10/08/2023 11:49 GMT+7

Đà Nẵng tạm dừng việc thu hồi một phần tiền hỗ trợ học phí

Liên quan đến vụ Đà Nẵng thu hồi một phần tiền đã hỗ trợ học phí, HĐND TP Đà Nẵng đề nghị tạm dừng việc thực hiện.

Đà Nẵng đã đề nghị tạm dừng việc thu hồi một phần tiền hỗ trợ học phí - Ảnh: H.B.

Đà Nẵng đã đề nghị tạm dừng việc thu hồi một phần tiền hỗ trợ học phí - Ảnh: H.B.

Ngày 10-8, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo HĐND TP Đà Nẵng cho biết đã đề nghị tạm dừng việc thu hồi mức chênh lệch hỗ trợ học phí tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập học kỳ 1, năm học 2022-2023.

HĐND TP cũng đề nghị UBND TP Đà Nẵng rà soát lại, đề xuất hướng xử lý tại kỳ họp chuyên đề tiếp theo, đảm bảo quy định pháp luật.

Những ngày qua, nhiều cơ sở giáo dục ngoài công lập tại Đà Nẵng đang rối bời khi nhận được thông báo thu hồi một phần mức hỗ trợ học phí học kỳ 1 năm học 2022-2023.

Có trường trong diện phải thu hồi hàng trăm triệu đồng. Trong khi nhiều em đã chuyển cấp, chuyển trường hoặc gia đình chuyển chỗ ở… nên rất khó khả thi.

Đà Nẵng có các chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 - Ảnh: Đ.C.

Đà Nẵng có các chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 - Ảnh: Đ.C.

Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng cho biết hằng năm sở tham mưu UBND TP trình HĐND TP ban hành nghị quyết quy định mức thu học phí tại các cơ sở giáo dục.

Ngày 12-8-2021, HĐND TP ban hành nghị quyết 35, trong đó mức thu học phí mầm non công lập là 95.000 đồng đối với các quận Thanh Khê, Hải Châu; quận, huyện khác là 15.000 - 70.000 đồng.

Đến ngày 27-8-2021, Chính phủ ra nghị định 81, có quy định mức học phí mới. Thực hiện nghị định, TP đã trình HĐND TP ban hành nghị quyết số 46 ngày 14-7-2022. Trong đó, quy định mức thu học phí mầm non công lập năm học 2022-2023 là 300.000 đồng/học sinh/tháng tại thành thị; 100.000 đồng/học sinh/tháng tại nông thôn.

Tuy nhiên, Đà Nẵng cũng như cả nước sau hai năm dịch gặp nhiều khó khăn, các địa phương đều kiến nghị hoãn thực hiện nghị định 81.

Trong lúc chờ hướng dẫn, thì nghị quyết số 46 đã quy định trường hợp có văn bản của cấp có thẩm quyền quy định, hướng dẫn chưa thực hiện mức thu học phí năm học 2022-2023 theo nghị định 81, vẫn giữ nguyên mức thu học phí như năm 2021-2022, tiếp tục áp dụng mức thu học phí theo nghị quyết 35.

Đồng thời, Đà Nẵng đã có nghị quyết 41 hỗ trợ 100% học phí.

Ngày 20-12-2022, Chính phủ ban hành nghị quyết 165, quy định các cơ sở giáo dục công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên giữ ổn định mức thu học phí năm học 2022-2023 bằng mức thu học phí của năm học 2021-2022 do HĐND tỉnh đã ban hành. Tiếp đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo có hướng dẫn triển khai nghị quyết trên.

Từ căn cứ trên, TP phải thực hiện mức thu học phí theo nghị quyết số 35 năm 2021.

Như vậy, mức hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non, học sinh năm học 2022-2023 bằng 100% mức thu học phí năm học 2021-2022.

Tuy nhiên, do nghị quyết số 165 của Chính phủ ban hành ngày 20-12-2022 (sau khai giảng năm học 4 tháng) nên một số trường đã thực hiện hỗ trợ học phí.

UBND TP đã có công văn gửi các đơn vị thực hiện nghị quyết 165. Trường hợp người học đã được chi trả tiền miễn, giảm, hỗ trợ học phí năm học 2022-2023 theo mức quy định tại nghị quyết số 46 thì phần chênh lệch sẽ giảm trừ vào kỳ tiếp theo (cơ sở giáo dục công lập); phải hoàn trả cho ngân sách nhà nước (cơ sở ngoài công lập).

TP Đà Nẵng miễn 100% học phí cho trẻ mầm non và học sinh trong năm học 2022-2023TP Đà Nẵng miễn 100% học phí cho trẻ mầm non và học sinh trong năm học 2022-2023

TTO - Cụ thể gồm: Trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông công lập; trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông ngoài công lập. Không áp dụng đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông thuộc cơ sở giáo dục mầm non có vốn đầu tư nước ngoài.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên