11/01/2024 15:55 GMT+7

Bệnh viện nói gì về vụ cô gái 26 tuổi bị xuất huyết não sau phẫu thuật thẩm mỹ?

Sau phẫu thuật hạ gò má, gọt góc hàm, nhổ răng, đặt túi độn vú tại Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh, cô gái 26 tuổi hôn mê, xuất huyết não.

Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM với chẩn đoán xuất huyết não mức độ nặng sau thẩm mỹ, gia đình đã xin về nhà - Ảnh: N.H.

Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM với chẩn đoán xuất huyết não mức độ nặng sau thẩm mỹ, gia đình đã xin về nhà - Ảnh: N.H.

Sau phẫu thuật thẩm mỹ hạ gò má, gọt góc hàm, nhổ răng, đặt túi độn vú tại Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh, N.T.H. (26 tuổi, ngụ phường Tân Hưng, quận 7) rơi vào hôn mê, xuất huyết não phải chuyển Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Cùng lúc phẫu thuật hạ gò má, gọt hàm, nhổ răng, đặt túi độn vú

Liên quan ca tai biến này, trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 11-1, bác sĩ Huỳnh Thị Kim Dung - giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh - cho biết đơn vị vừa có văn bản báo cáo sự cố y khoa gửi Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) và Sở Y tế TP.HCM.

Báo cáo của Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh xác nhận chị H. vào bệnh viện lúc hơn 9h sáng 9-1 với chẩn đoán gò má cao, phì đại góc hàm, răng mọc lệch, vú nhỏ… Phương pháp phẫu thuật sau đó mà bệnh viện đưa ra là hạ gò má, gọt góc hàm, nhổ răng, đặt túi độn vú.

Bệnh nhân được phẫu thuật lúc 12h10 và kết thúc phẫu thuật lúc 14h45 cùng ngày. Kết thúc phẫu thuật, theo Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh ghi nhận, tại phòng mổ bệnh nhân tự thở được, gọi đáp ứng và tiến hành rút nội khí quản.

Bệnh nhân được chuyển ra phòng hồi tỉnh lúc 15h sau kết thúc gây mê. Lúc này, bệnh nhân đáp ứng chậm và được theo dõi qua monitor (thiết bị theo dõi các chỉ số sinh tồn) liên tục.

Tuy vậy tình hình sức khỏe bệnh nhân càng lúc càng xấu đi. Chẳng hạn như đến 16h05, bệnh nhân gọi đáp ứng kém, phản xạ ánh sáng không rõ. Tuy nhiên khi xem bệnh, phẫu thuật viên vẫn đánh giá "người bệnh ổn và theo dõi thêm".

Và chỉ 15 phút sau khi gọi người bệnh không trả lời, kích thích đau đáp ứng chậm, phản xạ ánh sáng không rõ. Các bác sĩ chẩn đoán theo dõi hôn mê do tăng đường huyết, hậu phẫu giờ thứ hai hạ gò má, gọt góc hàm, nhổ răng, đặt túi độn vú. Lúc này bệnh nhân được đặt nội khí quản và tiến hành hội chẩn với hồi sức tích cực.

Đến 16h30, kết quả chụp CT Scan sọ não phát hiện máu tụ dưới màng cứng cấp tính vùng bán cầu phải, ổ xuất huyết não cấp tính vùng hố thái dương phải chèn ép và gây phù não xung quanh. Kết quả này còn cho thấy xuất huyết chèn ép não thất phải với chẩn đoán hôm mê/xuất huyết não.

Hơn một tiếng sau, Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh quyết định chuyển người bệnh đến Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị tiếp do vượt quá khả năng chuyên môn.

Gia đình xin đưa bệnh nhân về nhà

Theo Bệnh viện Chợ Rẫy, thời điểm tiếp nhận, bệnh nhân rơi vào tình trạng hôn mê sâu, đang được bóp bóng khí thở, hỗ trợ hô hấp và tuần hoàn.

Bác sĩ Lê Nguyễn Nhật Tín - phó khoa nội thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) - cho biết kết hợp các kết quả cận lâm sàng, bác sĩ kết luận đây là trường hợp xuất huyết não mức độ nặng. Sau 24h nhập viện, tình trạng bệnh nhân vẫn chưa thấy dấu hiệu cải thiện, tiên lượng bệnh nhân rất nặng.

Đến ngày 11-1, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết do tình trạng quá nặng, bệnh nhân đã được gia đình xin xuất viện về nhà. Ban giám đốc Sở Y tế cũng giao cho Thanh tra sở phối hợp với Phòng nghiệp vụ y vào cuộc xác minh vụ việc. 

Phẫu thuật viên có chứng chỉ phẫu thuật thẩm mỹ

Theo báo cáo, phẫu thuật viên cho ca bệnh trên là TS Lê Tấn Hùng, có chứng chỉ hành nghề chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ, đăng ký hành nghề tại Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh. Các kỹ thuật thực hiện trên người bệnh đều thuộc danh mục kỹ thuật đã được Bộ Y tế phê duyệt.

Công an truy tìm Công an truy tìm 'Thủy thẩm mỹ' nâng mũi gây tai biến và chiếm đoạt tài sản

'Thủy thẩm mỹ' đến các điểm hát với nhau, tiếp xúc phụ nữ tuổi trung niên dụ vào khách sạn làm đẹp nâng mũi, bơm môi, căng da mặt... sau đó chiếm đoạt tài sản.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên