17/09/2023 13:27 GMT+7

Ba nữ sinh miền núi chiến thắng 'Em yêu biển đảo quê hương'

Xuất sắc vượt qua các phần thi gay cấn, ba nữ sinh miền núi Lạng Sơn đã giành chiến thắng cuộc thi 'Em yêu biển đảo quê hương' năm 2023.

Ba nữ sinh chiến thắng cuộc thi "Em yêu biển đảo quê hương" - Ảnh: HÀ THANH

Ba nữ sinh chiến thắng cuộc thi "Em yêu biển đảo quê hương" - Ảnh: HÀ THANH

Ngày 17-9, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp với UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức cuộc thi "Em yêu biển đảo quê hương" năm 2023 tại thành phố Lạng Sơn.

Dự chương trình có trung tướng Bùi Quốc Oai - chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, thiếu tướng Lê Quang Đạo - tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.

Tại thành phố Lạng Sơn, 78 thí sinh cùng nhau tranh tài, thi tìm hiểu về biển đảo Việt Nam, pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế về biển đảo. Đồng thời, các em cũng được tìm hiểu về tác hại ma túy, bạo lực học đường cũng như cách phòng tránh...

Chung cuộc, em Lý Thùy Chi (lớp 9A1 Trường THCS Hoàng Đồng), em Trịnh Thị Khánh Huyền (lớp 9A3 Trường THCS Chi Lăng), em Nông Phương Ly (lớp 8A2 Trường THCS Tam Thanh) xuất sắc giành chiến thắng.

Các em học sinh miền núi tỉnh Lạng Sơn được tham gia cuộc thi "Em yêu biển đảo quê hương" quy mô lớn do Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp với UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức - Ảnh: HÀ THANH

Các em học sinh miền núi tỉnh Lạng Sơn được tham gia cuộc thi "Em yêu biển đảo quê hương" quy mô lớn do Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp với UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức - Ảnh: HÀ THANH

Cuộc thi "Em yêu biển đảo quê hương" là hoạt động ý nghĩa của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. 

Qua đó, nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho các thầy cô, học sinh, cán bộ và nhân dân địa phương về biển đảo Việt Nam, Luật Biển Việt Nam năm 2012, Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018, tuyên truyền tác hại của ma túy và cách phòng tránh…

Trung tướng Bùi Quốc Oai cho biết thông qua cuộc thi "Em yêu biển đảo quê hương", ban tổ chức cũng mong muốn mang thật nhiều nội dung, kiến thức biển đảo đến cho các em học sinh tại các tỉnh miền núi, vùng sâu vùng xa - những nơi ít có điều kiện tiếp cận các thông tin về biển, đảo.

Đồng thời tăng cường nhận thức, hiểu biết, nêu cao trách nhiệm của nhân dân và đặc biệt là các em học sinh - thế hệ trẻ tương lai của đất nước trách nhiệm về bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Thiếu tướng Lê Quang Đạo - tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam - đến thăm hỏi Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Dương Công Sửu - Ảnh: HÀ THANH

Thiếu tướng Lê Quang Đạo - tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam - đến thăm hỏi Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Dương Công Sửu - Ảnh: HÀ THANH

Cùng ngày, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cũng đến thăm hỏi, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Kim và các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân: Nông Văn Định, Dương Công Sửu, Nông Văn Phiao (Pheo).

Bên cạnh đó, trao tặng 54 suất quà cho các cán bộ lão thành cách mạng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình khó khăn, trao xe đạp cho các em học sinh nghèo vượt khó, học giỏi.

Trung tướng Bùi Quốc Oai - chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam (thứ hai từ trái qua) - tặng xe đạp cho các em học sinh - Ảnh: HÀ THANH

Trung tướng Bùi Quốc Oai - chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam (thứ hai từ trái qua) - tặng xe đạp cho các em học sinh - Ảnh: HÀ THANH

Tặng quà cho các cán bộ lão thành cách mạng, thương binh, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn - Ảnh: HÀ THANH

Tặng quà cho các cán bộ lão thành cách mạng, thương binh, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn - Ảnh: HÀ THANH

Trước đó, ngày 16-9, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cũng tổ chức hoạt động tuyên truyền, thông tin về tình hình Biển Đông và các vùng biển của nước ta hiện nay.

Ngoài ra, thông tin về lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và kết quả đấu tranh bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật trong thời gian qua cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và tổ chức hoạt động ra quân chiến dịch làm sạch môi trường "Vì một Việt Nam xanh".

Đoàn đại biểu TP.HCM đi thăm quân dân vùng biển đảo Tây NamĐoàn đại biểu TP.HCM đi thăm quân dân vùng biển đảo Tây Nam

Sáng 15-9, tàu KN-290 thuộc Bộ tư lệnh Vùng 2 hải quân xuất phát từ cảng Cát Lái (TP.HCM) chở 185 đại biểu TP.HCM hướng về biển đảo vùng Tây Nam.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên