16/06/2012 20:25 GMT+7

Aung San Suu Kyi: cuộc đời và sự nghiệp qua ảnh

TẤN KHOA (tổng hợp từ Guardian, AFP, Time)
TẤN KHOA (tổng hợp từ Guardian, AFP, Time)

TTO - Bà Aung San Suu Kyi sinh ngày 19-6-1945 và thụ hưởng nền giáo dục tại Anh. Quyết tâm trở về quê nhà Myanmar để hoạt động chính trị nhưng phần lớn thời gian bà bị quản thúc tại gia.

Bà Aung San Suu Kyi nhận giải Nobel Hòa bìnhXem các tin bài về bà Aung San Suu Kyi trên Tuổi Trẻ Online

Trong sự nghiệp của mình, bà được nhiều tổ chức tặng thưởng vì sự đấu tranh không mệt mỏi vì dân chủ.

y2nFTkZp.jpgPhóng to
Ảnh chụp toàn thể gia đình bà Aung San Suu Kyi năm 1947. Bà Suu Kyi (giữa) khi mới 2 tuổi
W3TFm9ac.jpgPhóng to
Hộ chiếu Myanmar của bà Aung San Suu Kyi, được cấp vào ngày 9-12-1970. Bà không muốn xin cấp hộ chiếu Anh mặc dù đủ tiêu chuẩn do đã kết hôn với học giả người Anh Michael Aris. Hiện ở Myanmar không cho phép có hai quốc tịch
V1kLxjow.jpgPhóng to

Tại một phòng đăng ký ở Chelsea, London, bà Aung San Suu Kyi (26 tuổi) kết hôn cùng ông Michael Aris (25 tuổi).

Ddzl8Jyy.jpgPhóng to
Bà Aung San Suu Kyi dự một nghi lễ chúc phúc theo truyền thống Myanmar tại nhà một người bạn ở London trong ngày cử hành hôn lễ
KBXtCYsB.jpgPhóng to

Bà Aung San Suu Kyi trên một sườn núi ở Bhutan năm 1971. Tại ngôi đền Taktsang trên núi này, ông Michael đã cầu hôn bà. Ông Michael là một chuyên gia văn hóa về Tây Tạng

qjVIcjPx.jpgPhóng to

Mẹ của bà Aung San Suu Kyi, bà Daw Khin Kyi, gặp cháu trai Alexander lần đầu tiên khi đến thăm London vào năm 1974. Ông Michael Aris đứng phía sau

3UU7DQ22.jpgPhóng to

Ảnh chụp một buổi dã ngoại gia đình ở Grantown-on-Spey. Bà Suu Kyi và chồng (có râu) cùng hai con trai Alexander và Kim. Người phụ nữ quấn khăn là bà Mathane Fend, được coi là người dì mà bà Suu Kyi tin cậy nhất

CUCnp87l.jpgPhóng to

Bà Suu Kyi chơi đùa cùng hai con Alexander (trái) và Kim trong sân vườn ba chồng ở Grantown-on-Spey năm 1980

zdZxrySb.jpgPhóng to
Bà Suu Kyi chỉ trích sự cai trị của chính quyền quân sự trước đám đông trong một cuộc tuần hành ở thành phố Yangon (nay là cố đô của Myanmar) vào năm 1989
qYeT7Vaj.jpgPhóng to
Người chồng Michael Aris và hai con trai Alexander và Kim nhận giải Nobel Hòa bình thay cho bà Suu Kyi vào năm 1991
S2ndegkx.jpgPhóng to
Bà Suu Kyi đặt vòng hoa trong Ngày Liệt sĩ năm 1995 để tưởng nhớ sự kiện cha của bà là tướng Aung San và một số lãnh đạo độc lập khác bị ám sát
D4wVFRSj.jpgPhóng to
Bà Suu Kyi gặp gỡ người hâm mộ bên ngoài nhà riêng sau khi lệnh giam lỏng kết thúc vào ngày 13-11-2010
peZl3R65.jpgPhóng to
Ngôi nhà của bà Suu Kyi nhìn từ bên kia hồ Inya ở Yangon, cũng là nơi bà bị giam lỏng nhiều lần
VZr3ff1e.jpgPhóng to
Bà Suu Kyi gặp Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Kurt Campbell (phải) và Đại biện Mỹ Larry Dinger tại Yangon năm 2010. Mãi cho đến tháng 5-2012 thì cấp quan hệ ngoại giao cao nhất của Mỹ tại Myanmar là đại diện
2gTsSRIF.jpgPhóng to
Bà Suu Kyi gặp Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tại nhà riêng ở Yangon vào ngày 2-12-2011, trong chuyến thăm lịch sử của bà Clinton đến Myanmar
mXb4tU56.jpgPhóng to
Bà Suu Kyi và thủ tướng Anh David Cameron lần đầu gặp nhau tại nhà bà Suu Kyi ở Yangon giữa tháng 4-2012
AOgwEuPJ.jpgPhóng to
Bà Suu Kyi và các đảng viên đảng NLD đắc cử trong cuộc bầu cử quốc hội bổ sung tuyên thệ tại quốc hội
LRes9RwK.jpgPhóng to
Bà Suu Kyi đón Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon tại nhà riêng ở Yangon ngày 1-5-2012
KZX9q45Z.jpgPhóng to
Bà Suu Kyi được Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đón tiếp tại Trung tâm hội nghị Hoàng gia ở Bangkok ngày 31-5-2012. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của bà Suu Kyi sau hơn 20 năm đấu tranh chính trị trong nước
YRVmHiUA.jpgPhóng to
Ngày 16-6-2012, bà Suu Kyi phát biểu nhận giải Nobel Hòa bình của mình sau 21 năm tại Na Uy
TẤN KHOA (tổng hợp từ Guardian, AFP, Time)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên