25/08/2021 16:36 GMT+7

Bình Thuận siết chặt 'điểm nóng' La Gi, người dân không được ra khỏi nhà 7 ngày

ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG

TTO - Ngày 25-8, UBND tỉnh Bình Thuận cho biết 'điểm nóng' về dịch bệnh COVID-19 tại thị xã La Gi thời gian tới sẽ được siết chặt hơn, trong đó người dân không được ra khỏi nhà trong vòng 7 ngày, kể từ 0h ngày 27-8 đến 2-9.

Bình Thuận siết chặt điểm nóng La Gi, người dân không được ra khỏi nhà 7 ngày - Ảnh 1.

Nhân viên y tế xét nghiệm sàng lọc cho các tiểu thương ở chợ La Gi, Bình Thuận - Ảnh: ĐỨC TRONG

Trong thời gian 7 ngày trên, thị xã La Gi sẽ tạm dừng tất cả các hoạt động không cần thiết, kể cả công trình xây dựng cơ quan nhà nước, hoạt động đánh bắt hải sản... Địa phương chỉ duy trì hoạt động liên quan đến phòng chống dịch.

Bình Thuận sẽ huy động toàn bộ lực lượng, tận dụng thời gian trên để hỗ trợ thị xã xét nghiệm sàng lọc diện rộng, bóc tách toàn bộ F0 ra khỏi cộng động, khống chế dịch bệnh.

Trước khi triển khai, lực lượng tham gia hoạt động trên phải được xét nghiệm có kết quả âm tính với COVID-19.

Trước đó chiều 24-8, Ban thường vụ Thị ủy La Gi họp và kết luận tình hình dịch bệnh ở đây vẫn còn diễn biến phức tạp. Các khu phong tỏa và cách ly vẫn còn phát hiện nhiều ca mắc mới.

Ngoài ra, công tác quản lý kiểm soát việc thực hiện cách ly gia đình với gia đình, cá nhân với cá nhân tại địa phương chưa triệt để, vẫn còn ghi nhận các ca mắc rải rác ở một số phường, xã.

Trong đó, một bộ phận người dân nhận thức chưa đầy đủ về sự nguy hiểm của dịch bệnh, chủ quan, chấp hành không nghiêm túc các quy định giãn cách xã hội…

Ban thường vụ Thị ủy La Gi thống nhất chủ trương cho UBND thị xã tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 đến hết ngày 6-9, đồng thời áp dụng các biện pháp phòng chống dịch cao hơn, quyết liệt hơn, nghiêm khắc hơn.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Thuận, tính đến 18h ngày 24-8, tại thị xã La Gi đã ghi nhận 1.303/1.822 ca mắc của tỉnh. Tính đến nay, thị xã đã trải qua 6 tuần thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16.

Bình Thuận đề nghị Đồng Nai dừng đưa cả ngàn người ngang qua tỉnh thiếu sự thỏa thuận Bình Thuận đề nghị Đồng Nai dừng đưa cả ngàn người ngang qua tỉnh thiếu sự thỏa thuận

TTO - Liên quan việc Đồng Nai đưa hơn 1.000 công nhân trở về hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận, tối 31-7, UBND Bình Thuận có văn bản hỏa tốc đề nghị UBND Đồng Nai dừng việc này do chưa có sự thống nhất giữa hai tỉnh.

ĐỨC TRONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên