thể hiện rõ mục tiêu nhắm đến thị trường Việt Nam qua hai cuộc triển lãm Hồn xưa bến lạ (7-2022) và Mộng viễn Đông (8-2023) vừa qua.

"Mộng Viễn Đông" mơ thị trường nghệ thuật Việt Nam'Mộng Viễn Đông' mơ thị trường nghệ thuật Việt Nam

Dù chưa tiết lộ cụ thể về kế hoạch và cả tham vọng sắp tới, nhưng qua hai triển lãm quy mô 'Hồn xưa bến lạ' và 'Mộng Viễn Đông' tại TP.HCM, có thể thấy rõ nhà Sotheby's đang nhắm vào thị trường nghệ thuật Việt Nam.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên