21/12/2023 16:23 GMT+7

Dân biên giới Trung - Nga làm giàu từ chiến sự ở Ukraine

Người dân biên giới Trung Quốc - Nga trở nên giàu có từ chiến sự Nga - Ukraine khi người dân Nga đổ xô mua mọi thứ của Trung Quốc, từ ô tô đến chip máy tính, thậm chí là thực phẩm.

Người dân Trung Quốc chụp ảnh kỷ niệm gần sông Amur (Nga) ở biên giới Nga - Trung - Ảnh: NEW YORK TIMES

Người dân Trung Quốc chụp ảnh kỷ niệm gần sông Amur (Nga) ở biên giới Nga - Trung - Ảnh: NEW YORK TIMES

Theo báo New York Times, giao thương giữa Trung Quốc và Nga trong năm 2023 đã vượt quá 200 tỉ USD, trong đó các nhà sản xuất ô tô và xe tải là những người tranh thủ “hưởng lợi” nhiều nhất từ chiến sự ở Ukraine.

Thị trấn Hắc Hà (Trung Quốc) là một ví dụ điển hình về mối quan hệ kinh tế ngày càng chặt chẽ giữa Trung Quốc và Nga.

Kể từ khi chiến sự ở Ukraine nổ ra, các nước phương Tây đã áp đặt loạt lệnh trừng phạt lên Nga, khiến Matxcơva chuyển mọi hoạt động giao thương sang Trung Quốc.

Người Nga mua mọi thứ của Trung Quốc, từ ô tô đến chip máy tính và thậm chí là thực phẩm. Báo New York Times cũng ghi nhận các mặt hàng thực phẩm như sô cô la, xúc xích Nga tràn ngập trong những siêu thị ở Trung Quốc.

Nga còn bán dầu thô và khí đốt tự nhiên với mức giá chiết khấu cho Trung Quốc.

Xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga trong 11 tháng qua tăng 69% so với cùng kỳ năm 2021, tức khoảng thời gian trước khi chiến sự Nga - Ukraine bùng nổ.

Tờ New York Times nhận định Trung Quốc đã đáp ứng nhu cầu nhập khẩu của Nga trong khi nước này đang bị phương Tây “cấm cửa”.

“Duy trì và phát triển mối quan hệ Trung - Nga là lựa chọn chiến lược được cả hai nước đưa ra, dựa trên cơ sở lợi ích cơ bản của người dân hai bên”, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu khi gặp Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin tại Bắc Kinh hôm 20-12.

Trong đó, ngành sản xuất ô tô là ngành được “hưởng lợi” nhiều nhất khi các hãng ô tô lớn của Đức như Mercedes-Benz và BMW lần lượt rời Nga do các lệnh trừng phạt áp lên Matxcơva.

Báo New York Times dẫn số liệu thống kê của trang GlobalData Automotive cho biết các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc chiếm 55% thị trường Nga trong năm 2023, tăng 47% so với con số 8% được ghi nhận năm 2021.

Doanh số bán ô tô của Trung Quốc tăng vọt giúp nước này vượt qua Nhật Bản, trở thành nước xuất khẩu ô tô lớn nhất thế giới.

Trong khi đó, năng lượng là mặt hàng quan trọng trong xuất khẩu từ Nga sang Trung Quốc.

Vượt qua các lệnh trừng phạt do phương Tây áp đặt, năng lượng giá rẻ của Nga đã giúp các nhà máy Trung Quốc cạnh tranh trên thị trường toàn cầu, trong khi các đối thủ phương Tây, điển hình là Đức, đang phải chật vật với chi phí năng lượng tăng mạnh trong 2 năm qua.

Theo New York Times, Nga đã tăng cường vận chuyển khí đốt tự nhiên thông qua đường ống ở Siberia đến Trung Quốc.

Người dân thị trấn Hắc Hà, tỉnh Hắc Long Giang thưởng thức bữa tối tại một nhà hàng Nga - Ảnh: NEW YORK TIMES

Người dân thị trấn Hắc Hà, tỉnh Hắc Long Giang thưởng thức bữa tối tại một nhà hàng Nga - Ảnh: NEW YORK TIMES

Không chỉ giao thương buôn bán, văn hóa Nga cũng len lỏi vào từng ngóc ngách ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang, miền bắc Trung Quốc - Ảnh: NEW YORK TIMES

Không chỉ giao thương buôn bán, văn hóa Nga cũng len lỏi vào từng ngóc ngách ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang, miền bắc Trung Quốc - Ảnh: NEW YORK TIMES

Rượu Nga chất đầy trong một siêu thị chuyên về đồ Nga ở Trung Quốc - Ảnh: NEW YORK TIMES

Rượu Nga chất đầy trong một siêu thị chuyên về đồ Nga ở Trung Quốc - Ảnh: NEW YORK TIMES

Những chiếc xe tải do Trung Quốc sản xuất đang

Những chiếc xe tải do Trung Quốc sản xuất đang "xếp hàng" đợi xuất khẩu sang Nga - Ảnh: NEW YORK TIMES

Thủ tướng Nga tới Trung Quốc, nói quan hệ hai nước ở Thủ tướng Nga tới Trung Quốc, nói quan hệ hai nước ở 'mức cao nhất mọi thời đại'

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đến Trung Quốc hôm nay (19-12). Ông ca ngợi quan hệ Nga - Trung đang ở 'mức cao nhất mọi thời đại'.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên