26/08/2023 17:28 GMT+7

Chỉ 1/3 thí sinh trúng tuyển đại học sớm chọn đăng ký nguyện vọng 1

Trong mùa tuyển sinh đại học 2023, trung bình một thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển vào 2,76 nguyện vọng. Nhiều trường xét tuyển sớm không dự báo được thí sinh ảo.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Nguyễn Thu Thủy phát biểu tại hội nghị chiều 26-8 - Ảnh: TRẦN HUỲNH 

Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Nguyễn Thu Thủy phát biểu tại hội nghị chiều 26-8 - Ảnh: TRẦN HUỲNH

Số thí sinh trúng tuyển đợt 1 trên hệ thống năm 2023 tăng 7,9%

Tại Hội nghị tổng kết năm học 2022 - 2023 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023 - 2024 khối giáo dục đại học diễn ra ở TP.HCM chiều 26-8, bà Nguyễn Thu Thủy - vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo - đã công bố kết quả tuyển sinh đại học năm học qua.

Theo đó, số thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2023 giảm nhưng số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học tăng 4,56% so với năm 2022.

Đặc biệt, số thí sinh trúng tuyển đợt 1 trên hệ thống năm 2023 tăng 7,9% so với năm ngoái.

Số liệu tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 và 2023 (Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Số liệu tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 và 2023 (Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Thống kê mới nhất của Vụ Giáo dục đại học, năm nay số thí sinh trúng tuyển ở nguyện vọng 1 là 49,1% số thí sinh đăng ký xét tuyển. 

Thí sinh trúng tuyển ở ba nguyện vọng đầu tiên chiếm 74,9% và trúng tuyển ở 5 nguyện vọng đầu tiên là 85,1% số thí sinh đăng ký xét tuyển. Trung bình một thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển vào 2,76 nguyện vọng.

Đáng chú ý, số thí sinh trúng tuyển sớm chọn đăng ký nguyện vọng 1 chỉ có 32,2%. 

Số thí sinh trúng tuyển thẳng theo quy chế xác nhận nhập học ngay cũng chỉ có 30,48%. 

Những con số trên cho thấy tỉ lệ thí sinh ảo trong tuyển sinh đại học rất lớn và khó dự báo.

Vụ trưởng Nguyễn Thu Thủy nhận định: "Năm 2023 vẫn còn trường có quá nhiều phương thức, phương án xét tuyển phức tạp, nhiều nơi chưa đảm bảo công bằng, phân bổ chỉ tiêu chưa hợp lý, khó khăn cho thí sinh và hệ thống. Nhiều trường xét tuyển sớm không dự báo được thí sinh ảo".

Bà Thủy cũng lưu ý thí sinh đang trong giai đoạn xác nhận nhập học trực tuyến. Cần được nhắc nhở, đôn đốc, thực hiện đúng thời gian theo quy định.

Tuyển sinh đại học năm 2024 giữ ổn định như năm nay

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023 - 2024, lãnh đạo Vụ Giáo dục đại học yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học hoàn thiện các phương thức tuyển sinh năm 2023 - 2024; xác định phương hướng, định hướng tuyển sinh từ năm 2025.

"Các cơ sở giáo dục đại học hoàn thiện đề án tuyển sinh năm 2024, cần lưu ý hoàn thiện các phương thức tuyển sinh, thực hiện đúng quy chế tuyển sinh hiện hành, tránh làm cho các phương thức tuyển sinh trở nên phức tạp, rắc rối đối với thí sinh.

Đồng thời định hướng công tác tuyển sinh cho năm 2025 trở đi, khi có thí sinh bắt đầu tốt nghiệp chương trình giáo dục phổ thông 2018", bà Thủy lưu ý.

300.000 thí sinh không xét tuyển đại học sẽ đi đâu?300.000 thí sinh không xét tuyển đại học sẽ đi đâu?

Theo Bộ GD-ĐT, kết thúc đăng ký xét tuyển đại học đợt 1 năm 2023 tổng số thí sinh xét tuyển là hơn 660.000, tương đương 66% số thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT, tăng hơn so với năm ngoái (năm ngoái là 64%).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên