21/02/2018 14:40 GMT+7

Cấm bán vé, thu tiền hội chọi trâu Phù Ninh

V.V.TUÂN
V.V.TUÂN

TTO - Cục Văn hoá cơ sở (Bộ Văn hoá, thể thao và du lịch) vừa có công văn yêu cầu ban tổ chức hội chọi trâu Phù Ninh không bán vé, thu tiền tham dự với người dân và du khách.

Công văn do bà Ninh Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở ký ngày 20-2 đề nghị Sở Văn hoá, thể thao và du lịch tỉnh Phú Thọ tiến hành kiểm tra, rà soát công tác tổ chức hội chọi trâu xã Phù Ninh đảm bảo đúng theo hồ sơ đã được phục dựng và cấp phép bao gồm các nghi lễ truyền thống, quy mô tổ chức, số lượng trâu chọi...

Công văn nhấn mạnh địa phương không giao các doanh nghiệp, cá nhân tổ chức chọi trâu.

"Yêu cầu ban tổ chức không bán vé, thu tiền tham dự lễ hội, trong trường hợp có hiện tượng nêu trên, kịp thời xử lý vi phạm theo nghị định 28/2017/NĐ-CP của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và quảng cáo.

Trường hợp công tác chuẩn bị tổ chức lễ hội không thực hiện đúng theo những nội dung nêu trên, đề nghị Sở Văn hoá, thể thao và du lịch tỉnh Phú Thọ yêu cầu tạm dừng việc tổ chức hội chọi trâu Phù Ninh theo thẩm quyền", công văn của Cục Văn hoá cơ sở yêu cầu.

Cục Văn hoá cơ sở đề nghị địa phương báo cáo kết quả kiểm tra công tác tổ chức hội chọi trâu Phù Ninh trước ngày 27-2 để báo cáo Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện.

Trước đó, ngày 13-2, Cục Văn hoá cơ sở có công văn gửi Sở Văn hoá, thể thao và du lịch tỉnh Phú Thọ yêu cầu kiểm tra, giám sát việc tổ chức hội phết Hiền Quan và hội chọi trâu Phù Ninh.

Với hội phết Hiền Quan, Cục đề nghị địa phương hướng dẫn tổ chức hội phết theo đúng nghi lễ truyền thống và triển khai thực hiện phương án phân chia theo đội đánh phết, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn, không tranh cướp phết dẫn đến chen lấn, xô đẩy, bạo lực cho người tham gia lễ hội và du khách.

Với hội chọi trâu Phù Ninh, Cục yêu cầu địa phương kiểm tra lại hồ sơ về nguồn gốc, quy trình tổ chức hội chọi trâu này để thực hành đúng nghi lễ truyền thống.

Ban tổ chức phải có phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người tham gia cũng như dựng hàng rào kiên cố khu vực chọi trâu, không giết trâu bán thịt.

Thời gian qua, sau sự cố trâu chọi húc chết chủ tại hội chọi trâu Đồ Sơn đã dấy lên cuộc tranh cãi gay gắt về giữ hai bỏ chọi trâu bởi cho rằng đây là lễ hội bạo lực, phản nhân văn.

V.V.TUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên