25/03/2024 16:13 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc cam kết sẽ ‘liên tục hỗ trợ’ Việt Nam trong lĩnh vực y tế

Ông Kim Jin Pyo - chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc - cam kết Hàn Quốc sẽ luôn quan tâm sâu sắc và liên tục hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực y tế.

Bà Choi Younsuk (phải) và đoàn của Quốc hội Hàn Quốc thăm, làm việc tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 - Ảnh: NHẬT LINH

Bà Choi Younsuk (phải) và đoàn của Quốc hội Hàn Quốc thăm, làm việc tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 - Ảnh: NHẬT LINH

Ngày 25-3, Đoàn đại biểu Quốc hội Hàn Quốc do bà Choi Younsuk (nghị sĩ Quốc hội) dẫn đầu đã có buổi làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế và Bệnh viện Trung ương Huế.

Tại chuyến thăm Huế lần này, Đoàn đại biểu Quốc hội Hàn Quốc đã đến thăm Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 (xã Phong An, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) - công trình hữu nghị do phía Hàn Quốc tài trợ, xây dựng. 

Đoàn cũng đã dự lễ cắm mốc dự án mở rộng Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 sẽ triển khai trong năm nay.

Sau khi thăm các khoa, phòng công nghệ cao tại bệnh viện, bà Choi Younsuk nói rằng rất ấn tượng với những thành quả mà đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện đã và đang làm được.

Theo đó, từ khi tiếp quản bệnh viện vào năm 2016, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đã trở thành một trong những trung tâm y tế lớn ở phía bắc tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng và ở miền Trung nói chung.

Bệnh viện hiện có quy mô 300-500 giường bệnh, được vận hành với đội ngũ giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ y khoa có trình độ và là địa chỉ khám chữa bệnh chuyên sâu đáng tin cậy ở khu vực miền Trung.

Hiện nay nhiều kỹ thuật y khoa hiện đại trong lĩnh vực can thiệp tim mạch, phẫu thuật, chụp MRI… đang được ứng dụng hằng ngày tại bệnh viện.

Đoàn đại biểu Quốc hội Hàn Quốc thăm và trực tiếp xem các bác sĩ Việt Nam tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 thực hiện một ca can thiệp tim mạch  - Ảnh: NHẬT LINH

Đoàn đại biểu Quốc hội Hàn Quốc thăm và trực tiếp xem các bác sĩ Việt Nam tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 thực hiện một ca can thiệp tim mạch - Ảnh: NHẬT LINH

Theo bà Choi, những thành tựu mà bệnh viện đạt được không chỉ được đánh giá cao bởi cá nhân bà mà còn cả Bộ Y tế và Chính phủ Hàn Quốc.

GS.TS Phạm Như Hiệp, giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, cho biết hiện nay nhu cầu khám chữa bệnh của người dân ở bệnh viện đã trở nên quá tải.

Do vậy tới đây Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 sẽ thực hiện dự án mở rộng bệnh viện trong năm nay.

Ông Hiệp kỳ vọng trong tương lai phía Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục đồng hành, hợp tác với bệnh viện trong lĩnh vực đào tạo đội ngũ nhân lực y tế chất lượng cao, hỗ trợ trang thiết bị, vật tư y khoa… nhằm sớm đưa bệnh viện ngang tầm quốc tế.

Đoàn đại biểu Quốc hội Hàn Quốc cùng lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế chụp ảnh lưu niệm tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 do phía Hàn Quốc tài trợ - Ảnh: NHẬT LINH

Đoàn đại biểu Quốc hội Hàn Quốc cùng lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế chụp ảnh lưu niệm tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 do phía Hàn Quốc tài trợ - Ảnh: NHẬT LINH

Tại buổi làm việc, ông Kim Jin Pyo - chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc - cũng đã gửi video chúc mừng sự kiện mở rộng Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.

Ông Kim nói rằng Bệnh viện Trung ương Huế đang đảm đương xuất sắc nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe người dân ở khu vực miền Trung Việt Nam.

"Trong tương lai, chúng tôi cam kết sẽ dành sự quan tâm sâu sắc và liên tục hỗ trợ để tăng cường hơn nữa hợp tác y tế, chăm sóc sức khỏe giữa Việt Nam và Hàn Quốc", ông Kim nói.

Bệnh viện Trung ương Huế được trao giải kim cương trong điều trị, cấp cứu đột quỵBệnh viện Trung ương Huế được trao giải kim cương trong điều trị, cấp cứu đột quỵ

Trung tâm Đột quỵ của Bệnh viện Trung ương Huế vừa được trao tặng giải thưởng kim cương của Hội Đột quỵ thế giới nhờ rút ngắn thời gian cấp cứu tái thông mạch máu não.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên