18/08/2021 15:08 GMT+7

Hoạt động chưa được mấy ngày, cảng cá La Gi lại đóng cửa do dịch

ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG

TTO - Ngày 18-8, tin từ UBND thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận cho biết đã yêu cầu tạm ngưng các hoạt động khai thác thủy sản trên biển và bốc dỡ hàng hóa thiết yếu tại cảng cá La Gi.

Hoạt động chưa được mấy ngày, cảng cá La Gi lại đóng cửa do dịch - Ảnh 1.

Tàu thuyền bốc dỡ hàng hóa tại cảng cá La Gi, tỉnh Bình Thuận - Ảnh: ĐỨC TRONG

Theo địa phương, tình hình diễn biến dịch bệnh hiện nay phức tạp, nhất là khi phát sinh thêm số ca mắc mới tại phường Phước Lộc.

UBND thị xã La Gi đã quyết định phong tỏa tạm thời toàn bộ khu phố 2, phường Phước Lộc từ ngày 16-8. Do khu vực cảng cá nằm trên địa bàn khu phố 2 nên buộc phải tạm dừng hoạt động.

Trước đó, ngày 12-8, UBND thị xã La Gi quyết định cho khoảng 650 tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên hoạt động trở lại sau thời gian nằm bờ, nhằm tạo điều kiện cho ngư dân được vươn khơi cải thiện cuộc sống giữa lúc dịch.

Đặc biệt, thời điểm này là chính vụ cá nam. Đây là một trong những cảng cá có mật độ tàu thuyền ra vào lớn nhất tỉnh Bình Thuận.

Thời điểm cho hoạt động trở lại, các chủ tàu cá phải đảm bảo các yêu cầu nghiêm ngặt trong công tác phòng chống dịch.

Tuy nhiên, các chủ tàu cá sẵn sàng được mấy ngày thì đến nay phải nhận thông báo tạm dừng.

Các tàu cá lớn được hoạt động trở lại tại cảng La Gi Các tàu cá lớn được hoạt động trở lại tại cảng La Gi

TTO - Ngày 12-8, UBND thị xã La Gi, Bình Thuận đã cho phép khoảng 650 chiếc tàu có chiều dài từ 15m trở lên được đăng ký hoạt động trở lại sau nhiều ngày nằm bờ do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

ĐỨC TRONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên