18/12/2023 14:31 GMT+7

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Hạ tầng TP Thủ Đức dang dở, người đứng đầu phải tìm cách tháo gỡ

Trước thông tin TP Thủ Đức có quá nhiều tồn tại, ngổn ngang về vấn đề hạ tầng, trong đó có bàn giao hạ tầng tại các dự án nhà ở, Bí thư Nguyễn Văn Nên nói "đẻ" ra một số bộ phận mới ở TP Thủ Đức là để nghĩ cách giải quyết các vướng mắc.

Bí thư Nguyễn Văn Nên phát biểu tại Hội nghị Thành ủy TP Thủ Đức - Ảnh: TIẾN LONG

Bí thư Nguyễn Văn Nên phát biểu tại Hội nghị Thành ủy TP Thủ Đức - Ảnh: TIẾN LONG

Sáng 18-12, tại Hội nghị Thành ủy TP Thủ Đức, giám đốc Trung tâm Phát triển hạ tầng TP Thủ Đức Lưu Văn Tấn cho hay qua 4 tháng hoạt động của trung tâm này, ông nhận thấy TP Thủ Đức có quá nhiều tồn tại.

Lập các đơn vị mới là để Thủ Đức tháo gỡ

Ông Tấn nêu TP Thủ Đức hiện có hơn 200 dự án đầu tư chưa được bàn giao hạ tầng giao thông, đang luẩn quẩn trong việc bàn giao.

Đồng thời, ông Tấn kiến nghị Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên quan tâm chỉ đạo các cơ quan "có cơ chế nào đó" để tiếp nhận một phần hạ tầng tại các dự án chưa bàn giao nhằm duy tu, bảo dưỡng phục vụ người dân.

Nghe đến đó, Bí thư Nguyễn Văn Nên dẫn lại câu nói "Thượng đế không có mặt ở khắp mọi nơi, vì thế Người đã sinh ra các bà mẹ" và ví von lại: "Bí thư không thể giải quyết được hết mọi thứ, bởi vậy mới đẻ ra bộ máy. Đẻ ra bộ máy mà giờ gặp khó khăn này rồi kiến nghị bí thư thì bí thư cũng thua".

Nêu thực tế đầu tư hạ tầng của TP Thủ Đức còn nhiều ngổn ngang, lắm kiến nghị, ông Nên nói: "Mô hình các trung tâm (Phát triển hạ tầng kỹ thuật, An sinh xã hội, Xúc tiến thương mại và đầu tư) còn mới nên thông cảm, nhưng chúng ta phải nghĩ cách và xem xét việc đặt ra tổ chức, mô hình này có phù hợp và các đồng chí có giải quyết được vấn đề đó không".

Theo ông Nên: "Cách TP tháo gỡ khó khăn là lập ra các tổ chức để giải quyết vấn đề hiện nay đang vướng mắc. Các tổ chức mới của TP Thủ Đức (so với các quận, huyện) lập ra để giải quyết những vấn đề như thế. Nhưng nay chưa nghe đồng chí nào nói mô hình này phù hợp để gỡ vướng mắc hay chưa".

Người đứng đầu Thành ủy TP.HCM cho rằng các đơn vị mới (Phòng giao thông công chính, Thanh tra xây dựng, Đội quản lý trật tự đô thị từ Phòng quản lý đô thị...) thành lập với mục đích đi giải quyết các vướng mắc. Người đứng đầu phải nghĩ cách tháo gỡ.

Theo ông Nên: "Muốn giải quyết được phải tìm được chìa khóa, bản chất vấn đề, nếu chỉ chạy theo hiện trạng là không được. Mỗi đồng chí cần suy nghĩ vấn đề và nghĩ ra cách để gỡ vướng mắc, mục đích cuối cùng là có cách giải quyết đúng cái người dân, TP đang cần".

Hành động vì mục tiêu, lợi ích chung thì không gì phải sợ sệt

Phát biểu chỉ đạo sau đó, Bí thư Nguyễn Văn Nên nêu hầu hết đội ngũ cán bộ TP Thủ Đức đều làm việc với tinh thần vì nước, vì dân thì nơi này, nơi khác vẫn còn có người tránh né, trốn tránh công việc, thậm chí là tiêu cực.

Ông Nên đánh giá tình trạng này dù chỉ đại diện cho một bộ phận nhỏ, nhưng ông yêu cầu Thành ủy Thủ Đức trong phiên thảo luận phải phân tích, đánh giá và xem xét kỹ để có giải pháp uốn nắn.

Từng cấp ủy, từng đơn vị, người đứng đầu cũng phải chịu trách nhiệm, xem lại mình khi không tạo động lực cho cấp dưới làm việc.

"E ngại, tránh né, không dám nghĩ, dám làm đồng nghĩa với việc không hoàn thành trách nhiệm, kéo theo sự trì trệ của bộ máy. Vì vậy, không thể để những cán bộ như thế tồn tại trong hệ thống chính trị", ông Nên yêu cầu.

Ông Nên cũng nhắc lại việc phải xử lý, kỷ luật cán bộ ở Thủ Đức vừa qua là do chậm phát hiện, chậm uốn nắn trong công tác giám sát, kiểm tra. Vì vậy, ông yêu cầu việc kiểm tra, giám sát, uốn nắn cần phải thường xuyên, liên tục để phòng ngừa các tiêu cực từ xa.

Thời gian qua, việc phòng chống tham nhũng được đẩy mạnh, đã xử lý nhiều vụ việc và cán bộ sai phạm. Trong đó, những cán bộ vì lợi ích chung mà làm việc có sai, có rủi ro thì đã được xem xét và xử lý thận trọng. Còn cán bộ làm sai vì động cơ cá nhân đã bị xử lý nghiêm.

"Chúng ta cứ yên tâm làm việc, làm đúng và làm tốt, hành động vì mục tiêu, lợi ích chung thì không gì phải sợ sệt", ông Nên nói.

TP Thủ Đức đạt nhiều thành quả về tái khởi công dự án giao thông

Đánh giá về nhiệm vụ năm 2023 của TP Thủ Đức, Bí thư Nguyễn Văn Nên nhận định dù trong bối cảnh khó khăn chung, nhưng TP Thủ Đức đã đạt được nhiều thành quả đáng phấn khởi.

Trong đó, khởi công lại nhiều dự án "đắp chiếu", đem lại niềm tin và phấn khởi cho người dân. Cụ thể, khánh thành và đưa vào sử dụng công trình cầu Long Đại; dự án công viên ven sông Sài Gòn; tái khởi công dự án cầu Nam Lý và nhiều tuyến đường trọng điểm khác…

Bên cạnh đó, TP Thủ Đức cũng tập trung giải quyết các tồn đọng ở khu đô thị mới Thủ Thiêm, Khu công nghệ cao… Triển khai và tham mưu cho TP.HCM triển khai sớm nội dung của nghị quyết 31 (của Bộ Chính trị), nghị quyết 98 (của Quốc hội) nhằm phát triển TP.HCM nhanh, bền vững, xứng đáng với vai trò đầu tàu.

"Đến giờ này, bức tranh chung là TP Thủ Đức đã có nhiều nỗ lực, sáng tạo, năng động, thể hiện được tinh thần trách nhiệm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai công việc", Bí thư Nguyễn Văn Nên đánh giá.

TP Thủ Đức: 200 dự án chưa bàn giao hạ tầng, dân kêu ca nhưng chưa cách nào giải quyếtTP Thủ Đức: 200 dự án chưa bàn giao hạ tầng, dân kêu ca nhưng chưa cách nào giải quyết

TP Thủ Đức hiện có hơn 200 dự án đầu tư chưa được bàn giao hạ tầng và đang luẩn quẩn trong việc bàn giao. Đề nghị có cơ chế tiếp nhận sớm để hoàn thiện các tuyến đường phục vụ người dân.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên