03/12/2022 15:52 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bắt đầu thăm chính thức New Zealand

TTXVN - DUY LINH
TTXVN - DUY LINH

TTO - Đúng 18h ngày 3-12 (giờ New Zealand), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu đã đến thành phố Auckland, bắt đầu thăm chính thức New Zealand theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội New Zealand Adrian Rurawhe.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bắt đầu thăm chính thức New Zealand - Ảnh 1.

Đại sứ Nguyễn Văn Trung đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ngày 3-12 - Ảnh: Báo Đại biểu nhân dân

Đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại sân bay có Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Nguyễn Văn Trung và cán bộ đại sứ quán, đại diện Chính phủ New Zealand và chính quyền thành phố Auckland.

Chuyến thăm diễn ra không lâu sau chuyến thăm bốn ngày tới Việt Nam của nữ Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern (từ ngày 14 đến 17-11).

Đây là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới New Zealand từ khi hai nước mở cửa hoàn toàn trở lại sau đại dịch COVID-19. 

Đây cũng là chuyến thăm chính thức New Zealand đầu tiên của ông Vương Đình Huệ trên cương vị chủ tịch Quốc hội.

Dự kiến trong thời gian ở New Zealand (từ ngày 3 đến 7-12), ông Vương Đình Huệ sẽ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội New Zealand Adrian Rurawhe và hội kiến các nhà lãnh đạo cấp cao của New Zealand.

Người đứng đầu Quốc hội Việt Nam cũng sẽ tham dự các diễn đàn hợp tác về giáo dục và kinh tế, thăm đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand cùng một số hoạt động quan trọng khác.

New Zealand là Đối tác chiến lược của Việt Nam ở khu vực Nam Thái Bình Dương. Quan hệ hợp tác giữa hai nước đang phát triển mạnh mẽ và hiệu quả trên các lĩnh vực.

Do đại dịch COVID-19, việc trao đổi đoàn giai đoạn 2021-2022 của hai bên bị gián đoạn song tiếp xúc cấp cao vẫn được duy trì, các cơ chế hợp tác song phương được triển khai cả trực tuyến và trực tiếp.

Quốc hội khóa XV cũng đã thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - New Zealand và duy trì trao đổi thông tin với Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam.

Trao đổi với báo chí trước thềm chuyến thăm, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Tredene Dobson cho biết New Zealand rất mong đợi chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Theo bà, đây là cơ hội tuyệt vời để lãnh đạo hai nước trao đổi trực tiếp về các biện pháp thúc đẩy hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, nhất là trong phát triển kinh tế bền vững.

Việt Nam và New Zealand đều là thành viên Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Đối tác kinh tế khu vực (RCEP).

New Zealand hiện là đối tác thương mại lớn thứ 36 của Việt Nam. Kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng cao dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch: trong 9 tháng đầu năm 2022 đạt 1,1 tỉ USD, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Tăng cường hợp tác Việt Nam - New Zealand Tăng cường hợp tác Việt Nam - New Zealand

TTO - Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern hôm 14-11 đã khởi động chuyến thăm 4 ngày tới Việt Nam. Bên cạnh sứ mệnh thương mại, giới quan sát cho biết bà Ardern cũng muốn nghiên cứu chính sách đối ngoại độc lập của Việt Nam.

TTXVN - DUY LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên