30/07/2023 22:58 GMT+7

Chưa tìm thấy nạn nhân thứ 4 vụ sạt lở đèo Bảo Lộc

Đến 7h sáng 31-7, nạn nhân thứ 4 vụ sạt lở đeo Bảo Lộc vẫn chưa tìm thấy dù lực lượng chức năng đã mở rộng hiện trường, triển khai cứu hộ trong mưa lớn đêm qua.

Hiện trường vụ sạt lở - Ảnh: ĐỨC TRONG

Hiện trường vụ sạt lở - Ảnh: ĐỨC TRONG

Do mưa lớn, nên 3h sáng nay lực lượng cứu hộ buộc phải tạm dừng tìm kiếm để đảm bảo an toàn.

Hiện đèo Bảo Lộc đã dọn một phần đất tràn xuống đường. Tuy nhiên, tuyến đèo vẫn chưa thông.

Qua 0h đêm 31-7, nhiều lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tìm kiếm nạn nhân thứ 4 trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc.

Trời mưa trở lại, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở tiếp

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online vào 0h15, ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc khu quản lý đường bộ IV cho biết đang có mặt tại hiện trường. 

Thời tiết mưa khiến đất bị thành bùn nhão rất khó khăn cho việc tìm kiếm nạn nhân và giải tỏa hiện trường."Mưa trở lại khiến các vị trí sạt lở lại càng tiềm ẩn nguy cơ sạt lở trở lại do đó chúng tôi ngoài thực hiện nhiệm vụ còn phải quán triệt anh em đảm bảo an toàn. Thiết bị máy móc đã điều động toàn bộ tới đây để tham gia", ông Thành nói.

Theo ghi nhận của phóng viên Tuổi Trẻ, lúc 0h30, thời tiết bắt đầu chuyển biến xấu. Tại khu vực sạt lở nước ngầm tiếp tục chảy ra.

Sạt lở đèo Bảo Lộc: Giữa đêm, hàng trăm người vẫn đang tìm kiếm nạn nhân còn lại

Hiện trường cứu nạn trở nên nguy hiểm. Lực lượng chức năng đang phải tiếp cận hết sức thận trọng.

Các máy móc dùng cho việc dời đất tìm kiếm nạn nhân đều phải dụng loại có trọng tải lớn để tăng độ kháng lực đề phòng tình huống xấu xảy ra.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, cách hiện trường vụ sạt lở khoảng 100m trên đèo Bảo Lộc (hướng từ tỉnh Đồng Nai đi tỉnh Lâm Đồng), lực lượng chức năng đã rào chắn. Hiện xe cộ đang bị cấm qua lại ở khu vực này để bảo đảm an toàn và phục vụ công tác tìm kiếm, cứu người.

Xe máy đào đang chuyển đất ra khỏi hiện trường. Đây là khu vực nước ngầm chảy ra liên tục - Ảnh: MAI VINH

Xe máy đào đang chuyển đất ra khỏi hiện trường. Đây là khu vực nước ngầm chảy ra liên tục - Ảnh: MAI VINH

Ô tô, xe tải đang mắc kẹt gần hiện trường

Vị trí hai đầu đèo Bảo Lộc sẽ được cơ quan chức năng rào chắn nhằm dọn dẹp hiện trường. Sau khi vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc xảy ra, nhiều ô tô, xe tải và người đi xe máy đã bị "mắc kẹt" tại đèo Bảo Lộc từ 14h chiều nay do không thể đi qua.

Tại đầu đèo phía thành phố Bảo Lộc, các xe cá nhân, xe khách đều quay đầu đi hướng khác. Các xe tải nặng đậu ven đường chờ đường thông.

Trên đèo Bảo Lộc hướng Đồng Nai đi Lâm Đồng (đoạn cách hiện trường khoảng 100m) có khoảng 15 ô tô, xe tải đang đậu ven đường. Một số xe khác (đợi từ 14h trưa) đã quay đầu về hướng Đồng Nai.

Anh Gia Huy (tài xế xe tải) cho hay sau khi sự cố sạt lở xảy ra, anh đã đến xin nghỉ tại một quán cơm nằm trong đoạn đường rào chắn. Hiện tại, nhiều tài xế khác cũng đang ở cùng anh tại đây vì không thể đi tiếp.

"Nhìn thấy đèo Bảo Lộc sạt lở tôi rất hoang mang. Đây là lần đầu tiên đèo sạt nặng đến vậy. Công việc của tôi cũng bị ảnh hưởng do không thể về chở hàng theo dự kiến. Giờ tôi chỉ mong mọi việc mau chóng qua đi", tài xế này tâm sự.

Lãnh đạo xã Đại Lào (TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) cho hay địa phương cùng các đơn vị liên quan đang tích cực mở rộng tìm kiếm và dọn dẹp hiện trường. Các lực lượng sẽ làm việc xuyên đêm.

Lúc 22h15 cùng ngày lực lượng chức năng vẫn đang tích cực mở rộng khu vực sạt lở trên đèo Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng). Công tác tìm kiếm, cứu hộ và dọn dẹp hiện trường sẽ diễn ra xuyên đêm. Mặt đường khu vực sạt lở đã được hàng chục xe cuốc dọn dẹp cơ bản xong. 

Phía trong, nhà Trạm cảnh sát giao thông đã bị nghiêng một phần. Theo quan sát của PV Tuổi Trẻ Online, tại hiện trường có hàng trăm nhân lực cùng xe cơ giới, xe cứu thương, cứu hộ đang làm việc.

Một số hình ảnh hiện trường do phóng viên Tuổi Trẻ Online gửi về:

Lực lượng chức năng chốt chặn hiện trường vụ sạt lở đèo Bảo Lộc  - Ảnh: CHÂU TUẤN

Lực lượng chức năng chốt chặn hiện trường vụ sạt lở đèo Bảo Lộc - Ảnh: CHÂU TUẤN

Công tác cứu hộ và xử lý giao thông sẽ diễn ra xuyên đêm - Ảnh: ĐỨC TRONG

Công tác cứu hộ và xử lý giao thông sẽ diễn ra xuyên đêm - Ảnh: ĐỨC TRONG

Các loại máy móc tiếp tục dọn dẹp hiện trường - Ảnh: MAI VINH

Các loại máy móc tiếp tục dọn dẹp hiện trường - Ảnh: MAI VINH

Lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm tại hiện trường- Ảnh: MAI VINH

Lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm tại hiện trường- Ảnh: MAI VINH

Hiện trường vụ sạt lở đèo Bảo Lộc lúc 23h40 đêm 30-7- Ảnh: MAI VINH

Hiện trường vụ sạt lở đèo Bảo Lộc lúc 23h40 đêm 30-7- Ảnh: MAI VINH

Lâm Đồng cần lắp đặt biển cảnh báo các khu vực sạt lở, có nguy cơ sạt lở.

Đêm 30-7, Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai có công văn gửi tỉnh Lâm Đồng về việc ứng phó, khắc phục hậu quả do mưa lớn trên địa bàn tỉnh.
Theo Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai từ ngày 27 đến 13h ngày 30-7 trên khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rất to có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến trên 120mm, một số trạm có lượng mưa lớn như đèo Bảo Lộc 371mm, thuỷ điện Đa M'bri 345mm, Lộc Tân 337mm, Đa Huoai 298mm.
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa 50-100mm, có nơi trên 170mm.
Mưa lớn đã gây ngập lụt một số khu vực, sạt lở một số tuyến đường, trong đó sạt lở nghiêm trọng quốc lộ 20 trên đèo Bảo Lộc, thiệt hại về người và tiếp tục có nguy cơ gây ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt.
Do đó, Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai đề nghị tỉnh Lâm Đồng dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền và người dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.
Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, đặc biệt các vùng sườn đồi dốc, bờ kè ta luy dương, đường đèo, các khu dân cư ven sông, suối nhỏ, khu vực thấp trũng để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra.

Đồng thời lắp đặt biển cảnh báo các khu vực sạt lở, có nguy cơ sạt lở.

CHÍ TUỆ

Sạt lở đất, đá rơi trên đèo Bảo Lộc, Đa MiSạt lở đất, đá rơi trên đèo Bảo Lộc, Đa Mi

Mưa lớn gây sạt lở đất, đá rơi, cây ngã đổ tại nhiều điểm trên đèo Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng). Đến 13h30 ngày 30-7, đường đèo đã lưu thông được hai chiều.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên