07/01/2023 22:02 GMT+7

Chở hàng sang Trung Quốc phải có xét nghiệm PCR âm tính với COVID-19

Để được chở hàng vào Trung Quốc qua các cửa khẩu ở Lạng Sơn, UBND tỉnh Lạng Sơn thông báo tài xế và người đi cùng xe phải có kết quả xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp PCR âm tính trong vòng 48h.

Chở hàng sang Trung Quốc phải có xét nghiệm PCR âm tính với COVID-19 - Ảnh 1.

Từ mai 8-1, khôi phục hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Ảnh: BẢO NGỌC

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bà Lê Hải Yến - phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn - cho biết tối 7-1, UBND tỉnh Lạng Sơn có thông cáo về việc thay đổi quy trình kiểm soát xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu và công tác phòng chống dịch COVID-19 qua các cửa khẩu trên địa bàn Lạng Sơn kể từ ngày 8-1.

Cửa khẩu Hữu Nghị: giao nhận hàng như trước

Theo đó, đối với hoạt động xuất nhập cảnh, tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, công dân Trung Quốc khi xuất cảnh từ Việt Nam và nhập cảnh vào Trung Quốc phải có giấy xét nghiệm COVID-19, bằng phương pháp PCR có giá trị trong vòng 48h của 1 trong 8 cơ sở mà Đại sứ quán Trung Quốc đã chỉ định từ trước và thủ tục giấy tờ xuất nhập cảnh theo quy định.

Công dân Việt Nam và công dân nước thứ ba nhập cảnh Trung Quốc tạm thời chưa có chính sách điều chỉnh (chưa thể nhập cảnh Trung Quốc).

Còn đối với xuất nhập khẩu, hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị được khôi phục. Dừng việc điều tiết, phân luồng phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu vào khu trung chuyển hàng hóa.

Phương thức giao nhận hàng hóa truyền thống như trước đây, tức là lái xe, người đi cùng xe qua biên giới của hai bên được điều khiển phương tiện chở hàng hóa vào thẳng bến bãi của nước đối diện để giao nhận hàng hóa.

Đối với lái xe và người đi cùng điều khiển phương tiện chở hàng hóa khi nhập cảnh vào Trung Quốc chỉ cần giấy xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp PCR có giá trị trong vòng 48h và điền kết quả xét nghiệm vào phiếu khai báo sức khỏe theo yêu cầu của hải quan Trung Quốc. 

Cá nhân tự khai báo và tự chịu trách nhiệm về thông tin khai báo.

Cửa khẩu Tân Thanh: hai phương thức giao nhận hàng

Đối với hoạt động xuất nhập cảnh, UBND tỉnh Lạng Sơn thông tin từ ngày 8-1, khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh qua đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa mốc 1088/2-1089 để phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa.

Lái xe điều khiển phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu và người đi cùng trước khi nhập cảnh vào Trung Quốc phải có kết quả xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp PCR âm tính trong vòng 48h và điền kết quả xét nghiệm vào phiếu khai báo sức khỏe theo yêu cầu của hải quan Trung Quốc. 

Cá nhân tự khai báo và tự chịu trách nhiệm về thông tin khai báo.

Đối với hoạt động xuất nhập khẩu, khôi phục hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu phụ Tân Thanh. Dừng việc điều tiết, phân luồng phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu vào khu phi thuế quan.

Trước mắt, hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh sẽ thực hiện song song hai phương thức giao nhận hàng hóa.

Một là giao nhận hàng hóa không tiếp xúc (cắt móc và cẩu container), tức là sử dụng đầu kéo chuyên trách và lái xe chuyên trách của Công ty cổ phần vận tải thương mại Bảo Nguyên. 

Hai là giao nhận hàng hóa truyền thống như trước đây, tức là lái xe, người đi cùng xe qua biên giới của hai bên được điều khiển phương tiện chở hàng hóa vào thẳng bến bãi của nước đối diện để giao nhận hàng hóa.

Trường hợp các lái xe và người đi cùng không giao được hàng hóa trong ngày, mà phải để lại phương tiện bên phía Trung Quốc thì đến cuối ngày phía Trung Quốc sẽ bố trí phương tiện để đưa lái xe và người đi cùng về khu vực Km0 đường chuyên dụng vận tải hàng hóa để làm thủ tục nhập cảnh. 

Hôm sau, phía Trung Quốc sẽ bố trí phương tiện đón tại địa điểm nêu trên (chi phí đưa đón do lái xe, người đi cùng tự chi trả).

Sau khi chuẩn bị đầy đủ các điều kiện và khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Tân Thanh khu vực mốc 1090, phương thức giao nhận hàng hóa truyền thống như trước đây sẽ được khôi phục.

Tỉnh Lạng Sơn cũng khuyến cáo, yêu cầu đối với lái xe điều khiển phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu và người đi cùng phải đeo khẩu trang N95 trong suốt quá trình giao nhận hàng hóa tại Trung Quốc; chủ động trong việc khai báo thông tin trên nền tảng cửa khẩu số trước khi vào khu vực cửa khẩu.

Hàng hóa xuất sang Trung Quốc sẽ được gỡ bỏ xét nghiệm từ 8-1-2023Hàng hóa xuất sang Trung Quốc sẽ được gỡ bỏ xét nghiệm từ 8-1-2023

Từ ngày 8-1-2023, cơ quan hải quan Trung Quốc sẽ gỡ bỏ tất cả các biện pháp xét nghiệm axit nucleic phòng chống COVID-19 tại cửa khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu, bao gồm cả hàng hóa đông lạnh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên