24/03/2022 07:36 GMT+7

Bà Madeleine Albright, nữ ngoại trưởng đầu tiên của Mỹ, qua đời

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Bà Madeleine Albright, người đã chạy trốn Đức quốc xã trong Thế chiến thứ II và trở thành nữ ngoại trưởng đầu tiên trong lịch sử Mỹ, đã qua đời ngày 23-3 ở tuổi 84 vì ung thư.

Bà Madeleine Albright, nữ ngoại trưởng đầu tiên của Mỹ, qua đời - Ảnh 1.

Bà Albright (trái) phát biểu ủng hộ bà Hillary Clinton (cũng là một cựu ngoại trưởng) khi bà này ra tranh cử tổng thống năm 2016 - Ảnh: REUTERS

Gia đình của cựu ngoại trưởng thông báo tin buồn trên Twitter rạng sáng 24-3 (giờ Việt Nam). Nhiều chính trị gia và tổ chức quốc tế đã chia buồn, dành phút mặc niệm cho người quá cố.

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, nơi đang chứng kiến những cuộc tranh cãi căng thẳng vì chiến sự Ukraine, cũng dành phút im lặng trong một phiên họp ngày 23-3 để tưởng nhớ nhà ngoại giao kỳ cựu Mỹ.

Bà Albright từng làm đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc từ năm 1993 đến 1997 trong chính quyền của Tổng thống Bill Clinton. Bà được đề cử và được Thượng viện Mỹ thông qua, trở thành nữ ngoại trưởng đầu tiên của nước Mỹ từ năm 1997 đến 2001.

Cựu ngoại trưởng có tên khai sinh là Marie Jana Korbelova, chào đời tại Praha vào ngày 15-5-1937. Năm bà 2 tuổi, cả gia đình khăn gói đến Anh sau khi Đức quốc xã chiếm đóng Tiệp Khắc. Bà được cho đi học ở Thụy Sĩ năm 10 tuổi và lấy tên là Madeleine.

Đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden mô tả cựu ngoại trưởng là một người mạnh mẽ, dám phá bỏ cái cũ.

"Bà ấy bất chấp các quy ước và phá bỏ những rào cản hết lần này đến lần khác", nhà lãnh đạo Mỹ nêu cảm tưởng khi hay tin và ra lệnh treo cờ rũ ở Nhà Trắng, các tòa nhà chính phủ và đại sứ quán, tổng lãnh sự quán Mỹ trên toàn thế giới.

Trong nỗ lực thúc ép Triều Tiên chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân, bà Albright đã tới Bình Nhưỡng vào năm 2000 và gặp nhà lãnh đạo đương thời là ông Kim Jong Il. Mặc dù việc thuyết phục không thành công, chuyến đi đưa bà trở thành quan chức Mỹ đương chức cấp cao nhất đến Triều Tiên sau hàng chục năm kể từ Chiến tranh Triều Tiên (1950 - 1953).

Sau khi rời khỏi chính trường, bà Albright trở thành biểu tượng truyền cảm hứng cho những phụ nữ trẻ muốn tìm kiếm cơ hội và sự tôn trọng ở nơi làm việc.

Câu nói ưa thích của bà trong giai đoạn này, theo Hãng tin Reuters, là: "Có một nơi đặc biệt trong địa ngục dành cho những người phụ nữ không giúp đỡ lẫn nhau".

Cựu ngoại trưởng Mỹ Colin Powell qua đời vì biến chứng COVID-19 Cựu ngoại trưởng Mỹ Colin Powell qua đời vì biến chứng COVID-19

TTO - Gia đình ông Colin Powell - ngoại trưởng người da màu đầu tiên của Mỹ - thông báo trên Facebook ông vừa qua đời ngày 18-10 vì những biến chứng COVID-19. Năm nay ông 84 tuổi.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên