06/01/2024 18:36 GMT+7

Đài Loan tố các khinh khí cầu Trung Quốc lởn vởn, đe dọa an toàn hàng không

Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cáo buộc Trung Quốc đe dọa an toàn hàng không và tiến hành chiến tranh tâm lý đối với người dân trên hòn đảo này bằng một loạt khinh khí cầu.

Tàu chiến Trung Quốc bắn về phía bờ biển trong cuộc tập trận quân sự gần quần đảo Mã Tổ (quần đảo hiện do Đài Loan kiểm soát, nằm gần bờ biển Trung Quốc) vào ngày 8-4-2023 - Ảnh: REUTERS

Tàu chiến Trung Quốc bắn về phía bờ biển trong cuộc tập trận quân sự gần quần đảo Mã Tổ (quần đảo hiện do Đài Loan kiểm soát, nằm gần bờ biển Trung Quốc) vào ngày 8-4-2023 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, từ tháng 12-2023, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan đã phát hiện các khinh khí cầu Trung Quốc bay qua eo biển Đài Loan. Tuần này họ ghi nhận một số khinh khí cầu đã bay qua đảo Đài Loan, đến gần các căn cứ không quân lớn.

Trong tuyên bố ngày 6-1, Đài Loan nói các khinh khí cầu này là "mối đe dọa nghiêm trọng" đối với an toàn hàng không quốc tế vì đường bay của chúng.

"Chúng tôi lên án việc Trung Quốc coi thường an toàn hàng không cũng như coi thường sự an toàn của hành khách trên các chuyến bay qua eo biển Đài Loan và quốc tế" - Cơ quan Phòng vệ Đài Loan nói.

Theo phân tích của cơ quan này, các khinh khí cầu nói trên là một phần trong chiến thuật "vùng xám" của Bắc Kinh chống lại Đài Loan, nhằm sử dụng chiến tranh tâm lý để gây ảnh hưởng đến tinh thần của người dân ở Đài Loan.

Tuyên bố ngày 6-1 mạnh hơn các tuyên bố trước đó của Đài Loan về khinh khí cầu Trung Quốc. Trước đó Đài Loan nói rằng các khinh khí cầu này dường như chủ yếu dùng để theo dõi thời tiết.

Tuần trước Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã từ chối bình luận về các khinh khí cầu nói trên tại cuộc họp báo hằng tháng.

Trung Quốc tuyên bố Đài Loan là một phần lãnh thổ của nước này. Theo Hãng tin Reuters, hiện Đài Loan cảnh giác cao độ trước các hoạt động của Trung Quốc, gồm cả quân sự và chính trị, ngay trước cuộc bầu cử ở vùng lãnh thổ này vào ngày 13-1.

Việc Trung Quốc sử dụng khinh khí cầu cho mục đích do thám hay không đã trở thành vấn đề toàn cầu vào tháng 2-2023, khi Mỹ bắn hạ khinh khí cầu Trung Quốc. Tuy nhiên, Bắc Kinh nói rằng đây chỉ là khinh khí cầu dân sự vô tình bay lạc vào không phận Mỹ.

Tướng Mỹ nói khinh khí cầu Trung Quốc bị bắn hạ không phải do thámTướng Mỹ nói khinh khí cầu Trung Quốc bị bắn hạ không phải do thám

Bảy tháng sau vụ Mỹ bắn hạ khinh khí cầu do thám của Trung Quốc hồi tháng 2-2023, một tướng Mỹ cho biết khinh khí cầu này không có hoạt động thu thập thông tin tình báo nào. Đồng thời có thể gió mạnh đã làm chệch hướng bay ban đầu của nó.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên