11/09/2023 16:47 GMT+7

Đang bay thì động cơ bốc cháy, máy bay Air China phải hạ cánh khẩn cấp

Chiều 10-9, một máy bay của Hãng Air China chở 146 hành khách đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống Singapore vì động cơ bốc cháy.

Động cơ máy bay Hãng Air China bốc cháy - Ảnh: FACEBOOK

Động cơ máy bay Hãng Air China bốc cháy - Ảnh: FACEBOOK

Đài CNA đưa tin một máy bay thuộc dòng Airbus A320neo của Hãng Air China (Trung Quốc) có số hiệu CA403 vào chiều 10-9 đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Changi, Singapore vì nghi động cơ bắt lửa.

Máy bay Air China hạ cánh khẩn cấp vì động cơ bốc cháy - Nguồn video: CNA – X (TWITTER)

Vào 16h ngày 10-9, máy bay CA403 chở 146 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn đang trên hành trình từ thành phố Thành Đô, Trung Quốc đến Singapore thì phát hiện khói từ khu vực khoang hàng và nhà vệ sinh phía trước. Máy bay sau đó đã hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Changi, Singapore lúc 16h15.

Khói lan đến khoang hành khách - Ảnh: Mạng xã hội X

Khói lan đến khoang hành khách - Ảnh: Mạng xã hội X

Video về vụ việc cho thấy hành khách đã trượt xuống lối thoát khẩn cấp trong khi động cơ bên trái của máy bay bốc cháy.

Theo Cơ quan Hàng không dân dụng Singapore (CAAS), có 9 hành khách bị thương nhẹ do ngạt khói và trầy xước trong quá trình sơ tán.

Một đường băng tại sân bay Changi do sự cố này đã phải tạm dừng hoạt động trong vòng ba giờ, máy bay CA403 sau đó được kéo đi vào khoảng 18h00.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Weibo ngày 11-9, Hãng Air China cho biết phi hành đoàn trong chuyến bay đã xử lý sự cố theo đúng quy trình, ghi nhận sự hợp tác của hành khách trong quá trình sơ tán. Air China đã có đánh giá sơ bộ về sự việc và đang tiến hành điều tra.

Theo CAAS, Cục Điều tra an toàn giao thông Singapore đang điều tra về vụ việc, với sự hỗ trợ từ đối tác phía Trung Quốc.

Trung Quốc: máy bay bay vào vùng nhiễu động, tiếp viên và hành khách bị tung lên trầnTrung Quốc: máy bay bay vào vùng nhiễu động, tiếp viên và hành khách bị tung lên trần

Một chuyến bay của Hãng Air China khi bay từ Bắc Kinh đến Thượng Hải ngày 10-7 đã gặp phải nhiễu động không khí. Tiếp viên trên chuyến bay được ghi nhận đã cố gắng che chắn cho hành khách.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên