20/04/2023 10:43 GMT+7

Biến bệnh nhân thành nạn nhân của lòng tham

Vỏ bọc từ thiện của Công ty Deeda vừa được phản ánh trong phóng sự điều tra trên Tuổi Trẻ.

Biến bệnh nhân thành nạn nhân của lòng tham - Ảnh 1.

Đây mới chỉ là một trong khá nhiều "chiêu bài" những tổ chức, cá nhân đã và đang lợi dụng danh nghĩa nhân đạo để kiếm tiền bất nhân trên nỗi đau của người bị bệnh hiểm nghèo và cũng rất nghèo.

Những toan tính "ăn chặn" phần lớn từ khoản đóng góp của nhà hảo tâm không khác mấy so với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Điều này trái với lương tâm, đạo đức của nhiều người đang làm thiện nguyện chân chính.

Nhan nhản trên mạng xã hội (MXH) các bài viết kể lể bi thương về hoàn cảnh bất hạnh của nhiều bệnh nhi, thêm mắm dặm muối khiến người đọc khó cầm được nước mắt. Thêm vào đó là hình ảnh cắt ghép nhằm gia tăng độ bi thảm rất khó kiểm chứng.

Những bài kêu gọi quyên góp còn được "nêm" thêm gia vị từ những lời bình luận bên dưới và sự chia sẻ tới tấp đi khắp nơi. Và bệnh nhân cũng chính là nạn nhân của các chiêu trò "câu" từ thiện qua mạng. Kẻ xấu nắm ngay nỗi khổ của nhân vật mắc bệnh hiểm nghèo, thời gian điều trị phải kéo dài, chi phí ăn ở, đi lại và hàng loạt vấn đề phát sinh, nên rất cần đến nguồn hỗ trợ.

Trong lúc bí bách mong có kinh phí để trường kỳ chữa bệnh, dẫu cho tủi phận cũng đành gật đầu chấp nhận chuyện chia tỉ lệ phần trăm với người đưa câu chuyện của họ lên mạng.

Cứu giúp người kém may mắn luôn được cộng đồng trân trọng và khuyến khích. Thế nhưng, khó tránh khỏi "vàng thau lẫn lộn". Kẻ xấu bỏ ra chút ít mua quà tặng để tiếp cận người bệnh với ý đồ tranh thủ thu thập thông tin, hình ảnh của bệnh nhân để "lên sóng" tạo lòng tin.

Các bệnh viện chuyên khoa, tuyến trên càng có uy tín càng dễ bị lợi dụng. Bệnh viện Chợ Rẫy mới đây cũng trở thành nạn nhân khi đối tượng lừa đảo làm giả chữ ký, con dấu của một phòng chức năng nhằm phục vụ cho hành vi đăng tải trên MXH vận động cứu người.

Có lẽ vì thu được "siêu lợi nhuận" nên người nước ngoài cũng nhảy vào khai thác, thành lập cả doanh nghiệp. Khâu thẩm định, cấp phép chỉ tiến hành lúc ban đầu, song nhiệm vụ theo dõi nắm bắt hoạt động lâu dài mới thực sự quan trọng, không thể lơ là.

Từ thiện vốn luôn "nhạy cảm", đã có nhiều trường hợp tình ngay lý gian, người làm việc nghĩa phải vất vả "sao kê" để tự minh oan. Ngược lại, những kẻ cơ hội thì cố tình ngụy tạo đủ lý do để đối phó. Bệnh nhân và người nhà dù ấm ức cũng đành phải nuốt cục tức vào lòng.

Đừng để người bất hạnh trở thành con mồi cho kẻ tham lam. Các bệnh viện hay có phòng công tác xã hội đảm nhận chức năng làm cầu nối giữa người tốt với bệnh nhân cần giúp đỡ. Thường xuyên đăng tải công khai trên báo chí, MXH giúp người cho, người nhận nhìn thấy nhau, đều biết đây là địa chỉ tin cậy. Mọi vấn đề liên quan đến tài chính, nguồn lực đóng góp đều rất minh bạch, xứng đáng để "chọn mặt gửi vàng".

Sở Y tế TP.HCM đề nghị các bệnh viện "cảnh giác cao" với hoạt động kêu gọi gây quỹ của DeedaSở Y tế TP.HCM đề nghị các bệnh viện 'cảnh giác cao' với hoạt động kêu gọi gây quỹ của Deeda

Ban giám đốc Sở Y tế TP.HCM chỉ đạo các bệnh viện trực thuộc báo cáo, đồng thời đề cao cảnh giác với hoạt động kêu gọi quyên góp gây quỹ của Công ty TNHH Deeda Việt Nam sau điều tra của Tuổi Trẻ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên