27/09/2023 10:10 GMT+7

Đất đá đổ sụp xuống quốc lộ, đường lên cửa khẩu Cầu Treo bị tê liệt

Mưa lớn kéo dài làm hàng trăm khối đất đá sạt lở đổ xuống quốc lộ 8A khiến tuyến đường đi cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) bị tê liệt.

Một điểm sạt lở trên quốc lộ 8A - Ảnh: L.M.

Một điểm sạt lở trên quốc lộ 8A - Ảnh: L.M.

Sáng 27-9, ông Võ Trường Giang - chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ II.3 (thuộc Cục Quản lý đường bộ 2) - cho biết do mưa lớn kéo dài nên tuyến quốc lộ 8A xuất hiện nhiều điểm sạt lở, một khối đất đá rất lớn đổ xuống gây ách tắc cục bộ.

Theo đó, từ tối 26-9 trên tuyến quốc lộ 8A đoạn km 82+750 xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng, đất đá đổ xuống chắn ngang đường khiến phương tiện không thể lưu thông lên cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Khối lượng đất đá rất lớn sạt lở chắn ngang đường khiến quốc lộ 8A bị tê liệt - Ảnh: L.M.

Khối lượng đất đá rất lớn sạt lở chắn ngang đường khiến quốc lộ 8A bị tê liệt - Ảnh: L.M.

Các đơn vị liên quan đã có mặt tại hiện trường, đặt biển cảnh báo từ xa điểm sạt lở để các phương tiện biết không lưu thông qua khu vực nguy hiểm này.

"Tuyến quốc lộ 8A đang được Ban Quản lý dự án 4 triển khai dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp nên họ có đủ máy móc, phương tiện để giải phóng điểm sạt lở. Thời tiết thuận lợi họ sẽ đẩy nhanh công tác giải phóng đất đá để thông đường" - ông Giang cho hay.

Ngay khi nhận được thông tin tuyến quốc lộ 8A bị sạt lở, Đội CSGT số 2 (thuộc Phòng CSGT tỉnh Hà Tĩnh) đã huy động 100% cán bộ, chiến sĩ lập chốt phân luồng và cấm xe không đi qua những đoạn có nguy cơ sạt lở. Tuyên truyền vận động người dân và phương tiện di dời khỏi những vị trí có nguy cơ sạt lở cao.

Những tảng đá lớn trên núi rơi xuống khiến mái ta luy trên tuyến quốc lộ 8A bị hư hỏng - Ảnh: L.M.

Những tảng đá lớn trên núi rơi xuống khiến mái ta luy trên tuyến quốc lộ 8A bị hư hỏng - Ảnh: L.M.

Cầu tràn bị nước nhấn chìm, đường độc đạo vào bản Rào Tre bị chia cắtCầu tràn bị nước nhấn chìm, đường độc đạo vào bản Rào Tre bị chia cắt

Mưa lớn liên tục kéo dài khiến cầu tràn bắc qua sông Ngàn Sâu bị nước nhấn chìm, tuyến đường độc đạo từ trung tâm UBND xã Hương Liên (huyện Hương Khê) đến bản Rào Tre của đồng bào dân tộc Chứt bị chia cắt nhiều giờ qua.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên