05/03/2024 10:34 GMT+7

Căng thẳng với Liên Hiệp Quốc tăng cao, Israel rút ngay đại sứ về nước

Israel rút đại sứ của mình ở Liên Hiệp Quốc về nước giữa loạt cáo buộc kịch liệt hai bên chĩa vào nhau.

Ngoại trưởng Israel Israel Katz chỉ trích kịch liệt Liên Hiệp Quốc tại phiên họp Đại hội đồng vừa qua - Ảnh: REUTERS

Ngoại trưởng Israel Israel Katz chỉ trích kịch liệt Liên Hiệp Quốc tại phiên họp Đại hội đồng vừa qua - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AFP, ngày 4-3 (giờ địa phương), Israel đã tuyên bố rút đại sứ của mình tại Liên Hiệp Quốc về nước. Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Tel Aviv và Liên Hiệp Quốc cực kỳ căng thẳng, với mỗi bên đều có nhiều chỉ trích dành cho nhau.

Ngoại trưởng Israel Israel Katz tuyên bố: "Tôi đã yêu cầu ông Gilad Erdan, đại sứ của chúng tôi tại Liên Hiệp Quốc, về nước lập tức để tư vấn việc tổ chức này cố gắng giữ im lặng chuyện Phong trào Hồi giáo (Hamas) hiếp dâm hàng loạt người Israel trong cuộc tấn công hôm 7-10-2023".

Trước đây, Tel Aviv thường xuyên cáo buộc Liên Hiệp Quốc tốn quá nhiều thời gian để phản ứng với nghi vấn Hamas hiếp dâm người Israel.

Ở chiều ngược lại, Liên Hiệp Quốc kiên quyết bảo vệ bản thân bằng cách dẫn lại bản báo cáo do cơ quan này công bố, trong đó nêu rõ bằng chứng thành viên Hamas hiếp dâm dân thường.

Cũng trong ngày 4-3, Tel Aviv tố cáo Cơ quan Cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên Hiệp Quốc (UNRWA) tuyển dụng thành viên Hamas vào hàng ngũ của mình.

Quân đội Israel tuyên bố: "Theo tin tình báo, hơn 450 thành viên của các nhóm vũ trang tại Dải Gaza, hầu hết là Hamas, đang được UNRWA tuyển dụng".

Để củng cố luận điểm, lực lượng này tung một số video về "một thành viên Hamas làm giáo viên tiếng Ả Rập cho một trường học của UNRWA. Người này thuật lại quá trình đột nhập vào lãnh thổ Israel và tuyên bố đang giữ một con tin nữ người Israel" trong cuộc tấn công ngày 7-10-2023.

Ở chiều ngược lại, UNRWA tố Israel đã ép cung và dùng nhục hình trong quá trình thẩm vấn các nhân viên của tổ chức này.

Thông báo được UNRWA gửi cho Hãng tin AFP nêu: "Nhân viên của chúng tôi đã báo cáo những hành động tàn ác trong thời gian họ bị chính quyền Israel bắt giam và thẩm vấn. Những báo cáo này bao gồm tra tấn, ngược đãi nghiêm trọng, lạm dụng hoặc xâm hại tình dục".

Ngoài ra, cơ quan này còn khẳng định một số nhân viên đã bị tra tấn hoặc ngược đãi nhằm buộc họ ký tên vào các biên bản thú tội trong quá trình tra hỏi về cuộc tấn công lãnh thổ Israel hôm 7-10-2023 của Phong trào Hồi giáo (Hamas).

Hiện cả Tel Aviv và UNRWA đều chưa phản hồi các khiếu nại trên. Mặt khác, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố: "IDF phủ nhận các cáo buộc chung chung, không căn cứ liên quan đến việc xâm hại tình dục những người bị bắt giam trong cơ sở giam giữ của IDF".

Quân đội Israel còn cho rằng những nhận định trên là động thái đánh đồng Tel Aviv với Hamas.

Chính quyền Israel thường xuyên cáo buộc tổ chức Hồi giáo này sử dụng hiếp dâm một cách có hệ thống làm vũ khí chiến tranh chống lại nhà nước Trung Đông trên.

Thả hàng viện trợ xuống Gaza, Mỹ từ bỏ nỗ lực thuyết phục Israel?Thả hàng viện trợ xuống Gaza, Mỹ từ bỏ nỗ lực thuyết phục Israel?

Nhiều ý kiến cho rằng việc thả hàng viện trợ cho thấy dường như Mỹ đã từ bỏ nỗ lực thuyết phục Israel phối hợp cứu trợ trên bộ ở Gaza, chưa kể đây không phải là cách hiệu quả để chuyển lương thực.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: israel Hamas Dải Gaza