09/03/2023 19:21 GMT+7

Bị cáo lái xe tông chết người ở bờ kè Phan Thiết lãnh 4 năm tù

Chiều 9-3, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Nam 4 năm tù giam về tội giết người. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 6 đến 9 tháng tù giam về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Bị cáo lái xe tông chết người ở bờ kè Phan Thiết lãnh 4 năm tù - Ảnh 1.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án - Ảnh: ĐỨC TRONG

Trước khi tòa tuyên án, gia đình bị cáo Phạm Văn Nam (44 tuổi, quê Ninh Bình) xin được tự nguyện khắc phục thêm 100 triệu đồng, mong vợ bị hại tha thứ.

Tuy nhiên, vợ bị hại Hà Xuân Hải cho biết không nhận thêm bất cứ hỗ trợ nào, đề nghị tòa xử đúng người đúng tội và vẫn giữ quan điểm không đồng ý với mức án mà vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận đề nghị từ 3 đến 4 năm tù cho bị cáo Nam.

Chủ tọa phiên tòa cho rằng đó là quyền của vợ bị hại, còn gia đình bị cáo tự nguyện xin khắc phục thêm vẫn được ghi nhận trong vụ án. Nếu vợ bị hại thấy bản án quá nhẹ, không tương xứng với hành vi gây ra thì có quyền kháng cáo sau khi tòa tuyên án.

Riêng ba bị cáo Nguyễn Thiện Khiêm, Trần Quốc Phong và Võ Lam Trường, do phía bị cáo Nam (lúc này là bị hại) yêu cầu tòa không truy tố, vì vậy hội đồng xét xử đã rút truy tố các bị cáo này về tội cố ý gây thương tích, chỉ tuyên phạt tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo chủ tọa, quá trình xét xử tại tòa đã có đủ căn cứ tuyên phạt các bị cáo như cáo trạng đã truy tố. Hành vi của các bị cáo có tính chất nguy hiểm, tính hung hăng côn đồ, mất an ninh trật tự, tước đoạt đi một mạng sống con người…

Tại tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi về hành vi gây ra.

Đối với bị cáo Nam, chủ tọa nhận định có nhiều tình tiết giảm nhẹ, gây án trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, chủ động ra đầu thú, tác động gia đình bồi thường thiệt hại và có đơn bãi nại từ vợ bị hại… nên áp dụng mức án dưới khung hình phạt. 

Còn bị cáo Phong, do trước khi gây ra hành vi phạm tội đã bị tuyên phạt trong vụ án khác, chưa chấp hành án. Vì vậy, chủ tọa cho rằng cần xử nghiêm minh, cao hơn so với hai bị cáo còn lại đối với tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng 23h30 ngày 11-5, bị cáo Nam cùng nhóm bạn đi trên chiếc ô tô đến bờ kè đường Phạm Văn Đồng, thuộc TP Phan Thiết để ăn nhậu.

Khi đến nơi, Nam dừng xe nhầm quán nhậu trước khi di chuyển tiếp đến đúng địa chỉ đã hẹn. Lúc này, nhóm của Hà Xuân Hải chuẩn bị từ quán nhậu ra về. Vừa bước xuống xe trước quán, Nam bị nhóm của Hải đánh tới tấp vì cho rằng suýt va quẹt vào mình.

Nam đưa hai tay lên đầu và nói xin lỗi nhưng vẫn bị đánh cho đến khi gục xuống đường. Nhóm bạn của Nam vào can ngăn, tri hô cũng bị đánh tương tự.

Nam lên được ô tô, lái xe đi rồi quay lại tông thẳng vào nhóm vừa đánh mình. Lúc này nhóm của Hải tiếp tục lấy bàn ghế, chai bia, gạch đá ném vào xe của Nam. Nam chạy xe xoay nhiều vòng hướng về những người đang ném mình. Trong lúc Hải đứng dưới đường cầm chiếc bàn ném vào xe, Nam lái với tốc độ nhanh tông thẳng vào. Cú tông khiến Hải tử vong ngay sau đó.

Cáo trạng cho rằng những người tham gia đánh bị cáo Nam gồm: Nguyễn Thiện Khiêm, Trần Quốc Phong và Võ Lam Trường đã thể hiện tính côn đồ, ném bàn ghế, chai bia, gạch đá vào chiếc ô tô gây hư hỏng tài sản. Vì vậy, nhóm này bị truy tố về các tội cố gây thương tích và cố ý gây hư hỏng tài sản.

Xét xử tài xế lái ô tô tông chết người ở bờ kè Phan ThiếtXét xử tài xế lái ô tô tông chết người ở bờ kè Phan Thiết

Sáng 7-3, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Văn Nam (44 tuổi, quê Ninh Bình) trong vụ lái chiếc ô tô tông chết người trong đêm khuya ở bờ kè Phan Thiết.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên