14/02/2024 12:35 GMT+7

Chùa Hương thất thủ trong ngày mùng 5 Tết Giáp Thìn?

Mạng xã hội sáng 14-2 (mùng 5 Tết) nhiều người đăng hình ảnh đông nghẹt người đi chùa Hương, kèm nội dung Chùa Hương thất thủ. Mới đến 10h30 sáng nay chùa Hương đã đón gần 33.000 khách.

Bến đò đón khách vào chùa Hương đông nghẹt người lúc sáng sớm ngày 14-2 - Ảnh: Bùi Triều

Bến đò đón khách vào chùa Hương đông nghẹt người lúc sáng sớm ngày 14-2 - Ảnh: Bùi Triều

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND xã Hương Sơn Bùi Văn Triều khẳng định với Tuổi Trẻ Online không có chuyện chùa Hương "thất thủ" mà vẫn đảm bảo phục vụ chu đáo khách tham quan.

Ông Triều thừa nhận lượng khách về chùa Hương hôm nay rất đông nhưng nằm trong dự báo của ban tổ chức nên việc đón khách vẫn đảm bảo kiểm soát tốt.

Rất đông khách đi lễ chùa Hương sáng 14-2 - Video: BÙI TRIỀU

Năm nay ban tổ chức lễ hội chùa Hương lần đầu triển khai mô hình chở khách vào chùa Hương bằng thuyền, đò của hợp tác xã, đảm bảo an toàn, phục vụ văn minh, nghiêm cấm xin tiền khách đi đò.

Những con đường vào chùa Thiên Trù, lên động Hương Tích luôn trong tình trạng chen chúc dòng người đi lại như suối chảy không ngừng. 

Tuy nhiên sự đông đúc vẫn giữ được ở tình trạng trật tự.

Ban tổ chức trước đó dự đoán ngày hôm nay, mùng 5 Tết sẽ đón lượng khách kỷ lục trong mấy ngày nghỉ Tết là khoảng 50.000 khách. 

Nhưng tính đến 10h30 sáng nay chùa Hương đã bán gần 33.000 vé tham quan.

Sáng mai, mùng 6 Tết Giáp Thìn (15-2), chùa Hương chính thức khai hội. Ban tổ chức dự báo sẽ không đông do rơi đúng vào ngày công nhân, viên chức, người lao động đi làm trở lại.

Lượng khách kỷ lục về chùa Hương mùa lễ hội này được dự báo sẽ rơi vào ngày chủ nhật 18-2 (tức mùng 9 tháng giêng).

Đường vào chùa Thiên Trù luôn đông đúc người vào sáng 14-2 - Ảnh: BÙI TRIỀU

Đường vào chùa Thiên Trù luôn đông đúc người vào sáng 14-2 - Ảnh: BÙI TRIỀU

Động Hương Tích ken đặc người trong sáng 14-2 cũng dễ hiểu vì không gian ở đây nhỏ và ai đi chùa Hương cũng muốn tới động Hương Tích - Ảnh: BÙI TRIỀU

Động Hương Tích ken đặc người trong sáng 14-2 cũng dễ hiểu vì không gian ở đây nhỏ và ai đi chùa Hương cũng muốn tới động Hương Tích - Ảnh: BÙI TRIỀU

Đến gần trưa 14-2 dòng thuyền, đò trên suối Yến chở khách đi lễ chùa Hương vẫn nhộn nhịp, đông đúc - Ảnh: BÙI TRIỂU

Đến gần trưa 14-2 dòng thuyền, đò trên suối Yến chở khách đi lễ chùa Hương vẫn nhộn nhịp, đông đúc - Ảnh: BÙI TRIỂU

Khách du xuân chùa Bái Đính, Tam Chúc, chùa Hương đông đúc bốn ngày Tết đẹp trờiKhách du xuân chùa Bái Đính, Tam Chúc, chùa Hương đông đúc bốn ngày Tết đẹp trời

Bốn ngày Tết, chùa Bái Đính, Tam Chúc mỗi ngày đón hơn 10.000 khách, riêng chùa Hương tăng khá mạnh, ngày mùng 4 đón gần 34.000 khách và dự đoán ngày mai mùng 5 Tết Giáp Thìn có thể đón 50.000 khách.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên