25/08/2023 16:55 GMT+7

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên tiếp Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ

Trưa 25-8, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tiếp bà Stephanie D’Hose - chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ - có chuyến thăm và làm việc tại TP.HCM.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên tiếp Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stephanie D’Hose tại TP.HCM, ngày 25-8 - Ảnh: HỮU HẠNH

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên tiếp Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stephanie D’Hose tại TP.HCM, ngày 25-8 - Ảnh: HỮU HẠNH

Tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược trong lĩnh vực nông nghiệp.

Theo ông Nên, trong 50 năm qua, quan hệ hai nước không ngừng phát triển và đã chuyển từ hợp tác nhân đạo thuần túy trở thành quan hệ đối tác ngày càng hiệu quả, từ chính trị, ngoại giao đến kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Đồng thời hai nước có những mối quan tâm chung trong các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, giải quyết hậu quả chất độc da cam, bảo vệ phụ nữ yếu thế cho đến các dự án, cụ thể về bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu.

Ông Nên nhận định rằng kết quả hợp tác thương mại và đầu tư của Bỉ trên địa bàn thành phố vẫn còn chưa tương xứng với tiềm năng của hai bên. Bí thư TP.HCM mong rằng sau chuyến đi này, quan hệ hợp tác giữa hai bên sẽ ngày càng được thúc đẩy sâu rộng, nhất là trong giai đoạn hiện nay thành phố đã được thí điểm một số cơ chế và chính sách đặc thù để tạo sự đột phá.

Theo bà Stephanie D’Hose, người Việt Nam làm việc rất chăm chỉ nên bà đã tặng cho ông Nên một cây bút, với hy vọng Bí thư Thành ủy TP.HCM sẽ dùng để ký kết nhiều dự án giúp nâng tầm thành phố - Ảnh: HỮU HẠNH

Theo bà Stephanie D’Hose, người Việt Nam làm việc rất chăm chỉ nên bà đã tặng cho ông Nên một cây bút, với hy vọng Bí thư Thành ủy TP.HCM sẽ dùng để ký kết nhiều dự án giúp nâng tầm thành phố - Ảnh: HỮU HẠNH

Đáp lại, bà Stephanie D'Hose cho biết hai dân tộc Việt - Bỉ dù xa nhau về địa lý nhưng có sự gần gũi về văn hóa, tinh thần yêu nước và sự đồng cảm.

Trong đó, nghị quyết về chất độc da cam của Hạ viện Bỉ không chỉ là vấn đề chính trị, ngoại giao, nhân đạo mà còn là đạo lý và nhân văn. Bỉ đi trước để đánh thức lương tâm, ngăn chặn những hành vi tương tự.

Bà Stephanie D'Hose cho rằng Bỉ và Việt Nam có sự tương đồng về lịch sử nên có sự cảm thông về nỗi đau hậu quả chiến tranh. Tình bạn và văn hóa sẽ làm xóa đi những nỗi đau của chiến tranh.

Bên cạnh mục đích chuyến thăm là nhằm củng cố, tăng cường hơn nữa mối quan hệ song phương Việt Nam - Bỉ, bà Stephanie D’Hose đã rất ấn tượng về sự đa dạng của Việt Nam trong chuyến công du kéo dài từ Bắc tới Nam - Ảnh: HỮU HẠNH

Bên cạnh mục đích chuyến thăm là nhằm củng cố, tăng cường hơn nữa mối quan hệ song phương Việt Nam - Bỉ, bà Stephanie D’Hose đã rất ấn tượng về sự đa dạng của Việt Nam trong chuyến công du kéo dài từ Bắc tới Nam - Ảnh: HỮU HẠNH

Chuyến công du Việt Nam của chủ tịch thượng viện có lộ trình dọc Việt Nam, từ Hà Nội, Huế, Quảng Trị tới TP.HCM. Bà Stephanie D'Hose cho biết đây là một trong những chuyến công du dài nhất và có lịch trình dày đặc nhất của bà.

Xuyên suốt hành trình, bà Stephanie D'Hose đã có những buổi trao đổi đạt hiệu quả cao với các lãnh đạo cao cấp của Việt Nam. Bà trân trọng đất nước và con người Việt Nam vì trong mắt bà, dân tộc Việt Nam rất khiêm tốn và thật thà.

Bà cũng ấn tượng về sự bền bỉ, tinh thần yêu nước và phát triển năng động của con người Việt Nam. Chuyến đi giúp hiểu hơn về đất nước, con người Việt Nam, càng hiểu thì càng muốn hợp tác nhiều hơn, nhất là trong lĩnh vực thương mại đầu tư, kết nối doanh nghiệp hai nước.

Bí thư Nguyễn Văn Nên tiếp Ngoại trưởng ÚcBí thư Nguyễn Văn Nên tiếp Ngoại trưởng Úc

Ngày 23-8, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã tiếp Ngoại trưởng Úc Penny Wong đang có chuyến thăm và làm việc tại thành phố.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên