17/06/2023 16:35 GMT+7

Bộ Tư pháp Mỹ xác nhận cảnh sát có phân biệt chủng tộc

Bộ Tư pháp Mỹ công bố kết luận thanh tra cảnh sát thành phố Minneapolis, nơi từng xảy ra vụ cảnh sát ghì cổ ông George Floyd, một người da màu, đến chết cách đây hơn 3 năm.

Bộ Tư pháp Mỹ xác nhận cảnh sát có phân biệt chủng tộc - Ảnh 1.

Một người đàn ông cầm tranh vẽ ông George Floyd vào dịp tưởng niệm 2 năm ngày mất của công dân này - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, ngày 16-6, Bộ Tư pháp Mỹ đã công bố kết luận cuộc điều tra kéo dài 2 năm với Sở cảnh sát thành phố Minneapolis (MPD) - nơi diễn ra vụ cảnh sát da trắng ghì cổ công dân da màu George Floyd đến chết hồi tháng 5-2020.

Kết luận thanh tra cho thấy cảnh sát tại MPD thường xuyên sử dụng vũ lực quá mức cần thiết và có hành vi phân biệt với người da màu hoặc người châu Mỹ bản địa.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Merrick Garland cho biết: "Chúng tôi phát hiện MPD thường xuyên sử dụng vũ lực quá mức cần thiết hoặc trong các trường hợp không cần dùng vũ lực. Trong đó có nhiều trường hợp có thể làm chết người hoặc dùng Taser (súng bắn điện) không hợp lý".

Báo cáo kết luận dài 89 trang nêu rõ cảnh sát thường xuyên vi phạm các quyền hiến định của công dân. Họ hay sử dụng các đòn khóa cổ có thể gây chết người hoặc dùng súng trong các trường hợp không có mối đe dọa nào hiện hữu.

Bản báo cáo cũng cho thấy các nhân viên cảnh sát thường không can thiệp khi phát hiện đồng nghiệp sử dụng vũ lực quá mức cần thiết. Nhiều cảnh sát thường có hành vi phân biệt đối xử với người có vấn đề về năng lực hành vi hoặc trả đũa phi pháp với người biểu tình và phóng viên.

"Chúng tôi đã thấy nhiều nhân viên MPD làm việc với sự chuyên nghiệp, lòng dũng cảm và sự tôn trọng. Tuy nhiên, các trường hợp được chúng tôi ghi nhận đã dẫn đến những điều xảy ra với ông George Floyd", ông Garland phát biểu trong buổi họp báo.

Vì những phát hiện mới trên, thị trưởng Jacob Frey cùng các quan chức thành phố sẽ phải chấp nhận việc một thẩm phán liên bang giám sát quá trình cải tổ MPD. Quá trình này có thể sẽ phải kéo dài nhiều năm.

Cựu cảnh sát Mỹ bị tuyên 21 năm tù trong vụ George Floyd

Ngày 7-7-2022, cựu cảnh sát Mỹ Derek Chauvin đã bị một tòa án liên bang nước này tuyên phạt 21 năm tù vì tội vi phạm quyền công dân của người đàn ông da màu George Floyd.

Trước đó, cựu cảnh sát thành phố Minneapolis thuộc bang Minnesota của Mỹ này đã bị cáo buộc vi phạm quyền công dân trong vụ bắt giữ ông Floyd vào ngày 25-5-2020.

Trong quá trình khống chế ông Floyd, Chauvin đã ghì đầu gối của mình lên cổ người đàn ông gốc Phi suốt 9 phút 29 giây, khiến ông Floyd chết ngay sau đó.

Bản án trên sẽ áp dụng đồng thời với án phạt 22,5 năm tù mà một tòa án cấp bang đã tuyên với Chauvin vì tội giết người cấp độ 2 và 3 cũng như tội ngộ sát cấp độ 2. Chauvin sẽ được di lý từ một nhà tù bang sang nhà tù liên bang.

Vụ đè cổ đến chết George Floyd, bồi thường lớn nhất: 27 triệu USDVụ đè cổ đến chết George Floyd, bồi thường lớn nhất: 27 triệu USD

TTO - Chính quyền TP Minneapolis đã đồng ý bồi thường 27 triệu USD để dàn xếp vụ án dân sự với gia đình ông George Floyd, người đàn ông da đen bị cảnh sát da trắng ghì cổ đến chết vào tháng 5-2020.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên