24/11/2022 13:21 GMT+7

Bé trai 6 tuổi sống sót thần kỳ dưới đống đổ nát do động đất ở Indonesia

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Việc giải cứu cậu bé Azka, 6 tuổi, sau 2 ngày bị chôn vùi dưới đống đổ nát do động đất ở Indonesia gieo hy vọng mong manh cho chiến dịch tìm kiếm vài chục người còn mất tích. Số người chết do động đất tại đây đã lên tới con số 271.

Bé trai 6 tuổi sống sót thần kỳ dưới đống đổ nát do động đất ở Indonesia - Ảnh 1.

Giây phút cậu bé Azka được cứu khỏi đống đổ nát ở Cianjur, Tây Java, Indonesia, ngày 23-11

Cuộc giải cứu kịch tính được camera ghi lại vào tối ngày 23-11 đã gieo hy vọng vẫn còn người sống sót nhiều ngày sau khi trận động đất mạnh làm rung chuyển thị trấn Cianjur ở Tây Java hồi đầu tuần.

"Khi chúng tôi biết Azka còn sống, mọi người đều bật khóc, kể cả tôi. Thật cảm động, cảm giác như một phép màu vậy", tình nguyện viên Jeksen Kolibu, 28 tuổi, kể lại với Hãng tin AFP ngày 24-11.

Đoạn video do chính quyền quận Bogor của Tây Java công bố cho thấy các nhân viên cứu hộ kéo cậu bé Azka ra khỏi ngôi nhà bị sập ở Cugenang, nơi bị tàn phá nặng nề nhất của Cianjur. Một người đàn ông ôm cậu bé bằng cả hai tay, trong khi một nhân viên cứu hộ khác chạy theo để nắm tay cậu bé.

Trong hình ảnh sau đó, cậu bé Azka đang ngồi uống nước. Cậu bé dường như bị chấn động sau 2 ngày bị kẹt, cậu không nói cũng không khóc sau khi được cứu.

Mẹ của cậu bé đã qua đời trong trận động đất và thi thể của bà được tìm thấy vài giờ trước khi Azka được giải cứu. Thi thể bà của cậu bé cũng được tìm thấy bên cạnh nơi cậu được phát hiện.

Theo truyền thông địa phương, Azka may mắn sống sót nhờ một bức tường chống đỡ bức tường bị sập. Một cái gối trên giường đã giúp bảo vệ cậu bé khi tấm bê tông đè xuống.

Tại hiện trường vụ động đất, lực lượng cứu hộ vẫn đang chạy đua để tìm khoảng 40 người còn mất tích. Chính quyền đã triển khai máy móc hạng nặng, trực thăng và hàng ngàn nhân lực tham gia cứu hộ.

Bé trai 6 tuổi sống sót thần kỳ dưới đống đổ nát do động đất ở Indonesia - Ảnh 2.

Lực lượng cứu hộ sử dụng thiết bị hạng nặng để tìm kiếm người mất tích ở Cianjur ngày 24-11 - Ảnh: REUTERS

Tuy nhiên, việc cứu hộ vẫn đang gặp nhiều trở ngại. "Tình hình rất khó khăn. Trời vẫn mưa và vẫn còn dư chấn. Mặt đất rung chuyển nên cần thận trọng", Hãng tin Reuters dẫn lời Tổng thống Joko Widodo nói khi ông đến thăm Cianjur nằm tại khu vực có địa hình rất hiểm trở.

Số người chết dự kiến ​​sẽ còn tăng lên, với 2.000 người bị thương, một số người trong tình trạng nguy kịch và ít nhất hai ngôi làng vẫn bị cô lập. Các quan chức cho biết người dân nơi đây không có phương tiện để kêu cứu.

Các nhân viên cứu hộ đang sử dụng máy xúc để mở những con đường bị chôn lấp sau động đất nhằm tiếp cận các ngôi làng và triển khai máy bay trực thăng để thả đồ cứu trợ cho những người bên trong.

Chiến dịch giải cứu dự kiến ​​sẽ kéo dài hơn 72 giờ, khoảng thời gian được cho là tốt nhất để tìm thấy nạn nhân còn sống.

Vì sao động đất ở Indonesia chỉ 5,6 độ nhưng hơn 260 người chết? Vì sao động đất ở Indonesia chỉ 5,6 độ nhưng hơn 260 người chết?

TTO - Ở gần nhiều đường đứt gãy địa chất, tâm chấn nông và cơ sở hạ tầng không phù hợp được xem là những nguyên nhân chính gây thiệt hại nặng nề trong vụ động đất ngày 21-11 ở Indonesia.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên