10/01/2018 21:35 GMT+7

Chen lấn kinh hoàng tại lễ hội Black Nazarene ở Philippines

HUỲNH PHƯƠNG
HUỲNH PHƯƠNG

TTO - Hàng triệu người mộ đạo rơi vào vụ chen lấn kinh hoàng tại lễ hội truyền thống Black Nazarene ở thủ đô Manila, Philippnes dẫn tới hàng trăm người bị thương.

Chen lấn kinh hoàng tại lễ hội Black Nazarene ở Philippines - Ảnh 1.

"Biển người" chen lấn khi rước tượng Black Nazarene qua cầu Jones ở Manila hôm 9-1 - Ảnh: Reuters

Theo tờ Inquirer (Philippines), Black Nazarene là một trong những lễ hội tôn giáo lớn nhất Philippines và trên thế giới. Các tín đồ tham dự sự kiện với đôi chân trần diễn ra vào ngày 9-1 tại thủ đô Manila.

Theo phong tục truyền thống, hàng triệu người chen lấn nhau trên đường phố để được chạm tay và hôn vào tượng Chúa Giêsu mang tên Black Nazarene. Họ tin rằng khi chạm vào tượng này sẽ được ban phước lành và mang lại những điều kỳ diệu trong cuộc sống.

Đám đông reo hò cung nghinh tượng Black Nazarene qua các đường phố trung tâm và kết thúc ở nhà thờ Quiapo, Manila. Cảnh tượng chen lấn diễn ra dữ dội khi rước tượng và họ hô vang "Muôn năm" ("Viva", "Long live"). Cuộc hành trình rước tượng mất khoảng 20 giờ đồng hồ.

"Thật là khó khăn để chạm được vào tượng Black Nazarene, tôi bị mọi người đè lên người và mặt trong lúc họ chạm tượng. Nhưng tôi không e ngại, tôi có lòng mộ đạo" - chị Honey Pescante, 24 tuổi, đến từ tỉnh Bataan - nói với AFP.

Chen lấn kinh hoàng tại lễ hội Black Nazarene ở Philippines - Ảnh 2.

Cảnh tượng cung nghinh tượng Black Nazarene qua các đường phố trung tâm thủ đô Manila - Ảnh: AFP/Getty

Chen lấn kinh hoàng tại lễ hội Black Nazarene ở Philippines - Ảnh 3.

Hàng triệu người mộ đạo tham gia rước tượng Black Nazarene - Ảnh: Reuters

Chen lấn kinh hoàng tại lễ hội Black Nazarene ở Philippines - Ảnh 4.

Chật kín người trong lễ rước tượng Black Nazarene - Ảnh: AFP/Getty

Chen lấn kinh hoàng tại lễ hội Black Nazarene ở Philippines - Ảnh 5.

Đám đông thanh niên tham gia kéo dây thừng của chiếc xe ngựa chở tượng Black Nazarene - Ảnh: AFP/Getty

Chen lấn kinh hoàng tại lễ hội Black Nazarene ở Philippines - Ảnh 6.

Khung cảnh hỗn loạn chen lấn nhau để được chạm vào tượng Black Nazarene - Ảnh: AFP/Getty

Chen lấn kinh hoàng tại lễ hội Black Nazarene ở Philippines - Ảnh 7.

Sau nhiều nỗ lực chen lấn, một người đàn ông đã may mắn hôn được một phần của thập tự giá tượng Chúa Giêsu - Ảnh AP

Hội chữ thập đỏ Philippines cho biết chỉ tính đến sáng 9-1, có đến 175 tín đồ bị đau tim do chen lấn, trong khi có 226 người khác bị trầy chân tay, còn một số người khác bị chóng mặt và buồn nôn trong lúc rước tượng.

Cảnh sát Manila cho biết năm nay việc rước tượng có phần thuận lợi hơn và số người thương vong ít hơn các năm trước (năm 2017 có khoảng 500 người bị thương) do cảnh sát được tăng cường và lên phương án cụ thể bảo vệ trật tự đường phố.

Lịch sử Philippines ghi lại tượng Chúa Giêsu bằng gỗ mun có kích thước bằng người thật được các tu sĩ dòng Augustinô mang từ Mexico đến Philippines vào khoảng năm 1606. Các tín đồ tin rằng "tượng có quyền năng kỳ diệu".

Chen lấn kinh hoàng tại lễ hội Black Nazarene ở Philippines - Ảnh 8.

Các tín đồ tin "tượng Black Nazarene có quyền năng kỳ diệu" - Ảnh: AFP/Getty

Chen lấn kinh hoàng tại lễ hội Black Nazarene ở Philippines - Ảnh 9.

Cảnh tượng chen lấn khiến hàng trăm người bị thương - Ảnh: AP

Chen lấn kinh hoàng tại lễ hội Black Nazarene ở Philippines - Ảnh 10.

Đám đông quá khích nâng một thanh niên lên trên cao - ảnh: AFP

Chen lấn kinh hoàng tại lễ hội Black Nazarene ở Philippines - Ảnh 11.

Một nhóm người tranh thủ ghi lại cảnh tượng các tín đồ rước tượng Black Nazarene - Ảnh: AFP/Getty

Chen lấn kinh hoàng tại lễ hội Black Nazarene ở Philippines - Ảnh 12.

Black Nazarene là một trong những lễ hội tôn giáo lớn nhất Philippines và trên thế giới - Ảnh: AFP/Getty

HUỲNH PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên