24/12/2023 20:04 GMT+7

Băng tuyết bao phủ Trung Quốc, Bắc Kinh lạnh kỷ lục từ năm 1951

Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc vừa phá kỷ lục về số giờ nhiệt độ dưới 0 trong tháng 12 kể từ năm 1951.

Nhân viên dọn tuyết tại một công viên ở Bắc Kinh, Trung Quốc hôm 22-12 - Ảnh: REUTERS

Nhân viên dọn tuyết tại một công viên ở Bắc Kinh, Trung Quốc hôm 22-12 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, các khu vực phía bắc và đông bắc Trung Quốc đã trải qua đợt lạnh kỷ lục kể từ tuần trước. Một số vùng đông bắc nước này ghi nhận nhiệt độ thấp tới -40 độ C do không khí lạnh từ Bắc Cực tràn xuống.

Băng tuyết bao phủ Trung Quốc, phá kỷ lục thời tiết giá rét

Tính đến ngày 24-12, một trạm quan sát thời tiết ở Bắc Kinh đã ghi nhận hơn 300 giờ nhiệt độ dưới mức đóng băng (0 độ C) kể từ ngày 11-12 - số giờ cao nhất trong tháng kể từ khi bắt đầu thu thập dữ liệu vào năm 1951, theo Bắc Kinh nhật báo.

Thủ đô Bắc Kinh cũng trải qua 9 ngày liên tiếp nhiệt độ dưới -10 độ C trong giai đoạn này.

Tại thành phố Tiêu Tác ở tỉnh Hà Nam (tây nam Bắc Kinh), các nhà cung cấp nhiệt điện đang chịu áp lực trong việc đảm bảo nguồn cung để sưởi ấm.

Hai thành phố khác ở tỉnh Hà Nam là Bộc Dương và Bình Đỉnh Sơn đã tạm ngừng cung cấp nhiệt để sưởi ấm cho các cơ quan chính quyền nhằm ưu tiên sử dụng cho người dân, với lý do thời tiết cực lạnh.

Theo dự báo thời tiết, nhiệt độ ở ba thành phố trên của tỉnh Hà Nam đạt mức dưới 0 độ C vào ngày 24-12. Cơ quan thời tiết tỉnh Hà Nam đã dự báo nhiệt độ ở một số khu vực khác của tỉnh này sẽ giảm xuống mức -15 độ C vào cuối tuần này.

Máy xúc tuyết ở thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc ngày 21-12 - Ảnh: AFP

Máy xúc tuyết ở thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc ngày 21-12 - Ảnh: AFP

Cơ quan thời tiết ở Thượng Hải (thành phố đông dân nhất Trung Quốc) dự báo nhiệt độ tối thiểu tại một trạm quan sát ở trung tâm thành phố sẽ duy trì dưới mức 0 độ C trong 5 ngày liên tiếp cho đến ngày 25-12 và đây là đợt lạnh tháng 12 chưa từng xảy ra ở Thượng Hải trong 40 năm.

"Năm nay không bình thường. Năm nay siêu lạnh, năm ngoái không lạnh thế này" - Hãng tin Reuters dẫn lời một cư dân 68 tuổi ở Thượng Hải chia sẻ.

Dự báo không khí ấm sẽ di chuyển từ phía bắc xuống phía nam của đất nước tỉ dân, làm tăng nhiệt độ từ cuối tuần này.

Tính đến 14h chiều 24-12 (giờ địa phương), nhiệt độ ở nhiều khu vực thuộc miền trung và miền đông Trung Quốc đã phần nào tăng trở lại, nhiệt độ một số nơi tăng thêm hơn 10 độ C.

16 triệu dân đối mặt với cảnh băng giá, Anh mở hàng nghìn "ngân hàng sưởi ấm"16 triệu dân đối mặt với cảnh băng giá, Anh mở hàng nghìn 'ngân hàng sưởi ấm'

Khoảng 3.300 không gian công cộng như nhà thờ, thư viện, tổ chức cộng đồng trên khắp nước Anh sẵn sàng đón tiếp người dân đến tránh rét

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên