14/10/2022 11:07 GMT+7

Vụ ô tô tông chết người ở bờ kè Phan Thiết: Khởi tố thêm nhóm bị can đánh tài xế

ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG

TTO - Ngày 14-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã kết luận điều tra vụ bị can Phạm Văn Nam (43 tuổi, quê Ninh Bình) lái xe Mercedes tông chết người ở bờ kè Phan Thiết gây xôn xao dư luận vừa qua.

Vụ ô tô tông chết người ở bờ kè Phan Thiết: Khởi tố thêm nhóm bị can đánh tài xế - Ảnh 1.

Bị can Phạm Văn Nam - Ảnh: CTV

Ngoài bị can Nam bị khởi tố về hành vi giết người, cơ quan điều tra còn khởi tố bổ sung ba bị can khác gồm: Nguyễn Thiện Khiêm (34 tuổi), Võ Lam Trường (19 tuổi) và Trần Quốc Phong (28 tuổi) cùng các hành vi cố ý gây thương tích và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo kết luận điều tra, khoảng 0h ngày 12-5-2022, bị can Nam lái chiếc xe Mercedes biển số 30F-168.65 chở bạn bè đến nhậu tại quán Thuận Phát ở bờ kè nằm trên đường Phạm Văn Đồng, TP Phan Thiết.

Khi xe vừa đến quán, anh Hà Xuân Hải (43 tuổi) cho rằng xe này suýt tông mình nên cùng nhóm ba bị can trên đuổi đánh bị can Nam và người bạn đi cùng.

Khi thoát ra được, bị can Nam leo lên xe chạy tông ngã xe máy, quay nhiều vòng về hướng những người đánh mình. Ở phía ngược lại, nhóm thanh niên tiếp tục ném ghế, bàn, chai lọ vào chiếc xe của Nam.

Bị can Nam lái xe xoay nhiều vòng rồi tông vào Hải trong lúc Hải dùng chiếc bàn inox ném lên đầu xe. Nạn nhân Hải tử vong khi đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Gây án xong, Nam lái chiếc xe một mạch vào TP.HCM trước khi quay lại đầu thú.

Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định đối với bị can Nam và người bạn đi cùng để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích của nhóm thanh niên kia.

Kết quả giám định của bị can Nam có tỉ lệ thương tật 1,5%, còn người bạn đi cùng 4%. Riêng chiếc xe Mercedes bị thiệt hại hơn 36 triệu đồng.

Cơ quan điều tra kết luận nhóm ba bị can này cùng nạn nhân đã thể hiện tính côn đồ, vô cớ đánh người, dùng chai, ly, gạch đá ném vào xe gây hư hỏng nên phải chịu trách nhiệm chung về hành vi cố ý gây thương tích và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Trong ba bị can khởi tố bổ sung, Trần Quốc Phong vừa chấp hành xong án 8 năm tù về tội cướp tài sản. Đến ngày 13-4-2022, Phong tiếp tục bị TAND huyện Hàm Thuận Nam tuyên phạt 6 tháng tù giam về tội xúc phạm quốc kỳ, chưa đi chấp hành bản án trên thì Phong lại tham gia vụ đánh người này. Hiện Phong đang chấp hành án tại trại giam Huy Khiêm.

Công an Bình Thuận thông tin vụ ôtô tông chết người ở bờ kè Phan Thiết Công an Bình Thuận thông tin vụ ôtô tông chết người ở bờ kè Phan Thiết

TTO - Tại hội nghị giao ban báo chí chiều 27-5 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh cho biết đang tiếp tục điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, đấu tranh với các đối tượng liên quan đến vụ việc.

ĐỨC TRONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên