01/01/2020 08:56 GMT+7

Bạn trẻ dấn thân: 2020 và những điều tưởng 'không thể'

BÌNH  MINH - CÔNG NHẬT
BÌNH MINH - CÔNG NHẬT

TTO - Có một xu hướng tích cực ở nhiều bạn trẻ Việt: tin rằng nếu nghị lực đủ lớn thì không việc gì là nhiệm vụ bất khả thi. Với họ, khi can đảm bước ra 'vòng tròn an toàn', năm mới sẽ ý nghĩa, trọn vẹn hơn.

Food stylist Meo Thùy Dương: Sẽ đi chia sẻ và cho đi nhiều hơn

Bạn trẻ dấn thân: 2020 và những điều tưởng không thể - Ảnh 1.

Food stylist Meo Thuỳ Dương (thứ hai từ phải qua) - Ảnh do nhân vật cung cấp

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, food stylist (tạm dịch: nghệ sĩ thiết kế đồ ăn) Meo Thùy Dương - gương mặt có đến 6 triệu kết quả tìm kiếm trên Google - cho biết bạn rất thích chăm sóc nhà cửa, nên dự định ngày đầu năm mới sẽ trồng thêm cây gia vị trong nhà. 

"Trồng 1 nguồn sống sẽ đem lại may mắn, và chăm sóc cây mỗi ngày là một thói quen tốt để tôi rèn luyện tính kiên trì. Cây tự tay trồng không có bảo quản hoá chất gì nên an tâm sử dụng cũng không mất thời gian ra ngoài mua lãng phí thời gian, tiền bạc, nhiên liệu. Đó cũng là một cách tôi học cách có trách nhiệm với cuộc sống.

Kế hoạch của tôi trong năm 2020 là mở những workshop (chuỗi giao lưu, chia sẻ) nho nhỏ chia sẻ cách bản sắp xếp cuộc sống, làm đẹp cho căn nhà, như chia sẻ về phong cách sống gồm tự tay cắm hoa, nấu ăn, trang trí nhà cửa, lớp học food styling… 

Tôi cũng đã chuẩn bị và xây dựng một kitchen studio thật xinh từ năm 2019 để sẵn sàng cho các dự định năm 2020. Tôi rất hào hứng để đón chào năm mới và thực hiện những ý tưởng này", Thùy Dương bộc bạch.

Denis Đặng: Sau "Tự tâm", tôi sẽ có nhiều sáng tạo bất ngờ hơn nữa

Bạn trẻ dấn thân: 2020 và những điều tưởng không thể - Ảnh 2.

Denis Đặng - Ảnh do nhân vật cung cấp

Hiện là một trong những gương mặt đình đám trong lĩnh vực sáng tạo, bạn Denis Đặng (giám đốc sáng tạo cho MV đình đám Tự tâm) cho biết dự định trong năm 2020 là sẽ "thừa thắng xông lên", tiếp tục cho ra khoảng 10 dự án lớn nhỏ. "Tôi cũng sẽ cho ra Tự tâm 2", Denis Đặng nói.

MV Tự tâm từng có giai đoạn lọt vào Top 50 MV được xem nhiều nhất trong tuần trên Youtube, hiện có hơn 32 triệu lượt xem sau một tháng ra mắt, lọt vào top Trending ở nhiều quốc gia như Nhật, Úc, Trung Quốc…

Khi được hỏi về những nhắn nhủ với các bạn trẻ trong năm mới, Denis Đặng cho rằng cứ chọn "vòng tròn an toàn", không dám theo đuổi đam mê sẽ khiến người trẻ dễ cảm thấy nhàm chán chính mình, mất đi cơ hội cọ xát, học hỏi nhiều kỹ năng để có thể thích nghi hiệu quả với thời đại mà dòng chảy công nghệ cuồn cuộn như 4.0. 

"Sẽ có những lúc chúng ta phải nỗ lực hành động nhiều hơn chút để thuyết phục hiệu quả, để thể hiện sự tôn trọng những người mình yêu quý. Chẳng hạn tôi từng học tại ngôi trường danh giá hàng đầu là ĐH Ngoại thương theo nguyện vọng gia đình, nhưng sau khi học xong thì mạnh dạn rẽ ngang theo đuổi tiếng gọi thật sự của con tim – lĩnh vực sáng tạo. Từ đó, tôi đã không ngừng đạt được những cột mốc đáng kể", Denis nói.

Nguyễn Thị Thương - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn - ĐHQG-HCM: Thành công năm cũ làm “bệ phóng” cho năm mới

Bạn trẻ dấn thân: 2020 và những điều tưởng không thể - Ảnh 3.

Nguyễn Thị Thương (trái) - Ảnh do nhân vật cung cấp

Tôi sẽ về nhà cùng gia đình để đoàn tụ và cũng để nghỉ ngơi sau một năm học tập và làm việc đầy cố gắng. 

Nhìn lại chặng đường năm 2019 tôi thấy hãnh diện và hạnh phúc nhất về việc tôi đã hoàn thành đầy đủ các môn học tại trường, và phấn đấu trở thành Gương sáng sinh viên Nhân Văn trong hoạt động vì cộng đồng - một danh hiệu cao quý của sinh viên sau 4 năm cố gắng. 

Tôi đã hoàn thành tốt các công tác tại trường, tích góp rất nhiều kinh nghiệm, kĩ năng cho công việc sau này. Tôi cân bằng được giữa việc học và việc công tác để có thể đạt được những kết quả như mong đợi ở cả hai lĩnh vực. Điều đó không chỉ là động lực mà nó còn là bệ phóng giúp tôi phát triển ở năm 2020. 

Năm 2020 với tôi có lẽ sẽ là một năm có đầy sự hy vọng và phấn đấu. Tôi sẽ dốc sức thực hiện những dự định cuối để hoàn thành chặng đường 4 năm đại học, đồng thời cũng mở ra một chương mới khi bắt đầu bước ra môi trường làm việc và thử thách bản thân.

Nguyễn Thị Ngân Hà - Sáng lập cộng đồng Viet Connect cho du học sinh quốc tế: Khát khao vinh danh cộng đồng người trẻ Việt trên thế giới

Bạn trẻ dấn thân: 2020 và những điều tưởng không thể - Ảnh 4.

Nguyễn Thị Ngân Hà (áo tím) - Ảnh do nhân vật cung cấp

Hiện tại, tôi sinh sống và làm việc ở quanh khu vực Washington DC (Mỹ) nên dự định ngày đầu tiên của năm mới sẽ tự làm một video giới thiệu quang cảnh đón Giáng sinh tại New York và không khí đón giao thừa và năm mới tại thủ đô Washington DC của Mỹ để giới thiệu đến các bạn trẻ Việt một góc nhìn mới trong văn hoá phương Tây, từ đó sau này sẽ có những chuỗi bài viết đi sâu phân tích bản sắc dân tộc để giúp người Việt vững tâm, vững tin đi đến thành công.  

Được thụ hưởng nền giáo dục trong và ngoài nước, cũng đã đến 15 quốc gia trong ba châu lục Á, Âu và Mỹ, tôi luôn trăn trở nỗi niềm hỗ trợ và kết nối nhiều hơn du học sinh trẻ nói riêng cũng như người Việt nói chung ở khắp các châu lục. Do đó, năm vừa qua, tôi đã ấp ủ và cho ra đời dự án Viet Connect với mong muốn xây dựng hệ sinh thái về kiến thức - tinh thần nhằm kết nối và hỗ trợ người Việt ở nhiều quốc gia. 

Chỉ sau khoảng 5 tháng chính thức ra mắt, dự án đã thu hút được bài viết, chia sẻ chất lượng từ tác giả người Việt trong nước và cả người Việt đang sinh sống tại châu Âu, Mỹ, Úc với hơn 1,100 lượt truy cập đến website. 

Rất mong năm 2020 sẽ là dịp để các bạn trẻ gốc Việt tiếp tục toả sáng ở nhiều ngành nghề lĩnh vực, cùng hình thành tiếng nói chung, tạo dựng hình ảnh chuyên nghiệp về người Việt trẻ trên thế giới qua dự án Viet Connect với tiêu chí: "Do người Việt, vì người Việt và ra thế giới". 

Lương Thị Kim Kiều - Điều phối viên tại Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet): “Khoảng lặng” sau một năm hết mình vì cộng đồng

Bạn trẻ dấn thân: 2020 và những điều tưởng không thể - Ảnh 5.

Lương Thị Kim Kiều - Ảnh do nhân vật cung cấp

Năm 2020, tôi đặt ra mục tiêu khoảng hơn 3.000 trẻ em cấp 1, trẻ khuyết tật và trẻ mồ côi được gần gũi với thiên nhiên, hiểu thiên nhiên hơn, được nói lên suy nghĩ của bản thân, được là chính các bạn dù ở hoàn cảnh nào. 

Tôi dự định học thạc sĩ ngành quản lý tài nguyên môi trường, chuyên ngành giáo dục bảo tồn. Tôi cũng muốn nâng cao trình độ tiếng Anh, thi IELTS với điểm số tốt để chia sẻ những câu chuyện về thiên nhiên đến nhiều người ngoại quốc hơn, mở rộng cơ hội cho chính bản thân cũng như được tiếp xúc nhiều với trẻ em nước ngoài, tạo điều kiện tốt hơn cho việc học tập trải nghiệm của các em. 

Đối với tôi năng lượng và động lực mỗi ngày là được cười nói, chia sẻ tình yêu thiên nhiên, yêu con người đến với các bạn nhỏ, nhất là những bạn thiếu tình cảm gia đình, không có điều kiện được ra bên ngoài. Vì vậy, tôi mong rằng năm 2020, tôi vẫn sẽ còn giữ mãi được "ngọn lửa" ấy để tiếp tục hành trình nỗ lực vì cộng đồng.

Những câu chuyện "nóng hổi" tạo trend trong giới trẻ Việt 2019 Những câu chuyện 'nóng hổi' tạo trend trong giới trẻ Việt 2019

TTO - Nhất cử nhất động của huấn luyện viên Park Hang Seo và các tuyển thủ bóng đá Việt Nam đều tạo nên những câu chuyện khiến dân mạng mải mê theo dõi và chế hình.

BÌNH MINH - CÔNG NHẬT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên