Tag: phòng chống tham nhũng

Ukraine bắt bộ trưởng Bộ Nông nghiệp nghi thâu tóm đất nhà nước

Tòa án Ukraine ngày 26-4 đã ra lệnh bắt Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Mykola Solsky, với cáo buộc mua đất nhà nước trái phép trị giá 7 triệu USD.

An Giang đưa ba vụ sai phạm vào diện theo dõi, chỉ đạo

Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực An Giang thống nhất đưa ba vụ việc sai phạm về tài chính, đầu tư công vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Quyết liệt thực hiện kiểm soát quyền lực, chống tham nhũng

Bí thư Nguyễn Văn Nên yêu cầu người đứng đầu hành động quyết liệt hơn trong chỉ đạo thực hiện các hoạt động phòng, chống tham nhũng.

TP.HCM lập tổ đánh giá công tác phòng chống tham nhũng

UBND TP.HCM vừa có quyết định về việc thành lập tổ công tác đánh giá việc triển khai các nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng năm 2023 trên địa bàn.

Khánh Hòa khai trừ 9 đảng viên vi phạm pháp luật liên quan tham nhũng, tiêu cực

Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Khánh Hòa phát hiện, xử lý kỷ luật 9 đảng viên vi phạm nghiêm trọng bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn: 'Chuyến bay giải cứu là sự kiện rất đau xót'

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nêu rõ vụ chuyến bay giải cứu xảy ra vừa qua là sự kiện rất đau xót đối với ngành ngoại giao.

Làm sao để việc kê khai tài sản cán bộ không bị xem như việc làm hình thức

Ông PHẠM TRỌNG ĐẠT, nguyên cục trưởng chống tham nhũng, nói về giải pháp để việc kê khai tài sản của cán bộ có hiệu quả thực chất.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực bổ sung 2 đại án vào diện theo dõi

Chiều 1-2, Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức thông báo kết quả phiên họp thứ 25 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên: Cán bộ đừng để hối tiếc vì vi phạm do động cơ cá nhân

Bí thư Thành ủy TP.HCM lưu ý 'cán bộ đừng để hối tiếc vì vi phạm do động cơ cá nhân. Đó là đạo đức, là danh dự, nhân phẩm, cần cố gắng học tập nâng cao'.

7 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng ở Kiên Giang bị chuyển sang công an điều tra

Năm 2023, Kiên Giang xử lý hành chính 91 tập thể, 316 cá nhân và đề nghị chuyển 7 vụ có dấu hiệu tham nhũng sang Công an điều tra.