12/07/2023 11:26 GMT+7

Bắc Kinh phản đối NATO 'đông tiến vào khu vực châu Á - Thái Bình Dương'

Bắc Kinh đáp trả cáo buộc của NATO nhằm vào Trung Quốc, đồng thời phản đối bất kỳ nỗ lực nào của liên minh quân sự này nhằm mở rộng hiện diện ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tổng thống Litthuania Gitanas Nauseda (bìa trái), Tổng thống Mỹ Joe Biden (giữa) và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius, Lithuania (Litva) ngày 11-7 - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Litthuania Gitanas Nauseda (bìa trái), Tổng thống Mỹ Joe Biden (giữa) và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius, Lithuania (Litva) ngày 11-7 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, trong tuyên bố chung với ngôn từ mạnh mẽ được đưa ra giữa hội nghị thượng đỉnh kéo dài hai ngày tại Lithuania hôm 11-7, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cáo buộc Trung Quốc đã thách thức các lợi ích, an ninh và giá trị của liên minh này bằng "các tham vọng và chính sách ép buộc".

"Trung Quốc sử dụng một loạt công cụ chính trị, kinh tế và quân sự để tăng hiện diện trên toàn cầu và phô diễn sức mạnh, trong khi họ không làm rõ về chiến lược, ý định và việc xây dựng quân đội của mình" - lãnh đạo các nước thành viên NATO cho biết trong tuyên bố chung.

Tuyên bố nêu thêm: "Các hoạt động trên không gian mạng và các hoạt động phối hợp độc hại cũng như những luận điệu đối đầu và thông tin sai lệch của Trung Quốc nhằm vào NATO gây tổn hại cho an ninh của liên minh".

Trung Quốc đã đáp trả ngay cáo buộc của NATO. Phái đoàn của Trung Quốc tại Liên minh châu Âu nói rằng nội dung liên quan Bắc Kinh trong tuyên bố chung của NATO đã coi thường các sự thật cơ bản, bóp méo lập trường và chính sách của Trung Quốc, đồng thời cố tình làm mất uy tín của Trung Quốc.

"Chúng tôi kiên quyết phản đối và bác bỏ điều này" - phái đoàn Trung Quốc phản ứng.

Phái đoàn Trung Quốc cho biết Bắc Kinh cũng phản đối NATO "đông tiến vào khu vực châu Á - Thái Bình Dương" và cảnh báo đáp trả.

"Bất kỳ hành động nào gây nguy hiểm cho các quyền lợi hợp pháp của Trung Quốc sẽ bị đáp trả kiên quyết" - phái đoàn Trung Quốc nhấn mạnh. 

Hồi tháng 5, Đại sứ Nhật Bản tại Mỹ Koji Tomita tiết lộ liên minh quân sự NATO lên kế hoạch lập văn phòng đại diện ở Tokyo, cơ sở đầu tiên của liên minh này ở châu Á, nhằm tạo thuận lợi cho các cuộc tham vấn trong khu vực.

Phát biểu trước báo giới tại hội nghị thượng đỉnh NATO, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói mặc dù Trung Quốc không phải là "kẻ thù" của NATO, nhưng Bắc Kinh đang ngày càng thách thức trật tự quốc tế dựa trên luật lệ bằng các "hành vi ép buộc" của mình.

Tâm điểm Ukraine tại thượng đỉnh NATOTâm điểm Ukraine tại thượng đỉnh NATO

Phản ứng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) với xung đột Nga - Ukraine về vấn đề kết nạp Kiev dự kiến chi phối hội nghị thượng đỉnh lần này của liên minh quân sự.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên