Tag: tiền hỗ trợ

Đề xuất đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa 1%

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất mức đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa 1% thay vì người lao động, chủ sử dụng lao động đóng cố định 1% mỗi bên.

Mức chi hỗ trợ người dân Tết Giáp Thìn 2024 tăng 10 - 15%

Tết Giáp Thìn 2024, mức hỗ trợ người dân tăng bình quân 10 - 15% so với năm 2023, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của Đảng, Nhà nước với bà con.

Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam giải thích lý do không phát 300.000 đồng tiền mặt cho công nhân

Trước chia sẻ của nhiều công nhân về khó khăn khi quà Tết 300.000 đồng từ Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, đại diện cơ quan này khẳng định thẻ mua hàng online kèm nhiều ưu đãi giảm giá, nhanh chóng, thuận tiện…

Khu tái định cư ở Đà Nẵng hơn 10 năm vẫn chưa ổn định

Được tái định cư từ năm 2011, đến nay các hộ dân ở khu tái định cư Hòa Liên 4 giai đoạn 1 (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) vẫn chưa thể an cư.

Chi tiền cứu trợ, tiền thưởng: Không nên chậm trễ

Chuyện chậm trễ chi tiền thưởng từ ngân sách nhà nước, chi tiền hỗ trợ từ các nhà hảo tâm... vẫn gặp khá nhiều ở các cấp, các địa phương.

Trường học hỗ trợ giáo viên 2 triệu, bắt nộp lại 1,5 triệu

Trường tiểu học ở Kon Tum chi hỗ trợ tiền Tết cho giáo viên 2 triệu đồng rồi bắt nộp lại 1,5 triệu đồng để ban giám hiệu chi tiêu việc khác.

UpRace 2023: Những bước chạy góp phần mang lại ánh sáng

Bước sang mùa thứ 6, UpRace, sự kiện chạy bộ vì cộng đồng thường niên hàng đầu Việt Nam, sẽ diễn ra trong 24 ngày, từ 6-10 đến 29-10-2023. Mỗi km chạy bộ ghi nhận trong UpRace sẽ được các doanh nghiệp tài trợ quy đổi thành tiền hỗ trợ cho 3 tổ chức.

Sạt lở khiến 6 căn nhà đổ sụp xuống sông Tiền

Trên địa bàn xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng, làm 6 căn nhà sụp xuống sông Tiền.

Đà Nẵng tạm dừng việc thu hồi một phần tiền hỗ trợ học phí

Liên quan đến vụ Đà Nẵng thu hồi một phần tiền đã hỗ trợ học phí, HĐND TP Đà Nẵng đề nghị tạm dừng việc thực hiện.

Sinh viên sư phạm mòn mỏi chờ tiền hỗ trợ

160 sinh viên học ngành sư phạm Trường cao đẳng Sư phạm Kiên Giang mong chờ nhận được tiền hỗ trợ của Nhà nước khoảng 3,6 triệu đồng/tháng để có thể học tiếp.