07/12/2020 23:02 GMT+7

Bộ Ngoại giao: Sẽ có thêm nhiều chiến sĩ nữ trong lực lượng 'Mũ nồi xanh'

KHOA THƯ
KHOA THƯ

TTO - 'Các nữ chiến sĩ Việt Nam đã hiện diện và sẽ hiện diện nhiều hơn nữa trong màu áo của Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc (LHQ)', Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định tối 7-12 từ Hà Nội.

Bộ Ngoại giao: Sẽ có thêm nhiều chiến sĩ nữ trong lực lượng Mũ nồi xanh - Ảnh 1.

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu tại hội nghị - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Hội nghị quốc tế với chủ đề "Tăng cường vai trò của phụ nữ trong xây dựng và củng cố hòa bình: Từ cam kết tới kết quả" do Bộ Ngoại giao Việt Nam và Liên Hiệp Quốc (LHQ) phối hợp tổ chức thu hút sự tham gia của gần 200 đại biểu quốc tế tại 70 quốc gia trên thế giới.

Năm 2020 đánh dấu tròn hai thập niên kể từ khi vấn đề "phụ nữ, hòa bình và an ninh" trở thành một chương trình nghị sự toàn cầu, đặt nền móng bởi nghị quyết 1325 do Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ thông qua năm 2000.

"Đại dịch COVID-19 đe dọa những lợi ích mong manh mà phụ nữ đạt được cũng như gia tăng nghèo đói, bất bình đẳng, căng thẳng trên khắp thế giới" - bà Phumzile Mlambo-Ngcuka, phó tổng thư ký LHQ và giám đốc điều hành Cơ quan LHQ về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women), nói trong thông điệp gửi tới hội nghị.

Phó tổng thư ký LHQ đồng thời nhấn mạnh vai trò không thể thay thế của phụ nữ trong tất cả nỗ lực gìn giữ hòa bình và bảo vệ nhân quyền.

"Thế giới cần đặt phụ nữ làm trung tâm, lắng nghe, học hỏi từ những người phụ nữ xây dựng hòa bình, bao gồm cả những phụ nữ trẻ, những người có tầm nhìn và sức mạnh là trọng tâm của bình đẳng thế hệ", bà Mlambo-Ngcuka kêu gọi.

Nhấn mạnh "sinh mạng và phẩm giá của phụ nữ bị đe dọa bởi bất ổn an ninh, dịch bệnh và các rào cản chính trị, kinh tế, văn hóa", Phó thủ tướng Phạm Bình Minh bày tỏ mong muốn Việt Nam sát cánh cùng cộng đồng quốc tế thực hiện các cam kết thúc đẩy bình đẳng giới, đề ra các biện pháp và thu hút các nguồn lực cần thiết để tạo điều kiện cho sự tham gia của phụ nữ vào quá trình xây dựng, củng cố hòa bình và an ninh.

"Đây là những ưu tiên chính sách quan trọng cả ở trong nước và trên trường quốc tế, tại các diễn đàn đa phương như LHQ và ASEAN, đặc biệt trên cương vị ủy viên không thường trực HĐBA LHQ nhiệm kỳ 2020 - 2021", Phó thủ tướng nói.

Hiện có khoảng 17% quân nhân Việt Nam tham gia vào hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ là nữ.

Thực tế ảo tái hiện hiểm họa bom mìn

Bộ Ngoại giao: Sẽ có thêm nhiều chiến sĩ nữ trong lực lượng mũ nồi xanh - Ảnh 2.

Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng và Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tham gia hoạt động mô phỏng do thành viên đội nữ rà phá bom mìn của Tổ chức MAG hướng dẫn - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Mối nguy bom mìn vật nổ còn sót lại sau chiến tranh được khắc họa chân thật nhờ video thực tế ảo kết hợp ảnh và hoạt động trải nghiệm tại triển lãm "Phụ nữ Việt Nam chung tay vì sự an toàn trên những miền đất" diễn ra bên lề hội nghị.

"Mỗi bức ảnh tại triển lãm không chỉ là một khoảnh khắc đáng trân quý mà còn ẩn trong đó câu chuyện về cuộc đời của những nạn nhân bom mìn, những tấm gương phụ nữ quả cảm, không quản hiểm nguy và hơn hết còn là hi vọng và sự hồi sinh từng ngày trên mảnh đất từng một thời là nỗi ám ảnh chết chóc", Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại lễ khai mạc.

Sự kiện nhằm tiếp tục thu hút quan tâm và nguồn lực quốc tế cho công tác khắc phục hậu quả bom mìn tại Việt Nam, đề cao vai trò của phụ nữ và tạo đà cho việc thúc đẩy vấn đề khắc phục hậu quả bom mìn phục vụ tái thiết hậu xung đột.

Trò chuyện với nữ sĩ quan “mũ nồi xanh” đầu tiên của Việt Nam Trò chuyện với nữ sĩ quan “mũ nồi xanh” đầu tiên của Việt Nam

TTO - Lần đầu tiên Việt Nam cử một nữ sĩ quan tham gia Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc (LHQ), làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Phái bộ Nam Sudan, châu Phi. Đó là thiếu tá Đỗ Thị Hằng Nga.

KHOA THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên