05/08/2023 19:30 GMT+7

Cột cờ Thủ Ngữ lung linh với đèn nghệ thuật ánh sáng

Khu vực cột cờ Thủ Ngữ (quận 1, TP.HCM) lung linh sắc màu bởi đèn nghệ thuật ánh sáng được trang trí. Nơi đây thu hút đông đảo du khách đến chụp ảnh lưu niệm.

Khu vực cột cờ Thủ Ngữ (quận 1, TP.HCM) bừng sáng bởi ánh đèn trang trí - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Khu vực cột cờ Thủ Ngữ (quận 1, TP.HCM) bừng sáng bởi ánh đèn trang trí - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Với mong muốn tạo thêm không gian thưởng lãm cho du khách, ban tổ chức Lễ hội Sông nước TP.HCM lần thứ nhất năm 2023 thực hiện trang trí ánh sáng nghệ thuật và bố trí các cụm tiểu cảnh mang tính biểu tượng của TP.HCM ở nhiều khu vực.

Cột cờ Thủ Ngữ bừng sáng với hàng trăm ngàn đèn LED

Tại khu vực cột cờ Thủ Ngữ, công viên bến Bạch Đằng, quận 1, TP.HCM, ban tổ chức bố trí hàng trăm ngàn đèn LED lung linh với ánh đèn màu tím, màu xanh.

Nơi đây thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước đến chụp hình lưu niệm, lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ bên bạn bè, người thân, cảm nhận được làn gió mát lạnh của sông Sài Gòn về đêm.

Đặc biệt, mái vòm có chiều dài khoảng 50m, bề rộng 4m được bao bọc bằng ánh đèn tím và hoa lá cách điệu tạo nên một không gian chụp ảnh lý tưởng.

Khu vực mái vòm thu hút đông đảo bạn trẻ tham quan và chụp ảnh lưu niệm - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Khu vực mái vòm thu hút đông đảo bạn trẻ tham quan và chụp ảnh lưu niệm - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Khu vực dãy đèn màu bố trí trên cỏ tạo thành cánh đồng màu sắc bao la - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Khu vực dãy đèn màu bố trí trên cỏ tạo thành cánh đồng màu sắc bao la - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Du khách Đài Loan thích thú với không gian trang trí đầy màu sắc - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Du khách Đài Loan thích thú với không gian trang trí đầy màu sắc - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Nhiều không gian chụp ảnh lý tưởng

Ngoài ra, ban tổ chức còn bố trí các mô hình, cụm tiểu cảnh mang tính biểu tượng của TP.HCM, ngành du lịch thành phố tại các địa điểm tổ chức Lễ hội Sông nước TP.HCM năm 2023.

Cùng đó là bố trí ở cảng Sài Gòn - cảng hành khách tàu biển, kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, bến Bình Đông, công viên 30-4, công viên Lam Sơn...

Các công trình trang trí ánh sáng nghệ thuật và bố trí các cụm tiểu cảnh diễn ra trong thời gian diễn ra Lễ hội Sông nước TP.HCM năm 2023, từ ngày 4 đến 6-8.

Các địa điểm này thu hút đông đảo người dân thành phố và du khách đến tham quan, trải nghiệm và chụp ảnh lưu niệm.

Không gian trên bến dưới thuyền ở bến Bình Đông, quận 8, TP.HCM - Ảnh: T.T.D.

Không gian trên bến dưới thuyền ở bến Bình Đông, quận 8, TP.HCM - Ảnh: T.T.D.

Biểu diễn flyboard kết hợp ánh sáng nghệ thuật - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Biểu diễn flyboard kết hợp ánh sáng nghệ thuật - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Drone trình diễn ánh sáng về các biểu tượng của TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Drone trình diễn ánh sáng về các biểu tượng của TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Lá cờ Việt Nam tung bay được trình diễn bởi drone - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Lá cờ Việt Nam tung bay được trình diễn bởi drone - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Lúc 20h ngày 6-8 sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật với chủ đề Dòng sông kể chuyện tại cảng Sài Gòn - cảng hành khách tàu biển (TP.HCM).

Chương trình với sự tham gia của gần 700 diễn viên và nghệ nhân dân gian tái hiện sự hình thành của tự nhiên, con người qua các thời kỳ Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn - TP.HCM hứa hẹn mang đến nhiều cung bậc cảm xúc.

40 tàu, du thuyền diễu hành trên sông Sài Gòn40 tàu, du thuyền diễu hành trên sông Sài Gòn

Diễu hành du thuyền, tàu du lịch, tàu nhà hàng trên sông Sài Gòn là một trong những hoạt động thú vị tại Lễ hội sông nước TP.HCM 2023.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên