16/03/2024 11:51 GMT+7

Bóng bàn Ấn Độ bất ngờ giành quyền tham dự Olympic Paris 2024

Mới đây, đội tuyển bóng bàn nam và nữ Ấn Độ đã giành quyền tham dự Olympic Paris 2024. Đây là lần đầu tiên Ấn Độ được góp mặt tranh tài nội dung đồng đội ở Olympic.

Sreeja Akula - một trong những tay vợt nữ tài năng của Ấn Độ hiện nay - Ảnh: Getty

Sreeja Akula - một trong những tay vợt nữ tài năng của Ấn Độ hiện nay - Ảnh: Getty

Đánh giá những thành công đó của Ấn Độ, tờ The Straits Times (Singapore) ngày 15-3 đã có bài viết mang tiêu đề: "Ấn Độ vươn lên trở thành cường quốc bóng bàn".

Trong bài viết, tác giả David Lee đã nêu rõ những chiến thắng ấn tượng của các tay vợt Ấn Độ trong năm 2024 trước những đối thủ hàng đầu thế giới đến từ Trung Quốc. Cụ thể, tay vợt nữ Ayhika Mukherjee (hạng 155 thế giới) đánh bại đối thủ số 1 thế giới Sun Yingsha 3-1. 

Còn tay vợt hạng 49 Sreeja Akula hạ gục đối thủ số 2 thế giới Wang Yidi 3-0. Tại Giải WTT Smash đang diễn ra ở Singapore, các tay vợt Ấn Độ cũng thi đấu khá thành công và tạo được tiếng vang.

Sharath Kamal, tay vợt vừa giành quyền vào tứ kết đơn nam Singapore Smash, cho rằng sự nổi lên của bóng bàn Ấn Độ là nhờ khả năng phát triển và giữ chân nhân tài của Liên đoàn Bóng bàn Ấn Độ (TTFI), đồng thời là sự ra đời của Giải bóng bàn đỉnh cao (UTT) ở Ấn Độ vào năm 2017.

Sharath Kamal (41 tuổi) cho biết: "Khi tôi bắt đầu sự nghiệp của mình ở tuổi 16, HLV chủ yếu chỉ là người chăm sóc thể chất và tinh thần, phân tích video và mọi thứ khác. Nhưng bây giờ, chúng tôi có các bộ phận với rất nhiều chuyên gia khác nhau đảm nhận những công việc này. 

Giải vô địch quốc gia Ấn Độ cũng đã đóng góp rất nhiều vào kinh nghiệm và sự tự tin mà chúng tôi đang có. Giờ đây, Ấn Độ có rất nhiều tay vợt tài năng. Có thể thấy một loạt các tay vợt trẻ đang thi đấu xuất sắc như Payas Jain (U17) và Manav Thakkar (U21) đang giữ vị trí số 1 thế giới ở bảng xếp hạng trẻ".

Các công ty Ấn Độ cũng đầu tư rất nhiều vào bóng bàn trong nửa thập niên trở lại đây. Điều này cũng giúp các tay vợt tăng thu nhập. Cụ thể, mức lương của các tay vợt Ấn Độ hiện tại từ 150.000 đến 2 triệu rupee (khoảng 600 triệu đồng) tùy thuộc vào thứ hạng và sức hút của họ. 

Tay vợt Ayhika (26 tuổi) cho biết sự hỗ trợ của công ty cũng đã giúp ích rất nhiều. Cô làm việc trong một ngân hàng, còn Sutirtha làm việc cho một công ty đường sắt. Tuy nhiên, thay vì đi làm, họ được tập luyện toàn thời gian từ 5-6 giờ mỗi ngày.

Kamal cho biết: "Bóng bàn đã đi một chặng đường dài ở Ấn Độ. Tuy không phải là đội giỏi nhất thế giới nhưng giờ là lúc để chúng tôi trở nên tốt hơn".

Nữ võ sĩ taekwondo Kim Tuyền mất vé đi Olympic Paris 2024Nữ võ sĩ taekwondo Kim Tuyền mất vé đi Olympic Paris 2024

Sáng 15-3, niềm hy vọng của taekwondo Việt Nam Trương Thị Kim Tuyền đã thất bại ngay trận ra quân vòng loại Olympic Paris 2024 khu vực châu Á tại Trung Quốc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên