12/12/2020 06:12 GMT+7

COVID-19 gieo rắc sợ hãi ở Đông Nam Á, các nước tìm gấp vắc xin

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Tình hình COVID-19 đang diễn biến 'nóng' tại nhiều quốc gia Đông Nam Á, từ Campuchia, Indonesia tới Malaysia. Các nước hiện đang chạy đua với thời gian tìm kiếm các hợp đồng vắc xin để chống chọi đại dịch.

COVID-19 gieo rắc sợ hãi ở Đông Nam Á, các nước tìm gấp vắc xin - Ảnh 1.

Nhà hàng Ta Moeun House ở tỉnh Kompong Cham, Campuchia phải tạm đóng cửa ngày 10-12 vì từng tiếp khách dương tính với virus corona - Ảnh: Khmer Times

Bộ Y tế Campuchia ngày 11-12 thông báo ghi nhận thêm một ca dương tính với virus corona, liên quan đến "sự kiện lây nhiễm trong cộng đồng ngày 28-11", nâng tổng số ca lây nhiễm trong cộng đồng ở nước này lên 40.

Campuchia ráo riết truy vết

Bệnh nhân thứ 40 nói trên là một phụ nữ 26 tuổi người Campuchia, sống tại quận Daun Penh, thủ đô Phnom Penh. Bà là bạn của một người đàn ông 35 tuổi có kết quả dương tính với virus corona hôm 8-12.

Bộ Y tế Campuchia cho biết trong 3.158 mẫu xét nghiệm ngày 10-12 chỉ có trường hợp của người phụ nữ trên là dương tính. Bộ dự tính xét nghiệm thêm 248 mẫu khác trong ngày 11-12.

Trong một thông báo khác cùng ngày, bộ cũng yêu cầu những người có liên quan đến sự kiện 28-11 tập trung lần thứ ba để lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 12-12. Bao gồm ca mắc mới nhất trên, hiện Campuchia đã ghi nhận 357 ca COVID-19, trong đó có 238 người bản địa.

Trước đó, Bộ Giáo dục Campuchia ngày 10-12 thông báo tất cả các trường công lập và tư thục trên cả nước vẫn tiếp tục đóng cửa trong bối cảnh nước này tiếp tục ghi nhận thêm các ca nhiễm trong cộng đồng liên quan đến sự kiện 28-11.

Chỉ thị của bộ khẳng định lệnh đóng cửa trường học sẽ có hiệu lực cho đến khi "kết thúc sự kiện 28-11". "Dạy và học phải tiếp tục bằng hình thức trực tuyến" - thông báo thông tin thêm.

Campuchia cũng cấm tổ chức hội thảo và các cuộc họp có nhiều hơn 20 người tham gia cùng lúc, cấm tụ tập trong các sự kiện thể thao cho đến khi ổ dịch cộng đồng hiện tại được kiểm soát.

Báo Khmer Times cho biết việc truy vết ổ dịch lây nhiễm trong cộng đồng ở Campuchia hiện đã mở rộng thêm nhiều tỉnh, bao gồm tỉnh Kompong Cham, Kratie và Mondulkiri. Điển hình, tất cả khách quen của một nhà hàng tỉnh Kompong Cham phải đi xét nghiệm COVID-19, hai khách sạn ở tỉnh Kratie và tỉnh Mondulkiri phải tạm thời đóng cửa ngày 10-12.

Ổ dịch lây nhiễm trong cộng đồng đầu tiên ở Campuchia bắt nguồn từ vợ của tổng giám đốc Tổng cục Trại giam Campuchia Chhem Savuth, xác nhận dương tính với virus corona ngày 28-11.

Bà Savuth đã đến Trung tâm thương mại Aeon Mall 1 ở quận Chamkar Mon, thủ đô Phnom Penh chiều 21-11 và dạo quanh nơi này trong 1 giờ 30 phút. Bà lây bệnh cho chồng và bốn thành viên khác trong gia đình, bao gồm cậu con trai 12 tuổi.

Sự việc đã khiến Chính phủ Campuchia phải đóng cửa một loạt những nơi mà gia đình bà từng đi đến. Campuchia cũng phải ráo riết truy vết những ca tiếp xúc với những ca lây nhiễm từ bà Savuth và tiến hành xét nghiệm hàng loạt để tìm người bị lây.

Ráo riết tìm mua vắc xin

Thủ tướng Hun Sen đã ra lệnh cho Bộ Y tế và Bộ Tài chính Campuchia mua vắc xin COVID-19. Ông Hun Sen cho biết ông đã nhận hơn 36,8 triệu USD từ các nhà hảo tâm để mua vắc xin. Đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Campuchia cho biết nước này sẽ được hỗ trợ vắc xin cho 20% dân số cả nước theo chương trình vắc xin toàn cầu COVAX.

Trong khi đó, theo Reuters, dữ liệu từ Chính phủ Indonesia ngày 11-12 cho thấy nước này đã đặt hàng 155,5 triệu liều vắc xin COVID-19, bao gồm 125,5 triệu liều từ Công ty Sinovac Biotech của Trung Quốc và 30 triệu liều của Công ty Novavax của Mỹ, và đang tìm thêm các hợp đồng mua vắc xin với các hãng Pfizer, AstraZeneca và từ chương trình COVAX.

Cho đến nay, Indonesia là nước chịu ảnh hưởng lớn nhất của đại dịch COVID-19 trong khu vực Đông Nam Á, với hơn 598.000 ca bệnh và trên 18.300 ca tử vong, theo trang worldometers.info. Nếu các thỏa thuận đều suôn sẻ, Indonesia, có hơn 270 triệu dân, sẽ có 271,5 triệu liều vắc xin, cao hơn mục tiêu 246,6 triệu liều của nước này.

Trong diễn biến mới nhất, như Jakarta Post ngày 11-12 đưa tin, tổng cộng 1.762 tiểu thương ở các khu chợ truyền thống trên khắp Indonesia có kết quả dương tính với virus corona trong vài tháng gần đây.

Phần lớn các ca bệnh này tập trung tại các khu chợ ở Jakarta và Trung Java. Ẩm ướt, luôn tập trung đông người là các điều kiện lý tưởng để lây lan dịch bệnh. Các ngôi chợ truyền thống ở Indonesia đã ghi nhận nhiều ổ dịch suốt kể từ khi đại dịch bùng phát tại nước này.

Malaysia ngày 10-12 cũng ghi nhận 2.234 ca mắc mới, số ca mắc mới trong ngày cao nhất nước kể từ khi đại dịch COVID-19 lan đến nước này hồi tháng 1-2020. Tờ The Sun Daily cho biết 63,9% các ca mắc mới ngày 10-12 tập trung tại bang Selangor, liên quan đến các ổ dịch đang tồn tại và các ca truy vết ở bang này.

Cho đến nay, Malaysia đã ghi nhận gần 75.000 người mắc bệnh và hơn 11.800 ca tử vong vì đại dịch.

Mỹ: 3.200 người chết 1 ngày

Mỹ ngày 9-12 (giờ địa phương) ghi nhận cột mốc đáng ngại mới với hơn 3.200 ca tử vong vì COVID-19 trong một ngày. Ngày 10-12 Mỹ cũng ghi nhận gần 3.000 ca tử vong.

Giám đốc Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Mỹ - bác sĩ Robert Redfield - ngày 10-12 cảnh báo nước Mỹ có thể sẽ chứng kiến thêm nhiều ca tử vong vì COVID-19 hằng ngày nữa trong vòng 2-3 tháng tới, nhiều hơn số người thiệt mạng trong các thảm kịch quốc gia như sự kiện khủng bố ngày 11-9-2001.

Ông Redfield cảnh báo: "Việc phê chuẩn sử dụng khẩn cấp vắc xin tuần này thực tế sẽ không thật sự ảnh hưởng đến số người chết hằng ngày trong vòng 2 tháng tới".

Hình mẫu Hàn Quốc chật vật ứng phó làn sóng dịch bệnh lớn nhất Hình mẫu Hàn Quốc chật vật ứng phó làn sóng dịch bệnh lớn nhất

TTO - Các đợt bùng dịch COVID-19 trước đó Hàn Quốc đều có thể truy vết lây nhiễm, nhưng làn sóng hiện tại đã lây lan qua những ổ dịch nhỏ trong nhiều nhà dưỡng lão, quán bar, nhà máy...

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên