14/06/2021 13:15 GMT+7

CNN: Có tin rò rỉ tại nhà máy điện hạt nhân ở Quảng Đông, Mỹ đang đánh giá

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Một công ty của Pháp cho biết đã xảy ra tình trạng rò rỉ tại Nhà máy điện hạt nhân Đài Sơn ở tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc, và cảnh báo về 'mối đe dọa phóng xạ sắp xảy ra'. Họ đã gửi thư cho Chính phủ Mỹ nhờ giúp đỡ.

CNN: Có tin rò rỉ tại nhà máy điện hạt nhân ở Quảng Đông, Mỹ đang đánh giá - Ảnh 1.

Nhà máy điện hạt nhân Đài Sơn ở thành phố Đài Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc trong ảnh chụp tháng 12-2018 - Ảnh: CNN

Đài CNN (Mỹ) ngày 14-6 đưa tin độc quyền, trong tuần qua, Chính phủ Mỹ đánh giá một báo cáo cho biết đã xảy ra rò rỉ tại nhà máy điện hạt nhân của Trung Quốc, sau khi một công ty Pháp cảnh báo về "mối đe dọa phóng xạ sắp xảy ra" với nhà máy này và với công chúng.

Công ty này tên Framatome, vốn sở hữu một phần và giúp vận hành nhà máy trên. Nhà máy có tên "Nhà máy điện hạt nhân Đài Sơn (Taishan)" nằm ở thành phố Đài Sơn, tỉnh Quảng Đông.

Theo một bức thư được Framatome gửi tới Bộ Năng lượng Mỹ, họ cảnh báo các quan chức Mỹ rằng lò phản ứng hạt nhân tại nhà máy trên đang rò rỉ khí phân hạch hạt nhân (fission gas). Công ty này cáo buộc cơ quan quản lý an toàn của Trung Quốc đang nâng giới hạn về lượng khí có thể xả ra bên ngoài nhà máy với mức chấp nhận được, để tránh phải đóng cửa nhà máy.

Một trong các nguồn tin cho biết bất chấp cảnh báo từ Công ty Framatome, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn tin rằng nhà máy trên chưa ở "mức khủng hoảng".

CNN đánh giá dù giới chức Mỹ cho rằng tình hình tại nhà máy trên không đặt ra mối đe dọa an toàn nghiêm trọng cho người làm việc ở đó hoặc công chúng Trung Quốc, nhưng việc một công ty nước ngoài đơn phương tiếp cận Chính phủ Mỹ nhờ giúp đỡ là điều bất thường, trong bối cảnh đối tác (vốn thuộc sở hữu nhà nước Trung Quốc) của công ty này vẫn chưa thừa nhận có vấn đề.

Nếu vụ rò rỉ trên vẫn tiếp tục xảy ra hoặc diễn biến nghiêm trọng hơn mà không được sửa chữa, kịch bản đó có thể đặt Mỹ vào một tình huống rắc rối, theo CNN.

Phía Framatome tiếp cận Chính phủ Mỹ nhằm có được sự hỗ trợ chuyên môn của Mỹ để giải quyết vấn đề tại nhà máy điện hạt nhân trên.

Tuần qua, Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ (NSC) đã tổ chức nhiều cuộc họp trong bối cảnh họ theo dõi tình hình liên quan nhà máy trên.

Các nguồn tin cho biết chính quyền ông Biden đã thảo luận tình hình liên quan nhà máy trên với Chính phủ Pháp cũng như với các chuyên gia tại Bộ Năng lượng Mỹ. Mỹ cũng liên lạc với Chính phủ Trung Quốc, nhưng không rõ liên lạc ở cấp nào.

Đài CNN đã tìm cách liên lạc với nhà chức trách Trung Quốc ở Bắc Kinh và tỉnh Quảng Đông, đại sứ quán Trung Quốc ở Mỹ, cũng như công ty năng lượng Trung Quốc đang cùng Framatome vận hành nhà máy trên. Tuy nhiên, chưa ai trả lời.

Trung Quốc nói vẫn đáp ứng quy định an toàn

[Cập nhật lúc 16h30] - Theo Hãng tin Reuters, ngày 14-6, Tập đoàn điện hạt nhân Trung Quốc (CGN) cho biết các hoạt động tại nhà máy điện hạt nhân Đài Sơn của họ ở tỉnh Quảng Đông đáp ứng các quy định an toàn và rằng môi trường xung quanh hiện nay vẫn an toàn.

“Kể từ lúc bắt đầu các hoạt động thương mại, hai lò phản ứng tại đây vẫn đang hoạt động theo các quy định an toàn hạt nhân. Hiện dữ liệu giám sát cho thấy nhà máy điện hạt nhân Đài Sơn và môi trường xung quanh đáp ứng các thông số bình thường” - tập đoàn CGN cho biết trên trang web của họ.

Dự án nhà máy điện hạt nhân Đài Sơn thuộc sở hữu của CGN với 70%, còn lại là của công ty Electricité de France (EDF, Pháp). EDF sở hữu 75,5% Framatome (thiết kế lò phản ứng).

Ông Tập Cận Bình nói điện hạt nhân là Ông Tập Cận Bình nói điện hạt nhân là 'ưu tiên chiến lược' và muốn hợp tác với Nga

TTO - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp trực tuyến ngày 19-5 thống nhất tăng cường hợp tác về năng lượng hạt nhân và chống lại biến đổi khí hậu.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên