05/04/2020 19:04 GMT+7

Chủ nhà nghỉ ở Sa Pa bị phạt 17,5 triệu vì đón khách lưu trú trong mùa dịch

DANH TRỌNG
DANH TRỌNG

TTO - Bất chấp lệnh cấm, một chủ nhà nghỉ ở Sa Pa (Lào Cai) vẫn đón khách lưu trú nên đã bị cơ quan chức năng xử phạt 17,5 triệu đồng do vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Chủ nhà nghỉ ở Sa Pa bị phạt 17,5 triệu vì đón khách lưu trú trong mùa dịch - Ảnh 1.

Nhà nghỉ vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19 - Ảnh: Công an Lào Cai

Ngày 5-4, UBND thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai) cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 17,5 triệu đồng đối với bà PT.T., chủ nhà nghỉ, về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng để phòng chống dịch COVID-19.

Trước đó, vào ngày 30-3, đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thị xã Sa Pa phối hợp với Công an phường tuần tra kiểm soát đã phát hiện nhà nghỉ có địa chỉ tại tổ 4, phường Sa Pa, do bà P.T.T. làm chủ, đã đón 2 khách người Việt Nam đến lưu trú.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở nhà nghỉ trên cũng không có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản đối với hành vi vi phạm của bà T., đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra thông tin y tế từng người.

Trước đó, UBND thị xã Sa Pa cũng đã xử phạt 18 triệu đồng đối với khách sạn Mường Thanh, có địa chỉ tại số 44 đường Ngũ Chỉ Sơn, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa, vì vẫn đón khách đến lưu trú bất chấp quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Sa Pa phong tỏa toàn diện và tạm thời 5 khu vực nguy cơ lây nhiễm cao Sa Pa phong tỏa toàn diện và tạm thời 5 khu vực nguy cơ lây nhiễm cao

TTO - Thị xã Sa Pa (Lào Cai) khoanh vùng, phong tỏa toàn diện và tạm thời 5 khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao từ ngày 10-3.

DANH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên