30/03/2018 10:32 GMT+7

Apple, Google và Microsoft tranh giành chỗ đứng trong... trường học!

LÊ THANH HẢI (Theo Time)
LÊ THANH HẢI (Theo Time)

TTO - Những công ty công nghệ hàng đầu thế giới đang tích cực đưa các sản phẩm vào trường học vì hai lý do, trường học là thị trường béo bở và học sinh là thế hệ 'tiêu xài' tương lai.

Apple tung sản phẩm "lấy lòng" trường học

Khi CEO Tim Cook của Apple diễn thuyết trong ngày 27-3 về sản phẩm lớn tiếp theo của công ty, ông không đứng trên một sân khấu của trung tâm hội nghị Moscone, thành phố San Francisco, hay trong nhà hát mới xây mang tên Steve Jobs của riêng Apple mà đứng tại một trường học ở Chicago, với hàng trăm học sinh vây quanh.

Đó là vì thiết bị công nghệ mới nhất của Apple - chiếc iPad màn hình 9,7 inch đời mới - có khả năng tương thích với cây bút chì Apple (Apple Pencil), được thiết kế nhắm vào đối tượng là các trường học. 

Toàn bộ sự kiện là để trình diễn cách chiếc iPad mới có thể được sử dụng như thế nào trong phòng học, từ những trải nghiệm tương tác thực tế (AR) về giáo dục, tới việc viết chữ, tạo ra sách... đến một ứng dụng mới có tên là Schoolwork mà giáo viên có thể dùng để phân việc cho học sinh.

Avi Greengart, giám đốc nghiên cứu phụ trách các trang web tiêu dùng và thiết bị của GlobalData, tin rằng cây bút chì Apple của chiếc iPad mới có thể mang lại cho nhà sản xuất iPhone lợi thế vì cây bút có thể dùng để vẽ, viết tay trong các buổi thuyết trình, báo cáo cũng như các việc khác như thế nào.

"Có những thứ bạn có thể làm với một cây bút chì mà bạn không thể làm với một bàn phím, chẳng hạn như đánh dấu các bài kiểm tra của học sinh. Điều đó có thể chứng rằng nó hấp dẫn vì bắt chước được cách mà nhiều giáo viên làm việc ngày nay", Greengart phân tích.

Một số người sẽ cho rằng bước đi mới nhất của Apple vào thị trường giáo dục là một sự trở lại cái gốc của họ. Cũng đúng thôi, vì dòng máy Macintosh của Apple từng là "nhân vật chính" trong các lớp học trên khắp thế giới suốt thập niên 1990. 

Trường học, thị trường tiềm năng

Sự kiện công bố chiếc iPad này cũng là chỉ dấu của một khuynh hướng lớn hơn ở thung lũng Silicon: Các ông lớn công nghệ hiện nay xem lớp học là "chiến trường" lớn tiếp theo.

Theo một báo cáo của đơn vị tổ chức hội nghị công nghệ giáo dục EdTechXGlobal và công ty tư vấn IBIS Capital, thị trường công nghệ giáo dục hiện được kỳ vọng sẽ đạt 252 tỉ USD vào năm 2020. Con số này hiện có khả năng tăng thêm ngay cả sau khi học sinh rời ghế nhà trường và trở thành những người tiêu dùng đúng nghĩa. 

Trong chiếc laptop hiệu Surface của Microsoft, thiết bị đầu tiên trong dòng sản phẩm này của ông chủ hệ điều hành Windows - thay vì là thông qua các đối tác phần cứng - đã được tiếp thị tới các sinh viên đại học. 

Đầu năm nay, Microsoft và các đối tác cũng trình làng những chiếc máy tính để bàn mới, chạy hệ điều hành Windows, được thiết kế riêng cho các lớp học. 

Khi những vấn đề như sự riêng tư, bắt nạt trên mạng và nghiện thiết bị công nghệ tiếp tục thống trị các diễn đàn về công nghệ, thì những kế hoạch tới tận trường giới thiệu sản phẩm như thế để giúp học sinh học tốt hơn có thể làm tăng thêm vị thế của thung lũng Silicon trong mắt nhiều người trên khắp nước Mỹ. 

"Hi vọng là bằng cách làm việc trong lĩnh vực giáo dục, thương hiệu của bạn được gắn với một điều gì đó tích cực", Greengart cho biết. Sự thật rằng giáo dục cũng là một thị trường mang lại lợi nhuận lớn có nghĩa là cuộc đua giữa các ông lớn công nghệ để giành "ngôi vương" trong các trường học sẽ càng thêm căng thẳng trong tương lai.

TAND TP.HCM không thụ lý vụ kiện Apple làm chậm Iphone TAND TP.HCM không thụ lý vụ kiện Apple làm chậm Iphone

TTO - Theo tòa án, do đã hết thời hạn quy định mà nguyên đơn chưa sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện hãng Apple như yêu cầu của tòa nên không thể thụ lý.

LÊ THANH HẢI (Theo Time)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên