01/02/2024 12:49 GMT+7

Cửa hàng thời trang 'lay lắt' đợi khách tới khuya

Tết cận kề, nhiều cửa hàng thời trang trên con đường mua sắm khu vực trung tâm quận 1, quận 3... vẫn sáng đèn tới khuya, ‘lay lắt’ đợi khách giữa mùa mua sắm.

Dù cả con phố đã tắt đèn, một cửa hàng thời trang trên đường Nguyễn Trãi (quận 5) vẫn "ngóng" những vị khách cuối cùng trong ngày - Ảnh: NHẬT XUÂN

Dù cả con phố đã tắt đèn, một cửa hàng thời trang trên đường Nguyễn Trãi (quận 5) vẫn "ngóng" những vị khách cuối cùng trong ngày - Ảnh: NHẬT XUÂN

Thị trường thời trang đang bước vào cao điểm mua sắm Tết nhưng cảnh ế ẩm, lay lắt chờ khách giữa mùa mua sắm vẫn tiếp diễn.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online tại con đường thời trang khu vực trung tâm như Nguyễn Trãi (quận 5), Cách Mạng Tháng 8 (quận 3) lúc 8h tối, sau một năm ế ẩm, hàng loạt cửa hàng đua nhau xả kho, đổ đống đồ ra vỉa hè thu hút đông khách ghé xem.

Dù khách mua sắm sôi động nhưng nhiều chủ kinh doanh chia sẻ hàng đổ đống bán chỉ đủ thu hồi vốn, chủ yếu đẩy hàng tồn và “mồi” khách vào cửa hàng, mua hàng nguyên giá, tuy nhiên cách này không ăn thua.

Từ 19-22h, không khí mua sắm tại các gian hàng đổ đống đồng giá 99.000 - 149.000 đồng sôi động hơn. Tuy nhiên, nhiều chủ kinh doanh cho hay bán đồ đổ đống chỉ đủ thu hồi vốn - Ảnh: NHẬT XUÂN

Từ 19-22h, không khí mua sắm tại các gian hàng đổ đống đồng giá 99.000 - 149.000 đồng sôi động hơn. Tuy nhiên, nhiều chủ kinh doanh cho hay bán đồ đổ đống chỉ đủ thu hồi vốn - Ảnh: NHẬT XUÂN

Một cửa hàng quần áo trên đường Nguyễn Trãi (quận 5) treo biển lớn "xả kho trả mặt bằng" giữa mùa mua sắm cao điểm - Ảnh: NHẬT XUÂN

Một cửa hàng quần áo trên đường Nguyễn Trãi (quận 5) treo biển lớn "xả kho trả mặt bằng" giữa mùa mua sắm cao điểm - Ảnh: NHẬT XUÂN

Theo ông Nguyễn Châu - chủ shop thời trang 69 +1, khách ghé chủ yếu mua hàng tồn đổ vỉa hè, sức mua giảm 50% so với năm ngoái. Các chương trình giảm giá, xả kho dù triển khai mạnh nhưng không đủ hấp dẫn kéo khách, tăng doanh số.

Trong khi đó, vì không đổ đống hàng trước cửa, một shop thời trang khác cũng nằm trên đường Nguyễn Trãi (quận 5) chỉ lác đác khách ghé. Quản lý cửa hàng cho hay cảnh “lay lắt” chờ khách đã diễn ra cả năm, kỳ vọng mùa Tết sẽ khá hơn nhưng sức mua vẫn chậm.

Tới 22h, không khí mua sắm dần chậm lại và thưa dần vào khoảng 23h. Tới gần 0h khuya, dù khách gần như không còn nhưng nhiều shop thời trang vẫn kiên trì sáng đèn "ngóng" khách.

Cùng 3 nhân viên vẫn nán lại cửa hàng, bà Nguyễn Khánh Vân - chủ shop thời trang Luxury - vừa gấp gọn lại các đồ đổ đống vừa kể đang đợi những bạn trẻ làm việc khuya tại các nhà hàng, quán ăn hay nhân viên thời vụ làm ca đêm không có thời gian mua sắm ban ngày.

"Cao điểm mua sắm Tết chỉ kéo dài tới ngày 26 âm lịch, sau đó mọi người sẽ về quê hết nên tôi cũng cố gắng, dù có thêm một khách cũng mừng", bà Vân chia sẻ.

Những cửa hàng thời trang sáng đèn lay lắt trong đêm khuya - Ảnh: NHẬT XUÂN

Những cửa hàng thời trang sáng đèn lay lắt trong đêm khuya - Ảnh: NHẬT XUÂN

Nhiều chủ cửa hàng bấm điện thoại giết thời gian buổi đêm - Ảnh: NHẬT XUÂN

Nhiều chủ cửa hàng bấm điện thoại giết thời gian buổi đêm - Ảnh: NHẬT XUÂN

Xả kho tới khuya chờ khách - Ảnh: NHẬT XUÂN

Xả kho tới khuya chờ khách - Ảnh: NHẬT XUÂN

Một cửa hàng trên đường Cách Mạng Tháng 8 (quận 3) đổ đống, giảm sâu nhưng chỉ lác đác khách mua - Ảnh: NHẬT XUÂN

Một cửa hàng trên đường Cách Mạng Tháng 8 (quận 3) đổ đống, giảm sâu nhưng chỉ lác đác khách mua - Ảnh: NHẬT XUÂN

Siêu thị tăng sale chờ khách mua sắm, khách chờ... thưởng TếtSiêu thị tăng sale chờ khách mua sắm, khách chờ... thưởng Tết

'Tết năm nay thấy mệt'. 'Kinh tế khó khăn, chi tiêu tiết kiệm cũng chỉ đủ sống. Phải đợi có thông tin thưởng Tết mới dám sắm Tết'... nhiều người dân chia sẻ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên