02/11/2023 15:17 GMT+7

Cảnh sát đu dây vượt thác dữ cứu người: Du khách Nga cảm ơn sự kịp thời, chuyên nghiệp

Sau khi được cảnh sát đu dây giải cứu khỏi thác dữ, du khách Nga đã tìm đến gặp, cảm ơn những cán bộ, chiến sĩ công an đã cứu mình.

Cảnh sát phải đu dây mới tiếp cận được vị trí du khách Nga bị mắc kẹt - Ảnh: H.B.

Cảnh sát phải đu dây mới tiếp cận được vị trí du khách Nga bị mắc kẹt - Ảnh: H.B.

Ngày 2-11, anh Kamaldinov Pamin (31 tuổi, du khách Nga) đã tìm tới Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an Đà Nẵng) để gặp gỡ, cảm ơn những người lính cứu hỏa đã giải cứu anh khỏi thác dữ.

Du khách Nga gặp gỡ và viết thư cảm ơn các cán bộ, chiến sĩ - Ảnh: H.B.

Du khách Nga gặp gỡ và viết thư cảm ơn các cán bộ, chiến sĩ - Ảnh: H.B.

Du khách này cũng đã viết thư bày tỏ sự cảm ơn.

Trong thư mà anh Kamaldinov Pamin viết có nội dung rằng anh đã rơi vào cảnh vô cùng tồi tệ, mắc kẹt trên hang của thác nước.

Nếu không có lực lượng cứu hộ của Công an thành phố Đà Nẵng thì không có khả năng đối phó...

"Các bạn đã làm việc rất kịp thời và chuyên nghiệp" - thư du khách Nga viết.

Với hành động dũng cảm ứng cứu du khách gặp nạn trên, ngày 30-10, bộ trưởng Bộ Công an đã có thư khen Công an Đà Nẵng.

Vào chiều 29-10, Trung tâm thông tin 114 nhận được tin báo của người dân có một người nước ngoài bị mắc kẹt tại thác nước cao ở khu vực Suối Mơ Khe Răm, thuộc địa phận xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng).

Trung tâm 114 đã điều động Công an huyện Hòa Vang xuất một xe cứu nạn, cứu hộ và Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng), Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ xuất hai xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến ứng cứu du khách.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, một cán bộ tham gia công tác cứu nạn cho biết việc tiếp cận hiện trường rất khó khăn, hiểm trở.

Lực lượng cứu nạn chuyên nghiệp phải di chuyển quãng đường đèo, dốc đá dài hơn 1km mới đến được vị trí.

Ngay khi đến nơi xảy ra sự cố, chỉ huy đơn vị tiến hành trinh sát địa hình và xác định dòng thác chảy rất xiết, rất khó có thể tiếp cận được người bị nạn.

Chỉ huy đã cho triển khai đội hình cứu nạn, tụt dây tự cứu bằng dụng cụ Pet tự hãm để tiếp cận người bị nạn. Tiếp đó, cảnh sát đã mang các trang bị bảo hộ cần thiết cho du khách nước ngoài.

Sau 30 phút, người bị nạn đã được đưa ra ngoài an toàn.

Cuộc giải cứu nam thanh niên đi phượt trên đèo Hải Vân bị rơi xuống vựcCuộc giải cứu nam thanh niên đi phượt trên đèo Hải Vân bị rơi xuống vực

Anh B.L.X.H. (trú TP.HCM) bị rơi xuống vực khi đi phượt ở đèo Hải Vân và bất tỉnh, phải nằm dưới ghềnh đá trong nhiều ngày. Khi nhận tin cầu cứu, ngay trong đêm tối mịt, lạnh giá, lực lượng cứu nạn đã băng rừng, vượt suối, tìm cứu được nạn nhân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên