24/07/2023 14:24 GMT+7

Chiến sự biến Ukraine thành bãi mìn, cần gần 760 năm để dọn sạch

Báo Washington Post (Mỹ) trích lời chuyên gia và dữ liệu từ các tổ chức cho hay giao tranh với Nga đã biến Ukraine thành một bãi mìn, phải mất 757 năm mới rà phá được hết.

Mìn chống tăng ở làng Neskuchne, vùng Donetsk, Ukraine, ngày 8-7 - Ảnh: REUTERS

Mìn chống tăng ở làng Neskuchne, vùng Donetsk, Ukraine, ngày 8-7 - Ảnh: REUTERS

Báo Washington Post dẫn số liệu từ tổ chức tư vấn GLOBSEC (có trụ sở tại Slovakia) cho hay giao tranh ác liệt với Nga ảnh hưởng gần 1/3 lãnh thổ Ukraine.

Cụ thể, hơn 173.500km2 đất ở Ukraine chứa bom mìn chưa phát nổ. Con số này lớn hơn diện tích của bang Florida của Mỹ và gần bằng diện tích đất nước Uruguay.

"Số lượng bom mìn ở Ukraine lớn chưa từng thấy trong 30 năm qua", ông Greg Crowther, giám đốc Nhóm cố vấn bom mìn (Mines Advisory Group - MAG), nói với Washington Post.

Theo dữ liệu của Liên Hiệp Quốc, gần 300 thường dân ở Ukraine, trong đó có 22 trẻ em, đã thiệt mạng do bom mìn chưa nổ kể từ tháng 2-2022 đến tháng 7-2023. Bom mìn chưa nổ cũng khiến 632 thường dân bị thương trong cùng giai đoạn.

Biển cảnh báo mìn tại một nghĩa trang ở thành phố Chernihiv, Ukraine, tháng 4-2022 - Ảnh: WASHINGTON POST

Biển cảnh báo mìn tại một nghĩa trang ở thành phố Chernihiv, Ukraine, tháng 4-2022 - Ảnh: WASHINGTON POST

Tờ Washington Post lưu ý rằng cả Nga và Ukraine đều tích cực sử dụng mìn. Mỹ cũng góp phần bằng cách cung cấp cho Kiev các loại đạn pháo 155mm.

Loại đạn này có khả năng tạo ra các bãi mìn tạm thời nếu chưa nổ, dù về mặt kỹ thuật Mỹ tuyên bố đây là loại đạn tự hủy.

Mỹ cũng cung cấp cho Ukraine mìn chống tăng M21. Đây là loại mìn không tự hủy, dẫn đến lo ngại về việc rà phá sau này.

Tờ Washington Post đánh giá việc Mỹ gửi bom chùm cho Ukraine sẽ làm trầm trọng thêm vấn đề. Bom chùm có khả năng phân tán ra thành nhiều quả bom nhỏ có sức công phá trên diện rộng, nhưng cũng có tỉ lệ một số quả bom sẽ không nổ và trở thành mìn trong đất.

Theo ước tính, trong trường hợp triển khai tới 500 đội rà phá bom mìn thì có thể phải mất đến 757 năm để dọn sạch tất cả bom mìn chưa nổ nằm rải rác khắp Ukraine. 

Ngân hàng Thế giới ước tính chi phí cho hoạt động này có thể lên tới 37,4 tỉ USD chỉ trong 10 năm tới.

Theo báo cáo năm 2023 của Bộ Ngoại giao Mỹ, cho tới nay Mỹ chỉ cam kết khoảng 95 triệu USD cho hoạt động rà phá bom mìn ở Ukraine.

Ngày 21-7, phó tổng thư ký Liên Hiệp Quốc phụ trách các vấn đề chính trị và xây dựng hòa bình, bà Rosemary DiCarlo, cảnh báo Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc rằng những vùng lãnh thổ rộng lớn của Ukraine bao phủ bởi mìn chưa nổ và bom chùm sẽ "tiếp tục gây nguy hiểm cho dân thường trong nhiều năm tới".

Tin tức thế giới 24-7: Mỹ hứa hỗ trợ Ukraine rà phá bom mìn; Thị trưởng của Ecuador bị ám sátTin tức thế giới 24-7: Mỹ hứa hỗ trợ Ukraine rà phá bom mìn; Thị trưởng của Ecuador bị ám sát

Nga và Trung Quốc kết thúc tập trận ở biển Nhật Bản; Thị trưởng thành phố Manta của Ecuador bị ám sát... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 24-7.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên